Anh Tếnh làm kinh tế giỏi

Từ trồng thảo quả, táo sơn tra, phát triển chăn nuôi đại gia súc, gia đình anh Mùa A Tếnh, bản Tảo Ván, xã Chiềng Công, huyện Mường La có thu nhập trên 350 triệu đồng/năm. Mô hình trồng trọt, chăn nuôi của gia đình anh đã và đang được nhiều hộ dân trong bản, trong xã học tập làm theo.

Anh Mùa A Tếnh, bản Tảo Ván, xã Chiềng Công, huyện Mường La (bên trái) chia sẻ kinh nghiệm trồng thảo quả dưới tán rừng.

Anh Mùa A Tếnh, bản Tảo Ván, xã Chiềng Công, huyện Mường La (bên trái) chia sẻ kinh nghiệm trồng thảo quả dưới tán rừng.

Trước đây, gia đình anh và bà con trong bản chủ yếu trồng ngô, sắn, lúa nương, nhưng do độ dốc cao, đất thường xuyên bị xói mòn, bạc màu, năng suất cây trồng thấp. Để phát triển kinh tế gia đình, anh Tếnh đã đi học hỏi, tìm hiểu một số mô hình kinh tế hiệu quả trong và ngoài xã. Năm 2012, anh đầu tư hơn 30 triệu đồng trồng 1 ha cây thảo quả dưới tán rừng; cải tạo, chăm sóc gần 2 ha cây sơn tra. Sau 4 năm trồng, cây thảo quả đã cho thu hoạch vụ đầu tiên, với sản lượng đạt 4 tấn quả, bán với giá từ 22.000 - 25.000 đồng/kg quả tươi, được hơn 90 triệu đồng. Thấy hiệu quả kinh tế, anh mở rộng diện tích trồng thảo quả dưới tán rừng, làm thêm chuồng trại kiên cố để nuôi trâu, bò sinh sản.

Anh Mùa A Tếnh chia sẻ: Thảo quả là loại cây ưa bóng mát, dễ trồng, ít công chăm sóc, thích nghi với độ ẩm cao, nhất là khe suối. Trồng thảo quả vừa giữ được rừng, giữ được nước, lại đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tôi còn kết hợp trồng cỏ voi, chăn nuôi đại gia súc nhốt chuồng để nâng cao thu nhập.

Đến nay, gia đình anh Tếnh có hơn 3 ha cây thảo quả, mỗi năm thu hoạch 11-12 tấn quả, gần 2 ha cây sơn tra thu hoạch 8 tấn quả/năm; mỗi năm bán từ 3-4 con trâu, bò giống. Từ các nguồn trên, tổng thu nhập của gia đình anh Tếnh đạt hơn 350 triệu đồng/năm. Cuối năm 2021, gia đình anh đã dựng một ngôi nhà sàn gỗ mới rộng hơn 150 m², trị giá trên 300 triệu đồng để làm homestay phát triển du lịch.

Không chỉ năng động trong phát triển kinh tế gia đình, anh Tếnh còn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi với bà con trong bản; hỗ trợ họ phát triển kinh tế bằng cách cho vay vốn, cung cấp cây thảo quả giống; chia sẻ kinh nghiệm trồng, cải tạo, chăm sóc cây thảo quả, táo sơn tra. Với mô hình kinh tế hiệu quả, phù hợp, nhiều năm liền, anh Mùa A Tếnh được công nhận đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện.

Trường Sơn

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/anh-tenh-lam-kinh-te-gioi-52976