Căng mình dập lửa, cứu rừng

Suốt ba ngày qua, các cấp ủy, chính quyền ở Hà Tĩnh đã huy động mọi lực lượng và phương tiện khẩn trương khống chế cháy rừng tại huyện Nghi Xuân bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng và ổn định cuộc sống người dân. Ðây được xem là vụ cháy rừng lớn nhất ở tỉnh trong thời gian qua. Chỉ tính riêng trong tháng 6, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 60 điểm cháy rừng, trong đó có những đám cháy lớn, diễn ra nhiều lần, thiêu trụi hàng trăm héc-ta rừng.

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh dập lửa, không để đám cháy lây lan ra khu dân cư.

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh dập lửa, không để đám cháy lây lan ra khu dân cư.

Cháy trên diện rộng

Sáng 30-6, sau ba ngày căng mình dập lửa, vụ cháy rừng thông trên núi Hồng thuộc địa phận xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân mới được khống chế. Từ điểm phát cháy ban đầu ở thôn 7, xã Xuân Hồng, ngọn lửa lan rộng sang các khu rừng thuộc tổ dân phố 2 và 3, thị trấn Xuân An (Nghi Xuân). Dù đã hơn nửa đời người, nhưng chưa bao giờ ông Nguyễn Trọng An (thị trấn Xuân An) chứng kiến vụ cháy rừng lớn như thế. Dưới nắng nóng gay gắt cộng gió tây nam thổi mạnh, cho nên dù đã ba lần khống chế, dập tắt đám cháy, nhưng ngọn lửa từ than nóng ủ sâu trong lớp bì thực vật dày cộm vẫn liên tiếp bùng phát trở lại và lây lan ra diện rộng. Theo Thượng tá Hoàng Văn Long, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC, Công an Hà Tĩnh, đến sáng 30-6, ngọn lửa trên khu vực rừng thông ở núi Hồng mới được bao vây, khống chế. Hiện nay, lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương đang theo dõi chặt chẽ và tập trung lực lượng “canh” lửa, đề phòng đám cháy bùng phát trở lại. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Ðặng Quốc Khánh cho biết, sau khi đám cháy rừng ở huyện Nghi Xuân được khống chế, tỉnh đã phối hợp Quân khu 4 điều động tất cả lực lượng lên dập lửa ở khu vực rừng thông, keo thuộc xã Sơn Lễ (huyện Hương Sơn). Tại đây, sau khi bùng phát, ngọn lửa lan rộng và uy hiếp khu dân cư chung quanh.

Theo Phó Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Công Tố, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Hà Tĩnh đã xuất hiện 69 điểm phát lửa ở hầu khắp các huyện, thị xã trên địa bàn, riêng tháng 6 có 60 điểm phát lửa. Với điều kiện thời tiết khắc nghiệt như hiện tại, rừng thông nhiều năm tuổi có thân gỗ mục và lớp thực bì dày dẫn đến nguy cơ ngọn lửa bùng phát trở lại rất cao. Ngay trong tối 29-6, một vụ cháy rừng lớn tiếp tục xảy ra tại tiểu khu 324, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, thiêu cháy hàng chục héc-ta rừng. Tính từ ngày 27 đến 29-6, toàn tỉnh có 12 vụ cháy rừng, gây thiệt hại gần 100 ha rừng các loại.

Người dân và bộ đội tham gia chữa cháy rừng ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Ảnh: HỒNG QUANG

Người dân và bộ đội tham gia chữa cháy rừng ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Ảnh: HỒNG QUANG

Chung sức dập lửa

Có mặt tại huyện Nghi Xuân trong những ngày xảy ra cháy rừng, chúng tôi đã chứng kiến hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người dân vùng “chảo lửa” căng mình trong thời tiết nắng nóng lên đến 400C để dập đám cháy, sơ tán người dân cùng tài sản đến nơi an toàn. Dù mồ hôi đã ướt sũng, gương mặt sạm đen vì nắng nóng và bụi khói từ đám cháy, ông Trần Xuân Linh ở thôn 6, xã Xuân Hồng (Nghi Xuân) vẫn phăng phăng tay trước đám thực bì dày cộp. Ông Linh cho biết, ngay khi hay tin về đám cháy, ông cùng người con trai đã khẩn trương có mặt tại khu vực rừng thông ở xóm 7, xã Xuân Hồng để dập lửa. “Cứ tưởng cha con tôi sẽ là người có mặt sớm nhất để dập lửa, hóa ra mọi người đã có mặt từ đây lâu rồi” ông Trần Xuân Linh nói.

