Nga mới đây tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm an ninh trước việc NATO ngày càng tăng cường hiện diện quân sự tại Phần Lan, đồng thời cảnh báo hoạt động này có thể làm gia tăng căng thẳng và bất ổn tại khu vực Bắc Âu.
Nga tiếp tục đẩy mạnh tiến công tại Sumy và Druzhkovka, gia tăng sức ép lên các vị trí phòng thủ Ukraine khi giao tranh diễn biến ngày càng căng thẳng.
Tin thế giới ngày 11-8: UAV Ukraine tấn công dữ dội cơ sở dầu mỏ Nga, ít nhất 91 người thương vong; Ukraine báo động khi tỷ lệ đánh chặn tên lửa đạn đạo Nga còn 29%; Lãnh tụ Tối cao Iran ra sắc lệnh cải tổ quân đội; Tổng thống Trump yêu cầu bồi thường, Mỹ phá thủy lôi ở eo Hormuz;...
Nga sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo đảm an ninh trước việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày càng tăng cường hiện diện tại Phần Lan.
Nga bác bỏ khả năng “đóng băng” xung đột tại Ukraine, cho rằng khủng hoảng chỉ có thể được giải quyết khi các nguyên nhân cốt lõi được xử lý.
Ngày 10-8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã có cuộc điện đàm với Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman về hợp tác an ninh, triển khai thỏa thuận về máy bay không người lái (UAV) và phối hợp trong các vấn đề có ý nghĩa đối với cả hai nước.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin tuyên bố, Nga sẽ không chấp nhận việc "đóng băng" chiến dịch quân sự tại Ukraine nếu không thể giải quyết được nguồn gốc và các nguyên nhân sâu xa của xung đột.
Nga tuyên bố không đóng băng xung đột với Ukraine; ông Trump muốn gia tăng sức ép kinh tế lên Iran; Thượng nghị sĩ Mỹ nhận định ông Trump đã thất bại trong cuộc đối đầu với Tehran là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 11/8.
Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky tuyên bố Triều Tiên chuẩn bị triển khai thêm 50.000 binh sĩ để hỗ trợ Nga, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên tiếp tục gia tăng.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho biết Moskva bác bỏ khả năng “đóng băng” xung đột tại Ukraine, cho rằng cuộc khủng hoảng chỉ có thể được giải quyết khi các nguyên nhân cốt lõi được xử lý.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cảnh báo Nga có thể cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân như “lựa chọn cuối cùng” nếu cuộc xung đột tại Ukraine kéo dài và trở thành mối đe dọa mang tính sống còn đối với sự tồn tại của nhà nước Nga.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin ngày 10/8 cho biết Moskva không ủng hộ phương án “đóng băng” xung đột Ukraine, đồng thời cho rằng mọi giải pháp cần giải quyết những nguyên nhân mà Nga xác định là gốc rễ của cuộc khủng hoảng.
Hãng thông tấn RIA dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát hai ngôi làng quan trọng thuộc Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk.
Nga bác bỏ phương án "đóng băng" cuộc xung đột với Ukraine và tuyên bố mọi vấn đề chỉ được giải quyết khi toàn bộ nguyên nhân gốc rễ được giải quyết.
Nga từ chối phương án đóng băng xung đột với Ukraine, nhấn mạnh rằng cuộc xung đột chỉ có thể chấm dứt khi toàn bộ nguyên nhân gốc rễ được giải quyết.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông “hài lòng” với kết quả của chiến dịch 40 ngày gây sức ép buộc Nga chấm dứt xung đột, đồng thời cảnh báo Kiev sẽ tiếp tục nhắm vào hệ thống hậu cần của Moscow.
Đại sứ Ukraine tại Anh Valerii Zaluzhnyi cho rằng cuộc xung đột với Nga đã buộc NATO phải thay đổi căn bản tư duy tác chiến, khi phần lớn các loại vũ khí chủ lực của liên minh đều đã bị Moskva tìm ra biện pháp đối phó.
Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine gần như không còn nhà máy nhiệt điện nào nguyên vẹn do các cuộc tấn công của Nga.
Các cơ quan tình báo Mỹ đã điều chỉnh đánh giá về nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Nga tiếp tục đẩy mạnh tiến công tại Sumy, mở rộng sức ép trên nhiều khu vực, buộc Ukraine căng mình củng cố phòng tuyến và tìm cách chặn đà xung kích.
Nga ngày 6/8 cho biết chưa nhận được bất kỳ đề xuất nào từ phía Ukraine về việc nối lại các cuộc tiếp xúc ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột, đồng thời khẳng định vẫn sẵn sàng xem xét những sáng kiến mang tính xây dựng do các nhà đàm phán Mỹ đưa ra.
