Xung đột Nga - Ukraine ngày 6/6: Nhà máy lọc dầu Nga bốc cháy ngùn ngụt sau cuộc tấn công của máy bay không người lái

Một đám cháy lớn đã bùng phát do vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào một nhà máy lọc dầu ở Novoshakhtinsk, thành phố thuộc vùng Rostov phía nam nước Nga.

Thống đốc vùng Rostov - ông Vasily Golubev cho biết trên Telegram: "Do một vụ tấn công bằng máy bay không người lái, một đám cháy đã bùng phát tại nhà máy lọc dầu Novoshakhtink. Lực lượng chức năng đang làm việc tại hiện trường. Thông tin về thương vong hiện đang được xác minh".

Đáng chú ý theo ông Golubev, nỗ lực chữa cháy đã bị tạm dừng do một cuộc tấn công khác.

"Theo thông tin ban đầu, đám cháy đã lan rộng ra khu vực rộng 50 m2. Nỗ lực chữa cháy phải tạm dừng giữa chừng vì có một cuộc tấn công khác. Lực lượng cứu hộ đã được yêu cầu rút lui đến khoảng cách an toàn. Một đoàn tàu chữa cháy đang sẵn sàng", thống đốc cho biết.

Tổng tư lệnh tin quân đội Ukraine có cơ hội đảo ngược tình hình

Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi. Ảnh: Pravda

Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi. Ảnh: Pravda

Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi cho biết các lực lượng Nga đang cố gắng tiến quân trên 4 mặt trận. Nhưng bất chấp hoàn cảnh khó khăn, quân đội Ukraine vẫn có cơ hội xoay chuyển tình thế theo hướng có lợi cho mình.

"Tôi đã một lần nữa thị sát mặt trận Kharkiv và Kupiansk phía đông ", Tổng tư lệnh Syrskyi nói.

Đối phương tiếp tục tiến hành các hoạt động tấn công, tập trung chủ yếu ở các mặt trận Kurakhiv, Pokrovsk, Kupiansk và Kharkiv. Họ cũng tiến hành các hoạt động tấn công ở Vovchansk và vùng rìa Chasiv Yar để giành quyền kiểm soát 2 khu định cư này".

Ông Syrskyi báo cáo rằng trên các mặt trận khác, quân đội Nga đang thực hiện các hoạt động tấn công với ý định "làm gia tăng căng thẳng tiền tuyến". Ở mặt trận Kharkiv, họ cố gắng tiến về Lyptsi nhưng không thành công.

Theo Tổng tư lệnh, nhiệm vụ chính của Lực lượng vũ trang Ukraine ở Vovchansk là ngăn chặn lực lượng Nga, gây tổn thất nặng nề cho họ và sau đó dần dần tiến về phía trước. Ngoài ra, quân đội Ukraine đang cố gắng đưa quân Nga vào thế phòng thủ ở khu vực lân cận Kupiansk.

"Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp đủ đạn dược và lực lượng dự bị cho mặt trận này. Điều đó sẽ giúp cải thiện đáng kể khả năng phòng thủ. Bất chấp tình hình căng thẳng, chúng ta có cơ hội thay đổi nó theo hướng có lợi cho mình. Và lực lượng phòng vệ đang làm mọi thứ cần thiết để điều đó xảy ra".

Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhóm họp

Phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc cho biết nước này đã yêu cầu Hội đồng Bảo an tổ chức một cuộc họp vào ngày 14/6 sau khi các nước phương Tây cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí của họ.

Trong một tuyên bố trên kênh Telegram, phái bộ này cho biết: “Nga đã yêu cầu tổ chức một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 14/6 liên quan đến việc các nước phương Tây bật đèn xanh cho Kiev sử dụng vũ khí do họ cung cấp để tấn công Nga”.

Ukraine đã sử dụng vũ khí Mỹ tấn công lãnh thổ Nga

Truyền thông Mỹ đưa tin, Ukraine đã sử dụng vũ khí Mỹ để thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga trong những ngày gần đây.

Hãng tin Pravda dẫn lời một quan chức phương Tây cho biết, vũ khí của Mỹ gần đây đã được lực lượng Ukraine sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, quan chức này không tiết lộ địa điểm cũng như loại vũ khí được sử dụng trong cuộc tấn công.

Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) hôm 3/6 cho biết, nhiều khả năng, lực lượng Ukraine đã tấn công hệ thống phòng không S-300/400 của Nga ở khu vực Belgorod bằng hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS vào ngày 2/6. Các hệ thống của Nga được đặt cách biên giới Ukraine khoảng 50 km.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 31/5 xác nhận, Mỹ đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do nước này cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, chúng chỉ được sử dụng tấn công vào các mục tiêu ở các khu vực giáp Kharkiv. Sau tuyên bố của Mỹ, cùng ngày, Đức thông báo vũ khí của Đức có thể được Ukraine sử dụng để bảo vệ Kharkiv khỏi các cuộc tấn công từ Nga.

Trong một diễn biến mới, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo việc cho phép Ukraine tấn công Nga bằng vũ khí tầm xa là một sự leo thang nghiêm trọng, kéo phương Tây tới một cuộc chiến với Nga.

Minh Hạnh

Theo Pravda, Tass

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xung-dot-nga-ukraine-ngay-66-nha-may-loc-dau-nga-boc-chay-ngun-ngut-sau-cuoc-tan-cong-cua-may-bay-khong-nguoi-lai-post1643927.tpo