Sáng 30-6, tại tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An, sau khi đám cháy ở khu vực này được khống chế, anh Ðậu Văn Tiến, ở thôn 8, xã Xuân Phổ vừa bước từ đồi thông xuống. Nhìn bộ dạng mệt mỏi và ánh mắt của anh, chúng tôi đoán đã lâu anh không ngủ. Qua câu chuyện vội vàng dưới chân đồi, anh Tiến cho biết, từ trước đến nay, anh thường được thuê đi cắt, tỉa cành cây, làm đường băng cản lửa. Vào chiều 28-6, nhận được điện thoại của cán bộ huyện Nghi Xuân, anh tức tốc có mặt tại khu vực cháy rừng và vội vàng cắt dọn cây, tạo đường băng cản lửa dài hàng trăm mét.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Phạm Tiến Hưng cho biết, trải qua những ngày đêm vật lộn với lửa, càng thấy rõ tinh thần, trách nhiệm của người dân. Ðã có gần 2.000 lượt người dân từ các xã lân cận đổ về khu vực cháy rừng cùng lực lượng chức năng dập lửa. Ðồng chí Phạm Tiến Hưng chia sẻ: “Ðây là lần đầu ở Nghi Xuân xảy ra đám cháy trên diện rộng. Khu vực cháy là đồi thông hơn 30 năm tuổi cho nên việc dập lửa rất khó khăn. Thời gian tới, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác trong nhân dân, chúng tôi sẽ đề xuất phương án xây dựng các đường băng ở mọi khu rừng. Ðồng thời mua sắm thêm thiết bị phòng, chữa cháy chuyên dụng”.

Theo đồng chí Phan Tấn Linh, Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân, trời nắng nóng, gió thổi mạnh, ngọn lửa bén rất nhanh. Vì vậy, ưu tiên số một của địa phương chính là bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Ngay trong ngày đầu cháy rừng, huyện đã di dời gần 100 hộ dân trong vùng ảnh hưởng đến nơi an toàn. Trong khu vực bị ảnh hưởng có ba cửa hàng xăng dầu, chính quyền đã phối hợp chủ các cửa hàng lên phương án bảo vệ, di dời khẩn cấp. Anh Phan Văn Nam, ở tổ dân phố 1 (thị trấn Xuân An) cho biết, chỉ trong vài giờ, lực lượng công an, quân đội đã di chuyển toàn bộ tài sản, vật dụng của gia đình anh đến nơi an toàn. Theo Thượng tá Hoàng Anh Tú (Bộ Chỉ huy quân sự Hà Tĩnh), sau khi đám cháy ở huyện Nghi Xuân được khống chế, chúng tôi tiếp tục động viên cán bộ, chiến sĩ hành quân ngay đến huyện Hương Sơn tiếp sức cho lực lượng chữa cháy ở đó. Trong ba ngày vật lộn với lửa ở Nghi Xuân, nhiều đồng chí chỉ chợp mắt được vài giờ đồng hồ. Ðể tận dụng thời gian, các cán bộ, chiến sĩ được tổ chức ăn trưa tại chỗ, nghỉ ngơi ít phút trên xe, trước khi bắt tay dập lửa ở khu vực rừng thông, lim, keo thuộc xã Sơn Lễ (Hương Sơn).

