Đệ ngũ liên minh

Kiev tuyên bố ý định thành lập một liên minh mới chống Moscow, đây đã là liên minh thứ 5 kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022.

Theo giới truyền thông Ukraine dẫn lời các chính trị gia nước này cho biết, chính quyền Kiev và các đối tác phải thành lập liên minh các nước để thực hiện các cuộc tấn công thông tin vào Nga.

Điều này đã được người đứng đầu Hội đồng Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Ukraine Olga Gerasimyuk tuyên bố vào hôm 09/6. Theo vị nữ chính khách này, Liên bang Nga đang hack các kênh truyền hình không chỉ ở Ukraine mà còn ở các nước châu Âu và phương Tây phải chống lại điều này.

“Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tấn công” - Olga Gerasimyuk tuyên bố mà không nêu rõ chính xác các cuộc tấn công thông tin sẽ được thực hiện như thế nào.

Theo giới chuyên gia Nga, chính quyền Kiev đã hơn một lần thể hiện mong muốn liên minh với phương Tây để thực hiện cuộc chiến tranh thông tin nhằm vào Nga. Mà thực ra, từ lâu Ukraine và các đối tác của mình đã tiến hành những thủ đoạn thông tin nhằm vào Nga, có điều bây giờ họ mới công khai hóa nó mà thôi.

Theo giới chuyên gia Nga, tất cả áp lực thông tin của Moscow chỉ bao gồm nỗ lực “truyền đạt sự thật” cho người châu Âu và cả cư dân của các vùng lãnh thổ do chính quyền Kiev kiểm soát biết về những âm mưu nhằm vào Nga và thực chất của cuộc xung đột.

Tuy nhiên, những người nắm quyền hiện nay ở Kiev và châu Âu không những không muốn nghe sự thật mà còn sợ hãi trước những điều đó. Đơn giản vì nó gây ra mối đe dọa thực sự đối với sự tồn tại của chính quyền dân tộc chủ nghĩa ở Kiev và chính quyền “tự do, dân chủ” của các nhà tài trợ châu Âu.

Theo các chính khách Nga, lời kêu gọi tấn công thông tin vào Nga có vẻ như là một mối đe dọa đối với chính người Ukraine. Suy cho cùng, chính quyền Kiev sử dụng họ như một công cụ cho những hành động khiêu khích của mình và số lượng nạn nhân càng lớn thì cuộc tấn công thông tin dường như càng thành công đối với những người tổ chức nó.

Giới phân tích Nga còn chỉ rõ, đây đã là liên minh chống Nga thứ 5 được chính quyền Kiev và phương Tây công khai tuyên bố thành lập.

Trước đó, từ khi Nga mở Chiến dịch Quân sự Đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022 đến cuối năm 2023, lần lượt các “Liên minh Xe tăng”, “Liên minh Chiến đấu cơ” và “Liên minh Hải quân” đã lần lượt được thành lập để hỗ trợ cho Lực lượng Vũ trang Ukraine ở trên mặt đất, trên không và trên biển.

Sau đó, Liên minh thứ 4 cũng đã được thành lập vào cuối năm 2023 đó là “Liên minh tên lửa”.

Ý tưởng này do Pháp khởi xướng nhằm kêu gọi các cường quốc phương Tây cung cấp tên lửa tấn công mặt đất tầm xa cho Quân đội Ukraine. Sau đó, Anh, Pháp và Mỹ đã cung cấp các tên lửa Storm Shadow/SCALP-EG và Hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142 HIMAR cho Ukraine.

Tiếp theo là tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS do Mỹ cung cấp và trong tương lai Không quân Ukraine có thể sẽ sở hữu cả tên lửa không đối đất tầm xa TAURUS KEPD 350 do Đức sản xuất.

Hoàng Đức

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/de-ngu-lien-minh-post687021.html