Quốc vương Jordan Abdullah II sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 18-24/8, trong bối cảnh Amman tìm cách tăng cường quan hệ kinh tế với Bắc Kinh và giảm bớt những tác động từ tình hình bất ổn tại khu vực.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi tăng cường phòng chống thiên tai sau khi lũ lụt, sạt lở liên tiếp khiến hàng chục người thiệt mạng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu tăng cường phòng ngừa, cảnh báo sớm và ứng dụng công nghệ trong ứng phó thiên tai, sau những đợt bão, lũ lụt và sạt lở gây thiệt hại nặng trong mùa hè năm nay.
Trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc liên tiếp áp đặt các biện pháp trừng phạt đáp trả lẫn nhau, liệu cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có nguy cơ bị ảnh hưởng?
Hội đồng Kinh doanh Mỹ - Trung (USCBC) cảnh báo tình trạng chậm trễ trong cấp phép xuất khẩu của Bộ Thương mại Mỹ đang gây bất lợi cho doanh nghiệp Mỹ.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Trung Quốc ngày 10/8 thông báo áp dụng các biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với quả hồ đào (pecans) nhập khẩu từ Mỹ và Mexico, trong động thái mới làm gia tăng căng thẳng thương mại trước thềm cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá tạm thời 54,3% đối với hồ đào của doanh nghiệp Mỹ và 17,8-51,6% với doanh nghiệp Mexico, trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung tiếp diễn.
Xuất khẩu các nguyên tố đất hiếm thuộc diện kiểm soát của Trung Quốc sang Nhật Bản đã giảm khoảng một nửa và sang Mỹ giảm gần 30% trong nửa đầu năm 2026. Diễn biến này cho thấy Trung Quốc sẵn sàng sử dụng các nguồn tài nguyên quan trọng như một công cụ gây sức ép kinh tế và tạo lợi thế trong quan hệ ngoại giao.
Hôm 6/8, CNN đưa tin chính quyền Trung Quốc đã công bố một loạt các biện pháp trừng phạt thương mại đối với Mỹ và các công ty của nước này, đồng thời cho biết đây là hành động trả đũa cho các động thái gần đây của Washington nhắm vào các công ty Trung Quốc.
Trung Quốc tuyên bố áp dụng các biện pháp đáp trả mới đối với Mỹ sau khi Washington ban hành thêm các lệnh trừng phạt nhằm vào các doanh nghiệp và tổ chức của nước này.
Trung Quốc đã công bố hàng loạt biện pháp nhằm vào Mỹ và các doanh nghiệp Mỹ, bao gồm áp đặt lệnh trừng phạt đối với nhiều công ty và siết chặt kiểm soát xuất khẩu drone. Động thái này được Bắc Kinh mô tả là nhằm đáp trả các biện pháp gần đây của Washington đối với doanh nghiệp nước này.
Ngày 5/8, trước thềm chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Bắc Kinh đã áp đặt trừng phạt và hạn chế xuất khẩu máy bay không người lái đối với Washington.
Trung Quốc ngày 5/8 công bố một loạt biện pháp nhằm vào Mỹ và các doanh nghiệp nước này nhằm đáp trả các bước đi gần đây của Washington nhắm vào các công ty Trung Quốc.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 31/7 thúc giục các lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản tăng cường cuộc chiến chống tham nhũng trong quân đội và đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng, theo Tân Hoa Xã.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ông đã điện đàm với Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong vào thứ Năm (30/7) để chuẩn bị cho chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình...
Quan chức kinh tế, thương mại cấp cao hai nước Trung Quốc và Hoa Kỳ vừa tiến hành cuộc điện đàm trực tuyến nhằm thảo luận về việc duy trì quan hệ kinh tế - thương mại ổn định, đồng thời chuẩn bị cho các cuộc tiếp xúc cấp cao trong thời gian tới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này sẽ giáng một đòn rất mạnh vào Iran sau vụ tấn công của Iran nhằm vào quân đội Mỹ ở Jordan.
Ngày 24/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, Trung Quốc và Nga không nên bán vũ khí cho Iran, đồng thời khẳng định tin tưởng vào những đảm bảo từ Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin.
Mức thuế quan bổ sung 12,5% mới áp lên hàng hóa Trung Quốc sẽ thay thế mức thuế toàn cầu tạm thời 10% vừa hết hiệu lực ngày thứ Sáu (24/7). Mức thuế mới có thể khiến Bắc Kinh bất bình, nhưng nhiều khả năng chưa đủ để dẫn đến hành động trả đũa...
