Vốn ưu đãi góp phần giải quyết việc làm cho người dân

Những năm qua, vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn tỉnh. Thông qua nguồn vốn này, nhiều hộ đã đầu từ chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Những năm qua, vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn tỉnh. Thông qua nguồn vốn này, nhiều hộ đã đầu từ chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

NHCSXH tỉnh tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn giải quyết việc làm của người dân trong tỉnh.

NHCSXH tỉnh tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn giải quyết việc làm của người dân trong tỉnh.

Gia đình ông Hoàng Tuấn Việt, tiểu khu Liên Sơn, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) là một trong những hộ làm kinh tế giỏi từ sản xuất nông nghiệp. Nhờ được vay 80 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm của NHCSXH, gia đình ông Việt đã đầu tư quy hoạch lại vườn để nuôi gà và trồng bưởi. Nhờ áp dụng kiến thức từ các lớp đào tạo nghề, hướng dẫn khoa học kỹ thuật nên cây trồng, vật nuôi đều sinh trưởng tốt. Do đó, gia đình ông Việt đã thắng lớn từ những vụ thu hoạch đầu tiên. Từ hộ thu nhập còn bấp bênh, đến nay gia đình ông Việt đã vươn lên trở thành hộ sản xuất, kinh doanh tiêu biểu của huyện. "Nhờ nguồn vốn của NHCSXH gia đình tôi mới có điều kiện để thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhất là trong lúc gặp khó khăn. Qua đó đã mang lại hiệu quả kinh tế, thu nhập ổn định hơn trước. Chúng tôi mong muốn NHCSXH tiếp tục tạo điều kiện, có thêm nguồn vốn để phát triển kinh tế đem lại hiệu quả cao hơn”, ông Việt chia sẻ.

Gia đình bà Đinh Thị Minh, xóm Quyết Chiến, xã Tú Lý (Đà Bắc) cũng là hộ đã đạt được nhiều kết quả thiết thực trong phát triển kinh tế nhờ sự "tiếp sức” kịp thời của vốn giải quyết việc làm từ NHCSXH. Là hộ chăn nuôi lâu năm nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (2020 - 2021), giá bò xuống thấp ảnh hưởng lớn đến thu nhập của gia đình bà Minh. Rất may trong lúc khó khăn, gia đình bà đã được vay 50 triệu đồng vốn giải quyết việc làm để phục hồi kinh tế. Bà Minh chia sẻ: Trước đây, gia đình nuôi bò ở trong đồi rừng, cách xa nhà nên việc quản lý, chăm sóc rất khó khăn. Mấy năm trước vừa ảnh hưởng của dịch Covid-19, lại thêm bị mất trộm bò nên gia đình chuyển về nuôi gần nhà. Với số tiền được vay từ NHCSXH giúp gia đình xây dựng được chuồng trại, đầu tư trồng cỏ để nuôi nhốt bò vỗ béo. Nhờ đó đến nay kinh tế dần được phục hồi, ổn định hơn.

Có thể nói, việc triển khai hiệu quả chương trình cho vay giải quyết việc làm đã góp phần quan trọng trong đảm bảo an sinh xã hội. Nhờ nguồn vốn này mà gia đình ông Việt, bà Minh và hàng nghìn hộ đã vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo và từng bước làm giàu. Theo NHCSXH tỉnh, hiện chi nhánh quản lý 20 chương trình tín dụng chính sách. Từ đầu năm đến nay đã thực hiện giải ngân đối với 11 chương trình, doanh số cho vay đạt gần 704 tỷ đồng, cho trên 15,7 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn. Trong đó, cho vay giải quyết việc làm là 1 trong 3 chương trình có doanh số cho vay cao nhất, với 152 tỷ đồng. Đến nay, tổng dư nợ chương trình tín dụng này đạt 871,6 tỷ đồng/18.950 khách hàng còn dư nợ, cao thứ 2 trong số các chương trình tín dụng mà NHCSXH tỉnh đang quản lý.

Trong 4 tháng đầu năm 2024, từ nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm đã có 3.154 người lao động trên địa bàn tỉnh được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Hiện nay, NHCSXH tỉnh tiếp tục phối hợp với ngành chức năng, các cấp chính quyền rà soát nhu cầu vay vốn đối với chương trình giải quyết việc làm, thực hiện giải ngân kịp thời vốn vay đến người lao động trên địa bàn tỉnh.

Viết Đào

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/12/189195/von-uu-dai-gop-phan-giai-quyet-viec-lam-cho-nguoi-dan.htm