Chưa dàn xếp được, ông Trump nói có thể gia hạn 'thời gian sống' của TikTok tại Mỹ
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có rất nhiều người quan tâm đến việc mua lại công ty này và hình ảnh của TikTok tại Mỹ đã thay đổi kể từ cuộc bầu cử năm 2024.
Ngày 13-2, trao đổi với các phóng viên tại Phòng Bầu dục (Nhà Trắng), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sắc lệnh hoãn việc thực thi lệnh cấm mạng xã hội TikTok tại Mỹtrong 75 ngày có thể được gia hạn thêm, theo hãng tin Reuters.
Tổng thống Mỹ nói ông vẫn hy vọng đạt được thỏa thuận về vấn đề sở hữu TikTok để giữ cho mạng xã hội này tồn tại ở Mỹ và nhấn mạnh TikTok đã giúp ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 vừa qua.
"Tôi có 90 ngày kể từ hai tuần trước và tôi chắc chắn là có thể gia hạn. Nhưng hãy xem nào. Tôi không nghĩ là chúng ta cần phải làm vậy" - Tổng thống Mỹ trả lời khi được hỏi về thời hạn còn lại của sắc lệnh.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP
Hiện chưa rõ cụ thể thời gian 90 ngày mà ông đề cập có nghĩa là gì.
Tổng thống Trump cũng nói thêm rằng có rất nhiều người quan tâm đến việc mua lại công ty này và cho biết hình ảnh của TikTok tại Mỹ đã thay đổi kể từ cuộc bầu cử năm 2024. Tổng thống Mỹ nhận định ứng dụng này công bằng và hữu ích trong việc thu hút cử tri trẻ tuổi.
Ngoài ra, Tổng thống Trump bày tỏ niềm tin rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đồng ý chấp thuận việc bán TikTok cho một bên mua ở Mỹ vì điều này cũng phù hợp với lợi ích của Trung Quốc, theo Reuters.
"Tôi sẽ làm cho Trung Quốc thấy xứng đáng để làm. Tôi nghĩ rằng sẽ có lợi cho Trung Quốc nếu đạt được thỏa thuận này" - ông Trump nhấn mạnh.
Trước đó, ngay sau lễ nhậm chức ngày 20-1, Tổng thống Mỹ Trump đã ký sắc lệnh tạm hoãn việc thực thi “Đạo luật Ứng dụng do Đối thủ Nước ngoài Kiểm soát” trong vòng 75 ngày.
Đây là đạo luật do quốc hội Mỹ thông qua và Tổng thống Mỹ khi đó là ông Joe Biden ký vào năm ngoái. Đạo luật này yêu cầu rằng bắt đầu từ ngày 19-1, ứng dụng TikTok phải bị cấm tại Mỹ trừ khi được bán cho người mua từ Mỹ hoặc đồng minh của Mỹ.
Kể từ khi ký sắc lệnh tạm hoãn việc thực thi lệnh cấm TikTok tại Mỹ, ông Trump đã đưa ra nhiều đề xuất cho tương lai của ứng dụng này.
Mới đây nhất, ngày 3-2, Tổng thống Mỹ đã ký sắc lệnh yêu cầu thành lập một quỹ đầu tư quốc gia trong vòng một năm tới và gợi ý rằng quỹ này có thể mua lại một phần TikTok tại Mỹ.