Với sự vào cuộc đồng bộ, khẩn trương của chính quyền địa phương và các lực lượng tham gia, đến 15 giờ 30 phút ngày 30-6 đám cháy rừng ở Sơn Lễ được khống chế. Khu vực này có khoảng 85 hộ dân sinh sống sát bìa rừng. Trong quá trình dập lửa, chính quyền địa phương đã hỗ trợ một số người dân di dời tài sản đến nơi an toàn, lên phương án sẵn sàng di dời các hộ còn lại ra khỏi khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng cao. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Ðặng Ngọc Sơn, việc khống chế các đám cháy rừng chỉ là bước đầu. Nguy cơ bùng cháy các điểm cháy vẫn rất lớn. Vì vậy, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh luôn đề cao cảnh giác và sẵn sàng ứng phó.

Ngày 30-6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy rừng trên địa bàn được xác định là do thời tiết nắng nóng kéo dài. Hiện tại, lực lượng kiểm lâm đang tập trung cho làm nguội tại các khu vực xảy ra cháy để tránh tình trạng bùng phát cháy trở lại. Ðồng thời, tiến hành điều tra, kiểm đếm để xác định thiệt hại cụ thể do các vụ cháy rừng trên địa bàn. Theo thống kê ban đầu, tổng diện tích rừng bị cháy và thiệt hại tại hai thị xã Hương Thủy và Hương Trà hơn 120 ha. Trong đó, xã Phú Sơn khoảng 45 đến 50 ha, phường Thủy Châu và Phú Bài khoảng 25 đến 30 ha, phường Thủy Phương là 20 đến 25 ha; riêng vụ cháy ở phường Hương Hồ (thị xã Hương Trà) khiến 32,18 ha rừng thông và keo bị cháy trụi.

Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ thị xã Hương Thủy Hoàng Phước Toàn cho biết, các lực lượng kiểm lâm, bảo vệ rừng hiện đang tiếp tục đo đạc, kiểm tra toàn bộ diện tích. Trong thời gian chữa cháy, tổng số người tham gia là hơn 450 người. Tuy nhiên, trời nắng kéo dài, thảm thực bì dày và gió nam mạnh cho nên đường ranh được đầu tư bằng cơ giới từ đầu năm cũng không thể cản được sức lửa.

Chủ tịch UBND phường Hương Hồ Trần Mạnh Hùng cho biết, vụ cháy rừng thông trên địa bàn Hương Hồ gây thiệt hại toàn bộ hơn 32 ha rừng thông, keo tràm của HTX Hương Hồ 1. Ngay trong đêm 28-6, đám cháy bùng phát trở lại ở một vài điểm và lực lượng tại chỗ đã tiếp tục nỗ lực dập lửa. Ðến khoảng 3 giờ sáng 29-6, khu vực rừng thông - điểm tiếp giáp Khu du lịch sinh thái Về Nguồn tái bùng phát cháy rừng, sau đó, xe cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường cùng lực lượng tại chỗ cơ bản khống chế được vụ cháy. Theo ông Hùng, riêng 19 hộ dân ở xóm Rẫy, tổ dân phố 9, phường Hương Hồ nằm ở khu vực tiếp giáp rừng thông (trước đó được các lực lượng hỗ trợ di dời tài sản ra khỏi nơi nguy hiểm) đến ngày 30-6, người dân đã đưa toàn bộ tài sản về nhà, quay lại cuộc sống sinh hoạt bình thường. Trong vụ cháy, người dân và tài sản đều được bảo đảm an toàn.

Kịp thời có mặt kiểm tra và chỉ đạo tại hiện trường các vụ cháy rừng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu và Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã động viên, khích lệ tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng chức năng và nhân dân địa phương tham gia chữa cháy, chia sẻ những khó khăn, vất vả trong việc khống chế ngọn lửa trong điều kiện nắng nóng và địa hình hiểm trở; đồng thời yêu cầu các lực lượng chức năng tìm mọi biện pháp khẩn trương dập tắt vụ cháy, trong đó thực hiện phát đường băng không cho ngọn lửa tiếp tục lan rộng, bảo đảm an toàn diện tích rừng chung quanh và các địa điểm có người dân sinh sống.

Bài, ảnh: NGÔ TUẤN VÀ CÔNG HẬU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/40711602-cang-minh-dap-lua-cuu-rung.html