Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ngày 17-3 thông báo, UNHCR và Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) sẽ tạm ngừng hoạt động đưa người tị nạn tới tái định cư ở nước ngoài trong bối cảnh dịch Covid-19 đang gây gián đoạn trong kế hoạch di chuyển.
Đối mặt với làn sóng gần 1 triệu người tháo chạy khỏi các cuộc xung đột và giao tranh tại miền Bắc Syria, Thổ Nhĩ Kỳ đã mở cửa khẩu biên giới với Hy Lạp để hàng nghìn người tị nạn đặt chân tới 'miền đất hứa' châu Âu.
Ngày 12-3, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, Bộ Ngoại giao nước này cùng ngày đã triệu Đại sứ Hy Lạp tại Ankara tới trao đổi về 'các vụ vi phạm' lãnh hải của Thổ Nhĩ Kỳ và đồng thời cảnh báo Hy Lạp về các đơn vị biên phòng nước này.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 10/3 cho biết nước này sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Liên minh châu Âu (EU) về khủng hoảng tị nạn.
Liên minh châu Âu đã ban bố lệnh trừng phạt hai công dân Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến hoạt động khoan dầu bất hợp pháp ở Địa Trung Hải, theo một tuyên bố ngày 27/2 của Hội đồng châu Âu.