Đảo chính châu Phi: Ông Macron nói ĐS Pháp ở Niger bị giữ làm con tin

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói đại sứ nước này tại Niger đã bị giữ làm con tin; chính quyền quân sự Gabon tái kích hoạt ủy ban chống tham nhũng.

Tình hình tại Niger và Gabon - hai quốc gia có đảo chính tại châu Phi - xuất hiện một số diễn biến mới.

Ông Macron: Đại sứ Pháp ở Niger "bị giữ làm con tin"

Ngày 15-9, Tổng thống Pháp - ông Emmanuel Macron cho biết ông Sylvain Itte - Đại sứ Pháp tại Niger - “đang bị giữ làm con tin” trong đại sứ quán Pháp. Ngoài ra, ông Macron cũng cáo buộc chính quyền quân sự Niger cản trở việc thực phẩm được giao tới đại sứ quán, theo hãng tin AFP.

Đại sứ quán Pháp tại Niger. Ảnh: AFP

“Khi chúng ta đang nói chuyện ở đây, có một đại sứ và nhân viên ngoại giao đang bị giữ làm con tin trong đại sứ quán Pháp. Họ (chính quyền quân sự Niger) đang ngăn chặn việc giao thực phẩm. Ông ấy được cung cấp khẩu phần theo kiểu của quân đội" - ông Macron trả lời các phóng viên khi đang ở thị trấn Semur-en-Auxois (miền đông nước Pháp).

Ngoài ra, tổng thống Pháp cũng cho biết ông Itte "không thể ra ngoài. Ông ấy bị chính quyền quân sự đưa vào nhóm ‘nhân vật không được hoan nghênh’”.

Khi được hỏi liệu Pháp có cân nhắc đưa ông Itte về nước hay không, ông Macron nói: "Tôi sẽ làm những gì dựa trên thỏa thuận với Tổng thống Mohamed Bazoum (tổng thống bị lật đổ của Niger) vì ông ấy là người có thẩm quyền hợp pháp. Tôi nói chuyện với ông ấy hàng ngày".

Ngày 25-8, chính quyền quân sự Niger đưa ra tối hậu thư yêu cầu ông Itte phải rời khỏi Niger trong vòng 48 giờ. Tuy nhiên, ông Macron sau đó khẳng định ông Itte vẫn sẽ ở lại Niger, vì phía Pháp không công nhận chính quyền quân sự Niger.

Ngoài ra, Pháp đang có 1.500 binh lính tại Niger. Chính quyền quân sự Niger tuyên bố hủy bỏ các thỏa thuận hợp tác quân sự với Pháp và yêu cầu quân đội Pháp nhanh chóng rời khỏi Niger. Tuy nhiên, đầu tháng 9, phía Pháp cho biết chính quyền quân sự Niger không có thẩm quyền đưa ra yêu cầu trên.

Gabon tái kích hoạt ủy ban chống tham nhũng

Ngày 14-9, Tướng Brice Oligui Nguema - lãnh đạo phe đảo chính và là Tổng thống lâm thời Gabon - tuyên bố tái kích hoạt ủy ban chống tham nhũng, để rà soát những “gian lận” trên thị trường, theo đài Africa News.

Tướng Brice Oligui Nguema - lãnh đạo phe đảo chính và là Tổng thống lâm thời Gabon. Ảnh: AFP

“Tổng thống lâm thời đã quyết định kích hoạt lại ủy ban kiểm soát nợ trong và ngoài nước, để xác minh tất cả các hợp đồng giữa nhà nước và các doanh nghiệp. Tổng thống lâm thời mời các công ty được trao hợp đồng với nhà nước và tất cả cơ quan hành chính liên quan liên hệ với ủy ban này sau khi nhận được giấy triệu tập” - thông cáo báo chính của chính quyền quân sự Gabon cho biết.

Sau đó, trên X (tên gọi mới của Twitter), Tướng Nguema cho biết ủy ban sẽ “đánh giá cẩn thận và nghiêm ngặt các hợp đồng giữa nhà nước và các doanh nghiệp, để phát hiện bất kỳ hành vi bất thường hoặc gian lận nào”.

Trước đó, ngày 30-8, Tướng Nguema yêu cầu các doanh nghiệp từng có hành vi hối lộ với các quan chức nhà nước “dừng những hành động này lại”.

Vài ngày sau đó, ông Nguema cũng đã công khai khiển trách hàng trăm công chức cấp cao. “Hãy tự mình đến và trả lại số tiền tham ô trong vòng 48 giờ, nếu không chúng tôi sẽ đến bắt các bạn và các bạn sẽ thấy sự khác biệt” - ông Nguema nói.

KHOA ĐIỀM

Nguồn PLO: https://plo.vn/dao-chinh-chau-phi-ong-macron-noi-ds-phap-o-niger-bi-giu-lam-con-tin-post751714.html