Anh nói Nga cạn kho tên lửa đối đất tại chiến trường Ukraine

Bộ Quốc phòng Anh cho rằng, Nga dùng tổ hợp phòng không tầm xa S-300 tập kích mục tiêu mặt đất ở Ukraine vì thiếu tên lửa đối đất tại chiến trường này. Hiện Moscow chưa phản hồi về thông tin trên.

"Nga đã tăng cường sử dụng tên lửa phòng không cho phương thức tập kích mặt đất thứ cấp do thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đối đất chuyên dụng", Bộ Quốc phòng Anh nhận định trong báo cáo ngày 22/7.

Cơ quan này đánh giá các tổ hợp S-300 và S-400 mà Nga triển khai gần Ukraine từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt sử dụng tên lửa với "đầu đạn tương đối nhỏ, được thiết kế để tiêu diệt máy bay".

"Chúng có thể tạo ra mối đe dọa đáng kể đối với các binh sĩ đóng trong những căn nhà tường mỏng hoặc có thiết kế mở, song không có khả năng xuyên thủng các cấu trúc vững chãi", báo cáo nhận định về sức công phá của tên lửa phòng không Nga đối với mục tiêu mặt đất tại Ukraine.

Bộ Quốc phòng Anh cho rằng, tên lửa phòng không Nga có khả năng cao bắn trượt mục tiêu mặt đất đã định và "gây thương vong cho dân thường",

Do chúng không được tối ưu hóa cho mục đích nói trên và kíp vận hành ít được đào tạo cho nhiệm vụ tập kích mục tiêu mặt đất.

Trước đó một ngày, tỉnh trưởng Mykolaiv của Ukraine Vitaly Kim cho biết, lực lượng Nga dùng 7 tên lửa phòng không để "tập kích hạ tầng, các cơ sở năng lượng và kho bãi".

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga trong các báo cáo về chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 21 và 22/7 không nhắc đến trận tập kích tên lửa nào nhằm vào tỉnh Mykolaiv.

Giới chuyên gia phương Tây cho rằng Nga có thể sử dụng tổ hợp S-300 để tập kích các mục tiêu trong tầm bắn của họ song ngoài tầm pháo kích.

Biên tập viên Thomas Newdick của Drive nhận định sử dụng tên lửa S-300 để tập kích các mục tiêu như vậy là hợp lý hơn tên lửa hành trình phóng từ đất liền.

"Tên lửa hành trình sẽ phải bay xa và lâu hơn, trong khi tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander thường được dành cho mục tiêu trọng yếu", biên tập viên Newdick viết.

"Nga đã loại biên nhiều đơn vị S-300 để thay bằng tổ hợp S-400 và có kho dự trữ đạn khổng lồ, phù hợp để tiêu diệt mục tiêu cố định trên mặt đất, thay vì dùng cho các tình huống đánh chặn có rủi ro cao".

Trong báo cáo ngày 22/7, Bộ Quốc phòng Anh nhận định "lực lượng Ukraine tiếp tục đẩy lùi nỗ lực của Nga nhằm tiến công nhà máy điện ở Vuhlehirska", tỉnh Donetsk.

Pháo binh Nga đang tập trung tập kích các khu vực quanh thành phố Kramatorsk và Siversk.

Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin của Bộ Quốc phòng Anh.

Nga ngày 24/2 phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm "phi quân sự và phi phát xít hóa Ukraine".

Sau gần 5 tháng giao tranh, lực lượng Nga và phe ly khai tuyên bố kiểm soát hoàn toàn tỉnh Lugansk, đồng thời triển khai chiến dịch tiến công các cứ điểm của Ukraine ở tỉnh Donetsk nhờ uy lực pháo binh.

Tuy nhiên tốc độ tiến quân đã bị chậm lại sau khi Ukraine có pháo phản lực HIMARS từ Mỹ.

Ước tính đã có khỏng trên 30% kho đạn pháo của Nga ở khu vực Donbass bị phá hủy. Phía Moscow chưa lên tiếng về những thông tin này.

Giới chức Ukraine ngày 21/7 tuyên bố chặn và đẩy lùi các mũi tiến công của lực lượng Nga tại ba hướng ở tỉnh Kharkov, Donetsk và Kherson.

Trước đó, Ukraine nhận định Nga đang chuẩn bị đợt tiến công mới nhằm vào thành phố Slovyansk, tỉnh Donetsk, sau thời gian "tạm dừng chiến thuật" để củng cố lực lượng.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/anh-noi-nga-can-kho-ten-lua-doi-dat-tai-chien-truong-ukraine-post511555.antd