Ngày 6-8, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexey Fadeev cho biết Mátxcơva chưa nhận được bất kỳ đề xuất nào từ phía Ukraine về việc nối lại các cuộc tiếp xúc ngoại giao nhằm giải quyết xung đột, đồng thời khẳng định Nga vẫn sẵn sàng xem xét những sáng kiến 'mang tính xây dựng' từ các nhà đàm phán Mỹ.
Đại sứ quán Nga tại Colombia bác bỏ thông tin cho rằng, cơ quan này có liên hệ với các mạng lưới bị nghi ngờ tuyển mộ lính đánh thuê Colombia để hỗ trợ chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Nga được cho là đã phá hủy hai điểm tập kết quân sự của Ukraine tại hướng Konstantinovka, thiêu rụi kho thiết bị lớn và gây tổn thất đáng kể.
Giới chức Nga khẳng định chiến dịch 40 ngày của Tổng thống Ukraine Zelensky nhằm gây sức ép buộc Moscow phải đàm phán đã 'thất bại'.
Lực lượng Nga tiếp tục xuyên thủng phòng tuyến, áp sát các điểm vượt sông, đẩy quân Ukraine ở Kupyansk vào nguy cơ bị cô lập và mất tuyến tiếp tế.
Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nêu ba ưu tiên chính nhằm đẩy nhanh tiến trình Ukraine gia nhập EU, đồng thời coi việc trở thành thành viên EU là vấn đề an ninh chứ không chỉ đơn thuần là vấn đề kinh tế.
Các lực lượng Nga đã tấn công thủ đô Kiev của Ukraine bằng nhiều đợt tên lửa đạn đạo vào sáng sớm 5/8, gây thiệt hại nghiêm trọng cho một số tòa nhà tại nhiều quận của thành phố 3 triệu dân này.
Sau khi chiến dịch kéo dài 40 ngày nhằm 'gây sức ép buộc Nga chấm dứt xung đột' do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố kết thúc, các đánh giá ban đầu cho thấy Kiev đã mở rộng đáng kể phạm vi và cường độ các cuộc tập kích nhằm vào lãnh thổ Nga.
Nga mở rộng tiến công tại Kharkiv, lần lượt kiểm soát các điểm tựa quan trọng, gây sức ép từ hai sườn và buộc Ukraine phải điều chỉnh tuyến phòng thủ.
Tổng hợp tin tức thế giới ngày 4/8, cập nhật diễn biến đáng chú ý về Nga - Ukraine, Mỹ - Iran, năng lượng châu Âu và kế hoạch xây đường ống tránh eo biển Hormuz.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin tuyên bố Moskva sẵn sàng tiến hành đàm phán về vấn đề Ukraine nếu các nước phương Tây thể hiện cách tiếp cận mang tính xây dựng và chín chắn.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga mới đây tuyên bố nước này sẵn sàng đàm phán về Ukraine với điều kiện các nước phương Tây có cách tiếp cận mang tính xây dựng.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa cho biết Kyiv sẽ tăng cường sức ép về ngoại giao, kinh tế và quân sự đối với Moscow nhằm tạo điều kiện chấm dứt xung đột trước khi mùa Đông năm nay bắt đầu. Cùng với đó, ông yêu cầu các đại sứ Ukraine ở nước ngoài đẩy mạnh vận động viện trợ vũ khí, tăng cường hợp tác quốc phòng và thúc đẩy dự án phòng thủ tên lửa FREYJA của châu Âu.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết Moskva sẵn sàng đàm phán về Ukraine với điều kiện các nước phương Tây có cách tiếp cận mang tính xây dựng và chín chắn.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 1/8 đã hội đàm với Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Mohamed bin Zayed Al Nahyan.
Tổng thống Volodymyr Zelensky đề nghị UAE hỗ trợ bảo đảm an ninh các tuyến hàng hải ở Biển Đen trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine tiếp tục bị gián đoạn do phong tỏa.
Ngoại trưởng Rubio khẳng đinh Mỹ sẽ đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao trong vài tuần tới nhằm nối lại các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine.
Nga đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine sáng 1/8, khiến hơn một chục tiếng nổ vang vọng khắp thành phố, theo các nhân chứng của Reuters.
Tổng thống Donald Trump mô tả thỏa thuận song phương với Ukraine là rất có lợi cho Mỹ và ước tính giá trị tiềm năng có thể vượt 300 tỷ USD.
Triều Tiên ngày 1/8 đã lên án kế hoạch cải cách toàn bộ mạng lưới nhiên liệu vừa được Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phê duyệt, coi đây là một nỗ lực chuẩn bị chiến tranh 'chưa từng có' và là minh chứng cho thấy liên minh này đang trở thành 'một khối quân sự hung hăng hơn'.
