Các Tổ liên gia an toàn PCCC tranh tài

Cắt khóa, dập lửa, cứu người, cứu hàng hóa...một cách nhanh gọn lẹ của 22 'Tổ liên gia an toàn PCCC' trong Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ do Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức cho thấy người dân đã bắt đầu ý thức được việc PCCC, cứu nạn cứu hộ, có thêm nhiều kinh nghiệm và các Tổ liên gia an toàn PCCC phát huy được hiệu quả...

Ngày 11/5, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Tổ liên gia an toàn PCCC cấp thành phố năm 2024. 286 vận động viên của 22 đội tuyển xuất sắc của 21 quận huyện và TP Thủ Đức; đại diện cho 311/ 4.966 Tổ liên gia an toàn PCCC toàn thành phố tranh tài phần thi thực hành chữa cháy, cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, trong quý I/2024, TP Hồ Chí Minh xảy ra 186 vụ cháy làm 10 người chết, 3 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 2,4 tỷ đồng; xảy ra 4 vụ nổ làm 4 người bị thương. Việc tổ chức hội thi này nhằm bổ sung kiến thức, năng lực, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, cứu người, cứu tài sản cho các thành viên trong các gia đình thuộc Tổ liên gia an toàn PCCC.

Với phương châm 4 tại chỗ (lực lượng ở trong dân; phương tiện ở trong dân; hậu cần ở trong dân; chỉ huy ở trong dân) luôn được ưu tiên hàng đầu nhằm chủ động phòng ngừa cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra nên cần phải xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC ngày càng phát triển mạnh mẽ và sâu rộng.

Trong đó, mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC vững mạnh, hiệu quả để thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC tại các khu dân cư, nhà ở hoặc cơ sở sản xuất kinh doanh tại địa phương.

Nội dung thi đấu đã được nghiên cứu sát với các tình huống chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên thực tế để các vận động viên nâng cao kỹ thuật, chiến thuật và trở thành những hạt nhân trong công tác PCCC tại địa bàn cư trú.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, là dịp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng PCCC và CNCH xây dựng phong trào toàn dân PCCC và cứu nạn cứu hộ.

Các đội tuyển sẽ trải qua 2 phần thi gồm lý thuyết và thực hành. Trong đó, phần thi lý thuyết các đội thi sẽ tham gia trả lời những câu hỏi về kiến thức PCCC và cứu nạn cứu hộ. Phần thi thực hành bao gồm các nội dung như: tổ chức chữa cháy; kỹ năng cứu người và di chuyển tài sản, kỹ năng tổ chức thoát hiểm trong đám cháy...

Đội đạt giải Nhất sẽ đại diện cho TP Hồ Chí Minh tham dự vòng thi thứ 2 cấp khu vực được tổ chức tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Một số hình ảnh trong Hội thi được phóng viên CAND ghi lại:

Trước khi hội thi bắt đầu là buổi diễu hành của các đoàn tham gia.

22 đội tuyển Tổ liên gia an toàn PCCC tham gia trong hội thi.

Đây là lực lượng góp phần khống chế đám cháy ngay thời điểm ban đầu để tránh cháy lan rộng.

Nghi lễ chào cờ trước khi hội thi bắt đầu.

Các đại biểu tham dự trong hội thi.

Các đội thi chuẩn bị xuất phát.

Mô hình thực tế là nhà ở kết hợp với kinh doanh.

Trước khi chữa cháy, các tổ liên gia phải bấm chuông báo động cho nhiều người cùng biết.

Triển khai chữa cháy khi đám cháy mới bắt đầu bùng phát.

Xông vào đám cháy dập lửa một cách chuyên nghiệp.

Cắt khóa nhà để tiếp cận đám cháy.

Sử dụng thành thạo bình chữa cháy là yếu tố then chốt để dập lửa mới bùng phát.

Kết hợp vừa chữa cháy, vừa cứu người.

Động tác linh hoạt, nhanh gọn lẹ để đưa người gặp nạn ra khỏi đám cháy.

Đưa nạn nhân đến vị trí an toàn.

Nạn nhân phải được đảm bảo an toàn khi được cứu thoát ra ngoài.

Vì vụ cháy là nhà ở kết hợp với kinh doanh nên việc di dời tài sản ra ngoài cũng được chú trọng.

Việc cứu tài sản cũng cần nhanh gọn, sức khỏe tốt.

Phương án cứu người, cứu tài sản được các đội thi thực hiện khá nhanh gọn.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội tham gia.

M.Đức

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cac-to-lien-gia-an-toan-pccc-tranh-tai-i730881/