Ngoại trưởng Mỹ: Iran không bao giờ được có vũ khí hạt nhân
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 17/5 tuyên bố Washington muốn Iran từ bỏ tham vọng hạt nhân và có ý định theo đuổi mục tiêu này thông qua các biện pháp hòa bình.

Ông Marco Rubio là một trong những thượng nghị sĩ được cho là có lập trường cứng rắn với Trung Quốc. (Nguồn: AFP)
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CBS, khi được hỏi liệu Washington có yêu cầu Tehran ngừng làm giàu urani ở mọi mức độ, kể cả với mục đích hòa bình hay không, Ngoại trưởng Rubio nói: "Nếu bạn có khả năng làm giàu ở bất kỳ mức độ nào thì về cơ bản bạn có thể làm giàu ở cấp độ vũ khí rất nhanh. Đây là một thực tế cơ bản, và ai cũng biết điều đó, đó chính là vấn đề với thỏa thuận thời Tổng thống Barack Obama. Nhưng mục tiêu cuối cùng ở đây rất đơn giản, Iran không bao giờ được có vũ khí hạt nhân".
Ngoại trưởng Rubio cho biết thêm, Tổng thống Donald Trump muốn giải quyết bất đồng với Tehran thông qua đàm phán thay vì hành động quân sự. Ông Rubio nhấn mạnh: "Tổng thống không thích chiến tranh, nên ông ấy muốn đạt được điều đó thông qua đàm phán hòa bình. Thực tế, Tổng thống không chỉ muốn Iran không theo đuổi vũ khí hạt nhân, mà còn muốn Iran trở thành một quốc gia giàu có, hòa bình và thịnh vượng, nơi người dân có thể sống hạnh phúc. Ông ấy muốn họ có một tương lai tốt đẹp hơn".
Mỹ và Iran, với vai trò trung gian của Oman, đã tiến hành 4 vòng đàm phán nhằm giải quyết bất đồng xung quanh chương trình hạt nhân của Tehran. Vòng đàm phán đầu tiên diễn ra vào ngày 12/4 tại Muscat, vòng thứ hai vào ngày 19/4 tại Rome, và vòng thứ ba và thứ tư lần lượt được tổ chức vào ngày 26/4 và 11/5, cũng tại thủ đô của Oman.