Tuyên truyền phòng, chống ma túy qua Phiên tòa giả định

Nhằm tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên, học sinh, Thành đoàn Hồng Ngự phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồng Ngự và các trường THPT trên địa bàn đã tổ chức Phiên tòa giả định xét xử người có hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Phiên tòa giả định góp phần tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh niên, học sinh

Phiên tòa giả định được tổ chức xét xử công khai với mục đích góp phần giáo dục, răn đe những ai có ý định mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy. Anh Nguyễn Trần Quyết - Bí thư Thành đoàn Hồng Ngự, cho biết: “Thông qua việc trực tiếp tham dự một Phiên tòa giả định được thực hiện với những diễn biến, quá trình xét xử như một phiên xét xử tại Tòa án để định hướng tư tưởng, lối sống cho tuổi trẻ, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Qua đó, nâng cao tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh niên, học sinh và đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với thanh niên, đặc biệt là những vấn đề được xã hội quan tâm như: ma túy, thuốc lá điện tử, an toàn giao thông, bạo lực học đường..., giúp cho các bạn đoàn viên, thanh niên, học sinh biết được cái đúng, cái sai và tính nghiêm minh của pháp luật”.

Phiên tòa giả định xét xử bị cáo Lê Thanh Sang (25 tuổi, ngụ Khóm 4, phường An Thạnh, TP Hồng Ngự) là người vừa chấp hành xong bản án 2 năm tù giam về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”, chưa được xóa án tích. Cụ thể, vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 1/2/2022, tại Khóm 4, phường An Thạnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an TP Hồng Ngự và Công an phường An Thạnh tiến hành kiểm tra và phát hiện, bắt quả tang Sang đang tàng trữ trái phép chất ma túy với khối lượng 0,195 gam.

Tại phiên tòa, bị cáo Sang, cho biết: “Bị cáo đã bị xử phạt 2 năm tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy” và đã chấp hành án tại Trại giam Cao Lãnh. Bị cáo đã bỏ ma túy được một thời gian nhưng lại bị bạn bè xấu rủ rê nên mới sử dụng ma túy lại. Bị cáo nghe lời bạn bè dụ dỗ, nói rằng hút ma túy sẽ không nghiện nhưng khi đã sử dụng lại không bỏ được. Trong lúc sử dụng ma túy, cảm thấy rất thoải mái nhưng sau khi sử dụng xong trong người mệt mỏi, mất ngủ, khi đến cơn không có ma túy sử dụng thì trong người rất khó chịu, bị cáo ốm hơn so với trước, không thể làm việc nặng”.

Đúng ra sau khi chấp hành án xong, Sang phải cố gắng lao động chân chính để nuôi sống bản thân, giúp ích cho gia đình và rèn luyện trở thành công dân tốt nhưng khi giao du với bạn bè, bị cáo đã không lựa chọn cho bản thân những hoạt động giải trí lành mạnh, phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội và tuân thủ các quy định của pháp luật. Đằng này, Sang tiếp tục tụ tập chơi cùng với bạn bè xấu, tham gia vào việc sử dụng trái phép chất ma túy. Hành vi của bị cáo đã bị Tòa án tuyên phạm tội “tàng trữ trái phép chất ma túy” với mức án 2 năm tù giam.

Qua tham dự Phiên tòa giả định trên, em Lê Nguyễn Phi Yến - lớp 11A7, Trường THPT Chu Văn An, cho biết: “Em nhận thức được tác hại của ma túy là để lại những hậu quả khôn lường như: sức khỏe giảm sút, mất khả năng lao động, học tập, ma túy khiến cho thần kinh người nghiện bị tổn hại, thoái hóa nhân cách, rối loạn hành vi, lối sống buông thả, dễ vi phạm pháp luật và khi dùng quá liều có thể dẫn đến cái chết. Trước những tác hại nguy hiểm của ma túy, em rút ra bài học cho bản thân là phải có lối sống lành mạnh, không ăn chơi đua đòi, buông thả. Em tuyệt đối không tò mò, không thử ma túy dù chỉ một lần, cương quyết tránh xa, không chơi với bạn xấu có liên quan đến ma túy”.

Thông qua Phiên tòa giả định, giúp cảnh tỉnh cho những thanh thiếu niên, hiểu biết ma túy là chất gây nghiện nguy hiểm, người sử dụng sẽ có ảo giác và có những hành động mất kiểm soát gây hại cho người xung quanh. Tình trạng thanh thiếu niên đua đòi, sa vào thứ gây nghiện chết người này đang có chiều hướng gia tăng và trở thành mầm mống cho các loại tội phạm nguy hiểm khác trong xã hội. Để đẩy lùi tệ nạn ma túy, đặc biệt là tình trạng sử dụng ma túy đá trong giới trẻ hiện nay, đòi hỏi sự nỗ lực của lực lượng chức năng và rất cần sự chung tay giúp sức của cộng đồng.

Phiên tòa giả định nhằm tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, thanh niên, học sinh hiểu hơn những quy định của pháp luật về ma túy; nâng cao ý thức trách nhiệm công dân; đặc biệt thực hiện việc phòng, chống ma túy trong học đường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đồng chí Lê Thị Hoài - Bí thư Đoàn Trường THPT Chu Văn An, chia sẻ: “Phiên tòa giả định mang tính trực quan, không chỉ làm rõ những hành vi phạm tội, quy định pháp luật nghiêm cấm về ma túy và mức án được áp dụng, mà còn giúp học sinh hiểu rõ hơn ranh giới giữa cái đúng, cái sai, tính nghiêm minh của pháp luật. Phiên tòa giả định còn giúp các em có nhận thức tự rèn luyện bản thân, có thêm kiến thức pháp luật”.

DƯƠNG ÚT

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/phap-luat/tuyen-truyen-phong-chong-ma-tuy-qua-phien-toa-gia-dinh-122062.aspx