Trưởng bản gương mẫu ở Nà Hiềng

Nhiệt tình, trách nhiệm với các công việc của bản; gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình, được người dân tin tưởng, quý mến. Đó là nhận xét của người dân bản Nà Hiềng, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ về Trưởng bản Hà Văn Giáp.

Anh Hà Văn Giáp (bên phải) tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Năm 2009, sau khi tốt nghiệp THPT, anh Giáp theo học nghề chụp ảnh. 3 năm vừa học, vừa làm tại Hà Nội và huyện Mộc Châu, anh trở về quê nhà mở tiệm ảnh cưới. Năm 2014, anh Giáp bắt tay vào sản xuất nông nghiệp, chăm sóc 0,4 ha nhãn của gia đình và trồng thêm 0,6 ha nhãn Miền Thiết. Năm 2018, trồng thêm 1,8 ha các loại cây ăn quả, gồm: Xoài, bưởi, bơ, táo. Anh đến các huyện Sông Mã, Mai Sơn và Yên Châu để học hỏi kinh nghiệm trồng cây ăn quả, cách ghép cải tạo vườn tạp để áp dụng vào sản xuất. Tận dụng diện tích đất trống khi cây ăn quả chưa khép tán, anh trồng xen canh cây khoai tây và cây bí. Hàng năm, thu trên 15 tấn quả các loại, 12 tấn rau củ. Cùng với dịch vụ chụp ảnh cưới, sau khi trừ chi phí, gia đình anh thu nhập từ 150 triệu đến 200 triệu đồng/năm. Ngoài ra, mỗi vụ thu hoạch, gia đình anh còn tạo việc làm thời vụ cho 10 lao động địa phương, với thu nhập từ 160.000 đồng đến 200.000 đồng/ngày.

Năm 2020, anh Giáp được bà con trong bản tín nhiệm bầu làm Trưởng bản. Anh cùng Ban quản lý bản tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, quy ước, hương ước của bản; tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, trong bản có một số trường hợp mắc Covid-19, anh Giáp cùng các tổ Covid-19 cộng đồng của bản hướng dẫn bà con cách ly y tế tại nhà, hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết đối với các trường hợp F0, F1; tuyên truyền người dân nâng cao ý thức, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Từ kinh nghiệm phát triển kinh tế của gia đình, anh Giáp đã vận động bà con chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao, hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; hỗ trợ một số hộ dân mua giống, thuốc bảo vệ thực vật để chăm sóc diện tích cây trồng. Hàng năm, bà con trong bản canh tác 8 ha lúa hai vụ, chăm sóc 64 ha cây ăn quả, chủ yếu là xoài, nhãn; chăn nuôi gần 700 con gia súc, 3.200 con gia cầm; khoanh nuôi, bảo vệ gần 100 ha rừng. Năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của bản giảm còn 24%.

Không chỉ là tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, anh Hà Văn Giáp còn là Trưởng bản gương mẫu, “cầu nối” tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tới nhân dân, góp sức xây dựng bản làng ấm no, hạnh phúc.

Huyền Trăng

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/truong-ban-guong-mau-o-na-hieng-48839