Ứng Hòa: Năng suất lúa vụ xuân 2024 ước đạt 67,2 tạ/ha

Dự kiến lúa thu hoạch tập trung vào cuối tháng 5 đầu tháng 6, năng suất ước đạt 67,2 tạ/ha.

Ngày 27-5, Đoàn công tác Cục Thống kê thành phố Hà Nội và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NT và PTNT) Hà Nội thăm đồng, kiểm tra đánh giá năng suất, sản lượng cây trồng vụ xuân 2024.

Đoàn công tác thăm đồng tại xã Hoa Sơn. Ảnh: Hương Giang

Đoàn công tác thăm đồng tại xã Hoa Sơn. Ảnh: Hương Giang

Theo UBND huyện Ứng Hòa, tổng diện tích gieo cấy lúa vụ xuân 2024 của huyện là 8.285,2ha, đạt 99,82% kế hoạch, giảm 31,5ha so với cùng kỳ năm trước.

Cơ cấu giống lúa lai 157ha, chiếm 1,9%; lúa thuần 1.767ha, chiếm 21,3%; lúa J02 5.763ha, chiếm 69,5% (tăng 1.274ha so với vụ xuân 2023); lúa nếp 598ha, chiếm 7,2%.

Điểm nổi bật của sản xuất vụ xuân 2024 trên địa bàn huyện là diện tích lúa J02 tiếp tục tăng, việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa như cấy máy, dùng thiết bị máy bay không người lái trong gieo sạ, phun thuốc bảo vệ thực vật được mở rộng.

Ngoài ra, nông dân gieo cấy lúa bảo đảm thời vụ, kỹ thuật như: Cấy ít dảnh, cấy thưa, cấy mạ non từ 2,5-3 lá, sử dụng phân bón tổng hợp, bón phân cân đối, đủ nước, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh kịp thời.

Dự kiến, lúa thu hoạch tập trung vào cuối tháng 5 đầu tháng 6, năng suất ước đạt 67,2 tạ/ha, sản lượng ước đạt 55.675 tấn, tăng 873 tấn so với vụ xuân 2023. Trong đó, lúa lai ước đạt 63,8 tạ/ha, Khang Dân ước đạt 58,3 tạ/ha, lúa thuần khác ước đạt 59,6 tạ/ha, lúa thơm ước đạt 51,2 tạ/ha, lúa nếp ước đạt 53,4 tạ/ha, lúa J02 ước đạt 72,3 tạ/ha...

Nông dân xã Hoa Sơn được mùa sản xuất vụ xuân 2024. Ảnh: Hương Giang

Nông dân xã Hoa Sơn được mùa sản xuất vụ xuân 2024. Ảnh: Hương Giang

Bên cạnh đó, diện tích cây rau màu vụ xuân 2024 đạt 405,4ha tăng 66,5ha so với vụ xuân 2023. Cây rau màu đều gieo trồng đúng thời vụ nên sinh trưởng phát triển tốt, tập trung ở các xã: Sơn Công, Vạn Thái, Hòa Nam, Hồng Quang, Phù Lưu… ước năng suất rau, đậu đạt 151 tạ/ha.

Qua kiểm tra thực tế lúa tại một số xã, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương yêu cầu Ứng Hòa cần tập trung chỉ đạo thu hoạch. Đối với những trà lúa đã chín, cần thu hoạch nhanh để tránh thiệt hại do giông lốc, thời tiết cực đoan.

Phương châm của Ứng Hòa là "thu hoạch lúa vụ xuân đến đâu chỉ đạo nông dân tiến hành làm đất để gieo trồng vụ mùa kịp thời vụ đến đó"; đồng thời, hướng dẫn nông dân sử dụng các chế phẩm sinh học để phân hủy nhanh rơm rạ, xử lý kỹ chân ruộng trước cày đất nhằm hạn chế ngộ độc đối với lúa vụ mùa; xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa vụ xuân cho nông dân.

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hương Giang

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hương Giang

Tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hà Nội Vũ Văn Tấn đánh giá cao công tác sản xuất vụ xuân trên địa bàn Ứng Hòa. Nhờ việc gieo cấy và thâm canh đúng kỹ thuật, phòng trừ sâu bệnh kịp thời nên các trà lúa phát triển tốt, đã và đang cho thu hoạch.

Tuy nhiên, huyện cần phối hợp chặt chẽ với các xã thống kê, xác định đúng năng suất lúa tươi bình quân tại gốc trên từng trà lúa, giống lúa và theo từng địa phương để làm căn cứ xác định diện tích, năng suất, sản lượng chính xác...

Trước đó, Đoàn công tác đã thăm thực tế cánh đồng lúa tại các xã: Đồng Tiến, Hoa Sơn, Trường Thịnh.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ung-hoa-nang-suat-lua-vu-xuan-2024-uoc-dat-67-2-ta-ha-667525.html