Vụ mùa ở Sốp Cộp

Những ngày này, trên khắp các cánh đồng huyện Sốp Cộp, bà con nông dân đang khẩn trương làm đất, cải tạo, tu sửa hệ thống mương phai… để đảm bảo sản xuất vụ mùa theo đúng kế hoạch.

Tuyến đường và mương nội đồng ở xã Dồm Cang được kiên cố hóa.

Đến cánh đồng xã Dồm Cang, ngay từ sáng sớm, đông đảo bà con đã ra đồng, người nhổ mạ, cấy lúa, người thì đắp bờ giữ nước. Những chiếc máy cày cần mẫn làm đất trên những thửa ruộng, tạo không khí nhộn nhịp. Chị Lò Thị Phiêu, bản Dồm, cho biết: Gần 1.000 m² ruộng của gia đình chủ yếu sử dụng giống nếp 87. Ngay sau khi thu hoạch lúa xuân, gia đình đã khẩn trương cày bừa để gieo cấy cho kịp mùa vụ.

Nông dân xã Dồm Cang làm đất để chuẩn bị gieo cấy.

Thời điểm này, anh Vì Văn Tâm, Trưởng Bản Dồm, thường xuyên xuống đồng cùng bà con để nắm tình hình có những chỉ đạo kịp thời. Anh Tâm cho biết: Cả bản có 26,6 ha lúa mùa, đến nay đã cơ bản hoàn thành việc gieo cấy vụ mùa. Để đảm bảo nguồn nước, bản đã thành lập tổ thủy lợi gồm 3 người có trách nhiệm điều tiết đảm bảo tất cả các ruộng đều có nước và thường xuyên thăm đồng, nếu phát hiện dịch bệnh, báo cáo Ban Quản lý bản vận động người dân cùng phun thuốc đồng loạt cả bản để diệt trừ sâu bệnh hiệu quả.

Nông dân xã Dồm Cang làm đất để chuẩn bị gieo cấy.

Tại xã Mường Và, quang cảnh lao động nhộn nhịp không kém. Thay vì "con trâu đi trước, cái cày đi sau", những chiếc máy cày hiện đại được người nông dân điều khiển điêu luyện, hối hả cày, bừa hết thửa này sang thửa khác, tiếng động cơ máy nổ rộn vang cả cánh đồng. Chị Lò Thị Hà, Chủ tịch UBND xã Mường Và, cho biết: Vụ mùa năm nay, xã gieo cấy 286 ha, với cơ cấu giống chủ yếu là nếp 87, nếp tan hom, nếp tan hin và nếp tan nhe... Xã đã chỉ đạo bà con khẩn trương thu hoạch lúa xuân. Đồng thời, vệ sinh đồng ruộng, xử lý rơm rạ và làm đất chuẩn bị sản xuất vụ mùa. Nhờ tích cực áp dụng cơ giới hóa, nên khâu làm đất hoàn thành nhanh chóng.

Nông dân xã Dồm Cang tiến hành gieo sạ.

Để đảm bảo vụ mùa thắng lợi, các xã thường xuyên theo dõi, kiểm tra điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở, phát dọn, nạo vét bùn rác, khắc phục các tuyến mương bị hư hỏng, đảm bảo nước tưới. Đối với vùng sản xuất nếp tan đặc sản của địa phương, tuyên truyền nhân dân tuân thủ đúng lịch thời vụ, quy trình sản xuất sạch, an toàn; đảm bảo công tác tưới tiêu, chủ động các phương án phòng chống thiên tai, dự tính, dự báo sâu bệnh cho lúa.

Nông dân xã Mường Và bắt đầu gieo cấy.

Vụ mùa năm nay, Sốp Cộp dự kiến gieo cấy 1.365 ha lúa. Huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành khung lịch mùa vụ, chuẩn bị giống phân bón đầy đủ. Cơ quan chuyên môn huyện chủ động phát hiện sớm sâu bệnh gây hại; thông báo, hướng dẫn bà con phòng, trừ kịp thời không để dịch bùng phát ảnh hưởng đến năng suất. Ông Lò Văn Việt, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sốp Cộp, cho biết: Vụ mùa năm nay, huyện phấn đấu đạt sản lượng 6.825 tấn thóc. Để chủ động giành thắng lợi vụ lúa mùa, huyện đã tập trung chỉ đạo các xã gieo mạ và chuẩn bị mọi vật tư nông nghiệp cho sản xuất; lựa chọn giống lúa có năng suất, chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh và thời gian sinh trưởng phù hợp với khí hậu, đất đai từng vùng để đưa vào sản xuất.

Hệ thống mương dẫn nước nội đồng được khơi thông

Bằng các biện pháp chỉ đạo tích cực, đồng bộ và tập trung, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, bà con nông dân huyện Sốp Cộp đang hướng tới một vụ lúa mùa thắng lợi.

Quàng Hưởng - Trung Hiếu

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/vu-mua-o-sop-cop-40929