Trước yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về chất lượng, an toàn nông sản, phát triển sản xuất theo hướng xanh, sạch đang trở thành lựa chọn của nhiều hợp tác xã (HTX). Bằng việc chủ động đổi mới phương thức canh tác, kiên trì theo đuổi mục tiêu sản xuất sạch, các HTX từng bước nâng cao giá trị nông sản, đáp ứng nhu cầu thị trường và hướng đến phát triển bền vững.
Phát huy lợi thế đất đai, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phường Chiềng Sinh đang phát triển nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho lao động địa phương, cải thiện đời sống nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn.
Từ những vùng trồng sen thích ứng với điều kiện tự nhiên đến các vườn nho ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch trải nghiệm, Hà Nội đang từng bước chuyển đổi phương thức sản xuất theo hướng xanh, sinh thái và thân thiện với môi trường.
Việc ứng dụng khoa học, công nghệ và cơ giới hóa trong sản xuất trên địa bàn thành phố Bắc Ninh ngày càng được mở rộng.
Các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn thành phố Đồng Nai đang đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Trong lĩnh vực trồng trọt, đã có 44 HTX đầu tư ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước như: tưới nhỏ giọt, phun mưa, tưới ngầm… giúp tiết kiệm nguồn nước và giảm công lao động. Đối với chăn nuôi, hầu hết các HTX đã ứng dụng cơ giới hóa trong chế biến thức ăn gia súc như: nghiền, trộn, băm và vệ sinh chuồng trại; tỷ lệ ứng dụng hệ thống làm mát chuồng trại đạt trên 50%.