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không tin Trung Quốc và Liên bang Nga đang tham gia hỗ trợ Iran trong xung đột hiện nay, đồng thời cảnh báo rằng việc cung cấp vũ khí cho Tehran sẽ "rất bất lợi" đối với hai nước này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Mỹ vào tháng 9 tới, với AI là một trong những chủ đề được hai bên quan tâm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23-7 cho biết ông sẽ thảo luận về trí tuệ nhân tạo với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi ông đến thăm Mỹ vào ngày 24-9.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/7 xác nhận Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Mỹ vào ngày 24/9, trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục duy trì đối thoại nhằm thúc đẩy hợp tác trên một số lĩnh vực, đồng thời xử lý các khác biệt về thương mại, công nghệ và những vấn đề cùng quan tâm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã hé lộ một số chi tiết về chuyến công du Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ diễn ra trong năm nay.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ bắt đầu chuyến thăm Washington vào ngày 24/9.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ thảo luận về vấn đề trí tuệ nhân tạo với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi ông đến thăm Mỹ vào ngày 24/9.
Bên lề dịp Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM-59) được tổ chức ở Thủ đô Manila (Philippines), Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc gặp song phương.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại thủ đô Manila (Philippines), trong nỗ lực kiểm soát những bất đồng và chuẩn bị cho cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 9 tới.
Theo Reuters, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent dự kiến sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham gia cuộc đối thoại.
Tổng thống Vladimir Putin sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Nga tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), diễn ra tại thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc trong hai ngày 18 và 19/11.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong tuần này để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh có thể diễn ra giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Trung Quốc đang đẩy mạnh tham vọng dẫn dắt cuộc đua AI toàn cầu bằng chiến lược mã nguồn mở và quản trị bao trùm. Khi khoảng cách công nghệ với Mỹ ngày càng thu hẹp, Bắc Kinh cũng tăng tốc mở rộng ảnh hưởng của hệ sinh thái AI tới các quốc gia đang phát triển...
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Manila, Philippines trong tuần này, trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh đang đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh có thể diễn ra giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng 9.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 16-20/7, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã có các cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Cường và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Trí tuệ nhân tạo (AI) thế giới.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi thúc đẩy phát triển AI theo hướng cởi mở, hợp tác và đổi mới sáng tạo; Tổng thống Mỹ yêu cầu siết chặt việc kiểm tra căn cước cử tri và nâng cấp công nghệ bảo mật cho hệ thống máy bỏ phiếu; Pháp-Morocco 'phá băng'; Hội nghị Liên minh tự nguyện cam kết hỗ trợ Ukraine 'nhanh hơn và mạnh mẽ hơn'... là những ảnh ấn tượng tuần qua.
Trong bối cảnh AI đang định hình lại nền kinh tế và đời sống toàn cầu, vấn đề làm thế nào để công nghệ này phát triển an toàn, công bằng và mang lại lợi ích cho mọi quốc gia trở thành chủ đề được quan tâm đặc biệt.
Giới chức Hong Kong hoan nghênh “sự chuyển hướng tích cực” trong chính sách của Mỹ, đồng thời kêu gọi Washington khôi phục các quan hệ kinh tế và thương mại bình thường.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển và quản trị trí tuệ nhân tạo (AI), nhấn mạnh AI không nên trở thành công cụ chia rẽ mà phải mang lại lợi ích chung cho toàn nhân loại.
Lần đầu tiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự Hội nghị Trí tuệ nhân tạo thế giới (WAIC) 2026, từ ngày 17 đến 20-7, tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, và công bố nhiều sáng kiến hợp tác quốc tế.
Nhà Trắng khẳng định kế hoạch Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Mỹ vào cuối tháng 9 vẫn không thay đổi, bất chấp việc Washington gần đây cáo buộc Bắc Kinh can thiệp bầu cử. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio được cho là sẽ thảo luận với người đồng cấp Trung Quốc về công tác chuẩn bị cho cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo bên lề các hội nghị ASEAN tại Philippines.
Hãng tin AFP đưa tin một vụ sạt lở đất xảy ra ở khu vực tây nam Trung Quốc đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, 34 người mất tích vào ngày 17/7. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu làm rõ toàn diện vụ việc trong khi các nỗ lực cứu hộ đang diễn ra.
Một vụ lở núi gây thiệt hại lớn về người ở Trùng Khánh, Trung Quốc với 8 người chết, 34 người mất tích.
Theo Tân Hoa xã, tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, đại diện 29 quốc gia đã ký thỏa thuận về việc thành lập Tổ chức Hợp tác trí tuệ nhân tạo thế giới (WAICO), mở ra cơ chế hợp tác quốc tế mới trong lĩnh vực quản trị và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).