Nga và Triều Tiên trong những ngày gần đây liên tiếp lên tiếng chỉ trích việc Mỹ và các đồng minh tăng cường năng lực quân sự tại châu Âu cũng như khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Cuộc gặp giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Donald Trump được cho là đánh dấu bước chuyển trong chiến lược của Kiev, với mục tiêu thuyết phục Washington từ vai trò trung gian trở thành đồng minh rõ ràng hơn trong cuộc xung đột với Nga.
Chính phủ Đức đang xây dựng một 'kế hoạch bí mật' nhằm ngăn nguy cơ chính quyền các bang cản trở việc triển khai lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tới khu vực giáp biên giới Nga, theo cuộc điều tra chung của hai tờ The Telegraph (Anh) và Die Welt (Đức).
Nga tuyên bố kiểm soát thêm nhiều khu vực trên các hướng Sumy và Kharkiv, mở rộng đà tiến công, trong khi lực lượng Ukraine đối mặt nguy cơ bị bao vây tại nhiều vị trí.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã hối thúc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sớm chấm dứt cuộc xung đột với Nga trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại Nhà Trắng hôm 28-7.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev bày tỏ tin tưởng chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine sẽ kết thúc bằng chiến thắng của Moskva.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh, Nga chỉ có thể tự bảo vệ mình bằng cách giành chiến thắng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, vì 'phương Tây đang tìm cách làm suy yếu nước Nga thông qua Kiev'.
Lực lượng Nga đồng loạt gia tăng sức ép tại các hướng Konstantinovka và Kharkiv, mở rộng nhiều mũi tiến công, trong khi Ukraine nỗ lực giữ vững phòng tuyến giữa giao tranh ác liệt.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã hối thúc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sớm chấm dứt cuộc xung đột trong cuộc gặp gần đây giữa hai nhà lãnh đạo.
Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục chính quyền Ukraine nhanh chóng chấm dứt xung đột với Nga, khẳng định vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp với cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã gặp đại diện các nhà sản xuất vũ khí Mỹ để thảo luận các phương án hợp tác sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói việc giành lại quyền kiểm soát bán đảo Crưm hiện không phải là ưu tiên hàng đầu của Kiev, mà là 'không để gia tăng thương vong'.
Với xung đột tại Iran và Ukraine, Tổng thống Donald Trump đang đứng trước bài toán đối ngoại đầy khó khăn, khi mọi lựa chọn đều có thể tác động đến cục diện an ninh khu vực cũng như lợi ích chính trị của Mỹ.
Ngày 28/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc hội đàm tại Nhà Trắng, tập trung thảo luận việc tăng cường hợp tác quốc phòng, thúc đẩy năng lực tự sản xuất vũ khí của Ukraine và tìm cách khôi phục tiến trình ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột với Nga.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói cuộc gặp kín với người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã diễn ra 'tốt đẹp', đồng thời cảm ơn lãnh đạo Nhà Trắng vì đã thúc đẩy quá trình hòa đàm nhằm chấm dứt xung đột Ukraine.
Ngày 29/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đánh giá, cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng cùng ngày diễn ra 'tốt đẹp', hai bên đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác quốc phòng và thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình với Nga.
Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết đã có cuộc gặp 'hiệu quả' với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 28-7.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky vừa hé lộ những nội dung quan trọng trong cuộc họp kín với Tổng thống Donald Trump tại Phòng Bầu dục.
Trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau hơn bốn năm, sáng kiến thúc đẩy đàm phán của Kazakhstan đã mở ra thêm một hướng tiếp cận ngoại giao, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng nối lại đối thoại khi khác biệt chiến lược giữa Moscow và Kiev vẫn còn rất lớn.
Ngày 27/7, Nga đã kêu gọi Mỹ làm rõ tình trạng thực hiện các thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Alaska hồi tháng 8/2025 trước khi đưa ra các đề xuất mới nhằm giải quyết xung đột tại Ukraine.
Ngày 27/7, Thủ tướng Anh Andy Burnham đã có cuộc gặp song phương đầu tiên với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại căn cứ hải quân Portsmouth, khẳng định London sẽ tiếp tục dẫn dắt Liên minh Tự nguyện hỗ trợ Kiev và sẵn sàng triển khai lực lượng đa quốc gia tới Ukraine nếu một lệnh ngừng bắn với Nga được thiết lập nhằm bảo đảm an ninh lâu dài.
Tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Ukraine mới đây, Quyền Đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên hợp quốc, ông Tôn Lỗi bày tỏ quan ngại trước diễn biến xung đột tiếp tục leo thang, đồng thời kêu gọi các bên liên quan duy trì đối thoại, sớm đạt được lệnh ngừng bắn và thúc đẩy giải pháp hòa bình.
Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy.