Cộng đồng quốc tế kêu gọi các bên giảm căng thẳng ở Trung Đông

Cộng đồng quốc tế đã kêu gọi giảm căng thẳng ở dải Gaza và Lebanon trong bối cảnh quân đội Israel tiến hành không kích nghiêm trọng vào hai khu vực này, với cáo buộc Phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas, hiện đang kiểm soát Dải Gaza, đứng sau vụ phóng 34 tên lửa từ Lebanon vào miền Bắc Israel.

Phản ứng của cộng đồng quốc tế

Trước tình trạng căng thẳng giữa các bên, Người phát ngôn Liên Hợp Quốc (LHQ) Stephen Durajic nhấn mạnh: “LHQ kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa. Lực lượng tạm thời của LHQ tại Lebanon vẫn giữ liên lạc với các bên và chúng tôi kêu gọi các bên tránh bất kỳ hành động đơn phương nào có thể làm leo thang tình hình”.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel khẳng định: "Mỹ lo ngại trước những cảnh tượng bên ngoài Jerusalem và quan điểm của chúng tôi là sự tôn nghiêm của các thánh địa phải được bảo tồn. Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hiện trạng lịch sử tại các thánh địa ở Jerusalem và bất kỳ hành động đơn phương nào gây nguy hiểm cho hiện trạng của nó là không thể chấp nhận được. Mỹ kêu gọi kiềm chế, phối hợp và bình tĩnh trong tháng lễ này”.

Bộ Ngoại giao Qatar cũng ra tuyên bố bày tỏ quan ngại trước các diễn biến mới, kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động khẩn cấp.

Cùng ngày, Ai Cập cho biết "quan ngại sâu sắc" trước việc gia tăng căng thẳng tại khu vực trong 48 giờ qua, hối thúc các bên kiềm chế, nỗ lực giảm căng thẳng, đồng thời cảnh báo nguy cơ nghiêm trọng trong khu vực nếu làn sóng bạo lực hiện nay tiếp diễn.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran cũng ra tuyên bố bày tỏ quan ngại và kêu gọi cộng đồng quốc tế có các biện pháp nhằm ngăn chặn căng thẳng leo thang.

Trong cuộc điện đàm cùng ngày, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các nước Hồi giáo đoàn kết nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công, đặc biệt là tại khu Đền Al-Aqsa (mà Israel gọi là Núi Đền).

Cũng trong ngày 7.4, Ngoại trưởng Lebanon Abdallah Bou Habib cho biết nước này sẽ trình khiếu nại chính thức lên Hội đồng Bảo an LHQ sau các cuộc tấn công của Israel.

Khói lửa bốc lên sau một cuộc không kích của Israel hôm 7.4. Ảnh: AFP

Hành động ăn miếng trả miếng

Israel đầu ngày 7.4 cho biết các máy bay phản lực của quân đội nước này đã tấn công đường hầm và địa điểm sản xuất vũ khí của Hamas. Khi trời gần sáng, quân đội Israel tiếp tục tấn công các mục tiêu của Hamas ở miền Nam Lebanon. Cư dân xung quanh khu vực trại tị nạn Rashidiyeh nói họ nghe thấy ba tiếng nổ lớn.

Theo hãng tin Ynet bằng tiếng Do Thái, không có trường hợp nào thiệt mạng tại Gaza và Lebanon, song có một số người ở thị trấn Qalili, miền Nam Lebanon, bị thương nhẹ.

Động thái này của Israel diễn ra nhằm đáp trả những cuộc tấn công bằng tên lửa phóng từ Lebanon tới các khu vực phía bắc nước này. Israel đã đổ lỗi cho Hamas chịu trách nhiệm cho vụ tấn công. Nước này cho biết 34 quả rocket được phóng từ Lebanon, trong đó 25 quả bị hệ thống phòng không đánh chặn. Đây là cuộc tấn công lớn nhất kể từ năm 2006, khi Israel và nhóm Hezbollah xung đột.

“Phản ứng của Israel, tối nay và sau đó, sẽ khiến đối phương phải trả giá đắt”, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết sau cuộc họp nội các an ninh.

Những đợt tấn công xuyên biên giới diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang, sau khi cảnh sát Israel bắt giữ hơn 350 người Palestine trong cuộc đụng độ tại Núi Đền/Al-Aqsa ở Đông Jerusalem vào sáng sớm 5.4 trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Năm nay Ramadan trùng với đợt Lễ Vượt qua của người Do Thái.

Trong khi đó, trong một tuyên bố, nhóm Hamas “quy hoàn toàn trách nhiệm” cho “những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái về sự leo thang nghiêm trọng và hành động gây hấn trắng trợn với Dải Gaza, cũng như về những hậu quả sau này cho khu vực”.

Quỳnh Vũ (Theo AP, Reuters, AFP)

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/viet-nam-va-cac-nuoc/cong-dong-quoc-te-keu-goi-cac-ben-giam-cang-thang-o-trung-dong-i322753/