UAV cảm tử Geran-2 nâng cấp thử thách phòng không Kiev

Các máy bay không người lái cảm tử Geran-2 phiên bản mới của Nga đã có tốc độ cùng sức mạnh lớn hơn nhiều so với trước kia.

Quân đội Nga bắt đầu sử dụng máy bay không người lái cảm tử Geran-2 trong hai phiên bản mới nhằm tấn công các cơ sở của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở khu vực phía Tây nước này.

Truyền thông địa phương đã xác thực thông tin trên, đồng thời nhấn mạnh rằng với sự trợ giúp của các phương tiện liên lạc hậu cần phía sau, chiếc Geran-2 có thể tấn công mục tiêu từ xa với độ chính xác lớn.

Phiên bản sửa đổi đầu tiên của Geran-2 mang đầu đạn nhiệt áp nặng 40 kg, cho phép đốt cháy các điểm triển khai tạm thời cho binh sĩ, cũng như kho chứa tên lửa, vũ khí pháo binh, cũng như kho nhiên liệu và chất bôi trơn.

Một tính năng đặc biệt của bản sửa đổi thứ hai là động cơ phản lực cỡ nhỏ, nó cung cấp cho máy bay không người lái của Nga tốc độ tối đa lên tới 600 km/h so với con số chỉ 470 km/h trên phiên bản cũ.

Đây là điều gây ngạc nhiên bởi động cơ phản lực cỡ nhỏ thay loại cánh quạt truyền thống mới chỉ được Iran thử nghiệm trên chiếc Shahed-136 của họ - nguyên mẫu thiết kế của Geran-2 cách đây vài tháng.

Các nguồn tin Ukraine nhấn mạnh, động cơ mới đã tăng đáng kể tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng của UAV cảm tử và mang lại cho Geran-2 tốc độ leo cao cũng như góc quay trong mặt phẳng nghiêng khi thực hiện thao tác vận động nhanh vượt bậc.

Việc Nga hiện đại hóa UAV Geran-2 đã dẫn đến thực tế là hệ thống phòng không Ukraine, vốn dĩ không đáng tin cậy lắm, giờ đây sẽ có thời gian đánh chặn ít hơn khoảng 3 lần.

Ngoài ra, máy bay không người lái cảm tử hiện đại hóa của Nga còn có khả năng thực hiện các cuộc tấn công bổ nhào từ độ cao lớn với tốc độ 750 km/h.

Điều này khiến cho gần như không thể bắt được nó bằng radar chỉ định mục tiêu AN/MPQ-64F1, bởi khí tài này có trường nhìn góc nhỏ hơn nhiều so với yêu cầu.

Bạch Dương

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/uav-cam-tu-geran-2-nang-cap-thu-thach-phong-khong-kiev-post664299.html