Trung Quốc cắt giảm dự trữ trái phiếu kho bạc Mỹ
Việc cắt giảm dự trữ trái phiếu kho bạc Mỹ diễn ra từ tháng 3, trước khi cuộc chiến thương mại Trung - Mỹ leo thang, đưa Trung Quốc từ bỏ vị trí là quốc gia nắm giữa nhiều thứ hai trái phiếu kho bạc Mỹ.

Trung Quốc cắt giảm dự trữ trái phiếu kho bạc Mỹ, từ bỏ vị trí là quốc gia nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ lớn thứ 2.
Theo dữ liệu do Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố, khi lượng trái phiếu kho bạc do nước ngoài nắm giữ tăng trong tháng thứ ba liên tiếp lên mức cao nhất mọi thời đại là 9,05 nghìn tỷ USD vào tháng 3, lượng dự trữ của Trung Quốc chỉ còn còn 765,4 tỷ USD giảm 18,9 tỷ USD so với tháng 2 và chấm dứt đà tăng nắm giữ trong giai đoạn hai tháng đầu năm 2025.
Dữ liệu cũng cho thấy Trung Quốc tụt xuống vị trí thứ ba trong số những nước nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ. Anh đã giành vị trí là chủ nợ nước ngoài lớn thứ hai của Mỹ, với 779,3 tỷ USD, tăng vọt 29 tỷ USD vào tháng 3.
Sự sụt giảm lượng nắm giữ của Trung Quốc cũng trùng hợp với những lo ngại mới về việc liệu nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, cũng như các chủ nợ nước ngoài lớn khác của Mỹ, có trái phiếu kho bạc Mỹ như một con bài mặc cả để ứng phó với cuộc chiến thương mại toàn cầu của Nhà Trắng hay không.
Ông Yu Yongding, cựu cố vấn ngân hàng trung ương Trung Quốc, cho biết trong một bài bình luận trên tạp chí China Newsweek rằng, xét đến rủi ro gia tăng theo chính sách thuế quan của Trump, những nước nắm giữ tài sản bằng USD, đặc biệt là trái phiếu kho bạc, có thể phải tính đến khả năng vỡ nợ thực tế của Mỹ.
Bài báo nêu rõ: "Trung Quốc phải có một loạt các biện pháp đối phó thông qua việc lập kế hoạch theo nhiều kịch bản khác nhau để bảo vệ an ninh cho các tài sản ở nước ngoài".
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katsunobu Kato đầu tháng này cho biết Tokyo có thể sử dụng lượng trái phiếu kho bạc trị giá hơn 1 nghìn tỷ USD của mình làm quân bài trong các cuộc đàm phán thương mại với Washington. Nhưng sau đó ông đã làm rõ Nhật Bản không có kế hoạch đe dọa bán cổ phần của mình trong các cuộc đàm phán. Nhật Bản vẫn là quốc gia nắm giữ lượng lớn nhất trái phiếu kho bạc Mỹ tính ở thời điểm tháng 3, với 1.130 tỷ USD.
Trung Quốc từng giữ trái phiếu kho bạc nhiều nhất ở nước ngoài trong hơn một thập kỷ, nhưng đã nhường lại vị trí này cho Nhật Bản vào năm 2019 khi Bắc Kinh cắt giảm lượng nắm giữ trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Washington do cuộc chiến thương mại trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của ông Trump.
Kể từ đó, Bắc Kinh ngày càng thận trọng trong các giao dịch toàn cầu và đã tìm cách đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình, mặc dù trái phiếu Kho bạc Mỹ vẫn là thành phần quan trọng trong dự trữ ngoại hối của Trung Quốc.
Việc thanh lý nhanh chóng kho trái phiếu kho bạc của Trung Quốc từ lâu đã được coi là một lựa chọn “hạt nhân” tiềm tàng đối với Bắc Kinh khi nước này phải đối mặt với sự cạnh tranh chiến lược và chiến tranh tài chính tiềm tàng với Washington.
Trung Quốc và Hoa Kỳ đã đồng ý tạm dừng cuộc chiến thuế quan ăn miếng trả miếng sau cuộc đàm phán thương mại tại Geneva vào cuối tuần trước.
Thỏa thuận của họ vào thứ Hai đã hạ mức thuế quan bổ sung của Washington đối với hàng hóa Trung Quốc từ 145% xuống 30% trong 90 ngày, trong khi thuế của Bắc Kinh đối với hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ giảm từ 125% xuống 10% trong cùng kỳ.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trung-quoc-cat-giam-du-tru-trai-phieu-kho-bac-my-314701.html