Tổng thống Biden chỉ trích Tòa án Hình sự Quốc tế vì đánh đồng Israel và Hamas

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Hai (20/5) đã mạnh mẽ chỉ trích những nỗ lực của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) nhằm ra lệnh bắt giữ các lãnh đạo hàng đầu của cả Israel lẫn Hamas, nói điều này đã đặt tổ chức khủng bố ngang hàng với một đồng minh hàng đầu của Mỹ.

Công tố viên ICC, Karim Khan, nói hôm thứ Hai rằng tòa án quốc tế đang xin lệnh bắt giữ các quan chức bao gồm Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và lãnh đạo Hamas Yahya Sinwar với cáo buộc tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người vì vai trò tương ứng của họ trong cuộc tấn công ngày 7/10 vào Israel và cuộc chiến trả đũa sau đó ở Gaza khiến hàng chục nghìn người Palestine thiệt mạng.

 Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trong lễ kỷ niệm Tháng Di sản Người Mỹ gốc Do Thái tại Nhà Trắng ở Washington, Mỹ vào ngày 20 tháng 5 năm 2024. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trong lễ kỷ niệm Tháng Di sản Người Mỹ gốc Do Thái tại Nhà Trắng ở Washington, Mỹ vào ngày 20 tháng 5 năm 2024. Ảnh: Reuters

Ông Khan cho biết, nhóm công tố cũng đang xin lệnh truy nã Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Yoav Gallant, cùng với các lãnh đạo hàng đầu của Hamas. Trong một tuyên bố hôm thứ Hai, ông Biden gọi những nỗ lực của ICC là “thái quá”.

“Hãy để tôi nói rõ”, Tổng thống Joe Biden nói trong tuyên bố, “bất kể công tố viên này có ý định gì, nhưng không có sự tương đồng - không có - giữa Israel và Hamas”.

Phát biểu tại buổi chiêu đãi tại Nhà Trắng đánh dấu Tháng Di sản người Mỹ gốc Do Thái vào thứ Hai tuần sau, ông Biden nhắc lại lập trường của mình rằng việc ICC theo đuổi lệnh bắt giữ là không có căn cứ.

“Rõ ràng là Israel muốn làm tất cả những gì có thể để đảm bảo sự bảo vệ dân thường”, ông Biden nói. “Hãy để tôi nói rõ: Những gì đang xảy ra không phải là nạn diệt chủng”.

 Công tố viên Karim Khan trong một cho phiên tòa xét xử Mahamat Said Abdel Kani tại Tòa án Hình sự Quốc tế ở Den Haag, Hà Lan. Ảnh: Reuters

Công tố viên Karim Khan trong một cho phiên tòa xét xử Mahamat Said Abdel Kani tại Tòa án Hình sự Quốc tế ở Den Haag, