Xuyên tạc và bịa đặt

Không chỉ trong cơ chế thị trường mà ngay từ thời bao cấp, việc thưởng tết vốn được người Việt xem như nét văn hóa, thể hiện sự tri ân của doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động đối với công nhân, lao động. Thế nhưng năm nay - năm thứ 3 liên tiếp bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 nên chuyện thưởng tết nhiều khi lại trở thành gánh nặng đối với doanh nghiệp và bức xúc đối với người lao động. Đó là vấn đề chung, không chỉ xảy ra tại Việt Nam. Và chính sự bất thường của việc thưởng tết năm nay đang trở thành miếng mồi béo bở để những kẻ chống phá lợi dụng xuyên tạc chống lại chế độ, Nhà nước Việt Nam.

Chuyện một vài doanh nghiệp lẻ tẻ ở TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương có tình trạng một bộ phận công nhân, lao động lãn công đã xảy ra từ dịp tết dương lịch do lương, thưởng dịp tết bị cắt giảm. Và tổ chức công đoàn tại các địa phương đã cùng lãnh đạo, chủ các doanh nghiệp phối hợp giải quyết để cả doanh nghiệp và công nhân cùng chấp nhận. Nhưng sự việc công nhân của Công ty Pouchen Việt Nam (trụ sở tại tỉnh Đồng Nai) ngừng việc tập thể vì mức thưởng tết năm nay ít hơn so với mọi năm vào trưa 7-1-2022 đã trở thành miếng mồi béo bở để những kẻ chống phá lao vào xâu xé, xuyên tạc, bóp méo sự thật.

Cụ thể, mức thưởng tết năm nay của Công ty Pouchen Việt Nam dao động từ 1-1,54 tháng lương, tương đương gần 5 triệu đồng với người có mức thưởng thấp nhất và gần 20 triệu đồng với người có mức thưởng cao nhất. Như vậy, so với mức thưởng từ 1,87-2,2 tháng lương thời kỳ trước đại dịch thì chủ doanh nghiệp cũng đã cố gắng lắm rồi. Lẽ ra, khi thấy mức thưởng giảm so với các năm trước, đại diện tập thể công nhân và chủ doanh nghiệp nên gặp gỡ, đối thoại để thỏa thuận với nhau thì số đông công nhân của công ty này lại nghỉ việc tập thể và tràn ra quốc lộ 1K ngay trước cổng nhà máy, khiến giao thông ùn tắc nhiều giờ. Sự việc khiến hàng ngàn công nhân đang làm việc bị ảnh hưởng nên phải nghỉ theo. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, lực lượng công an địa phương đã có mặt kịp thời để giải thích, khuyên người lao động trở lại nhà máy để cùng doanh nghiệp giải quyết vấn đề, tránh gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trên địa bàn và ngăn chặn nguy cơ các đối tượng xấu lợi dụng sự việc để kích động người dân có các hoạt động manh động.

Lợi dụng sự việc diễn ra tại Công ty Pouchen Việt Nam, trang Việt Tân đã đăng bài: “Thấy gì qua sự kiện hàng nghìn công nhân ngừng việc vì thưởng Tết giảm?”. Nếu bài viết chỉ đăng tin phản ánh sự việc thì chẳng có gì để nói. Nhưng bản chất của Việt Tân là xuyên tạc và chống phá nên trong bài viết đã cố tình lồng ghép thông tin mang tính kích động khi cho rằng: “cách chống dịch đã gây hậu quả, thì trách nhiệm thuộc về chính quyền, chính quyền phải sửa sai có thể đàm phán với công ty để đưa ra mức hỗ trợ cần thiết để công ty thưởng tết cho công nhân mới là hợp lý hợp tình”. Việc công nhân tràn ra quốc lộ, gây ùn tắc giao thông là hành vi làm mất an ninh trật tự trên địa bàn nên buộc lực lượng chức năng phải nhanh chóng giải tán đám đông. Nhưng trong bài viết này, tác giả đã vu khống chính quyền xua quân xuống đàn áp người lao động (!?).

Không ai lạ gì bản chất của những kẻ đang được chăn dắt bởi tổ chức khủng bố Việt Tân. Thế nên cũng không ai ngạc nhiên gì trước trò lấy nước mắt cá sấu để “thương vay khóc mướn” cho những người công nhân, lao động. Đọc bài viết, ai cũng thấy rất rõ Việt Tân đang lái dư luận theo hướng đổ lỗi cho các chủ trương, chính sách phòng, chống dịch của Nhà nước Việt Nam, dẫn đến gây hậu quả thiệt hại về kinh tế. Vậy thì tác giả bài viết cũng như những kẻ đang điều hành trang mạng chống cộng này lý giải thế nào về tình trạng cướp bóc, trộm cắp đang diễn ra hoành hành tại các bang San Francisco, Los Angeles, Chicago và nhiều thành phố lớn khác ở Mỹ? Gần đây nhất là dịp cuối năm 2021, cửa hàng Nordstrom nằm trong trung tâm mua sắm Westfield Topanga đã bị một nhóm 5 tên cướp tấn công. Bọn cướp đã lấy các món đồ có tổng trị giá 25.000 USD. Những tên cướp đã xịt hơi cay vào nhân viên bảo vệ tại trung tâm mua sắm Westfield Topanga rồi lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Cùng thời gian, một cửa hàng Apple ở Santa Rosa cũng bị cướp và bọn cướp đã lấy trộm số hàng trị giá 20.000 USD. Khi cảnh sát và xe cấp cứu đến thì bọn cướp đã cao chạy xa bay. Thử hỏi, ở Việt Nam - dù rất khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhưng đã xảy ra vụ cướp nào táo tợn và gây thương vong như ở “thiên đường” Mỹ chưa (!?).

Thử hỏi, Việt Tân cùng các nhà “dân chủ” la làng lên vì mức thưởng tết của Công ty Pouchen Việt Nam giảm so với trước. Vậy thì việc một doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở TP. Đà Nẵng có mức thưởng tết Nguyên đán năm nay cao nhất là 1,43 tỷ đồng; hay chuyện một doanh nghiệp chuyên sản xuất nhựa có nhà máy thuộc Cụm công nghiệp An Đồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, ngoài khoản tiền thưởng đậm cho nhân viên dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, còn chi hơn 30 tỷ đồng để mua 45 xe ôtô, 20 xe máy điện thưởng các nhân viên có kết quả làm việc tốt trong năm, vì sao họ không lên tiếng ngợi ca?

Đưa ra một vài thông tin như thế để thấy rằng, việc xuyên tạc sự thật, bôi nhọ chính quyền, cổ xúy cho hành vi biểu tình, tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự của người dân là những âm mưu, thủ đoạn thâm độc của tổ chức khủng bố Việt Tân cũng như các tổ chức phản động đang khoác những tấm áo mĩ miều như Diễn đàn xã hội dân sự, Lập quyền dân, Trung tâm nghiên cứu văn hóa Minh Triết hay Diễn đàn Bauxite Việt Nam… để chống phá Nhà nước Việt Nam. Vì vậy, mỗi người cần tìm hiểu thông tin chính xác, đầy đủ, tránh việc “bình luận cho vui” để không trở thành con rối cho những kẻ chống phá đất nước.

Thảo Linh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/33/130492/xuyen-tac-va-bia-dat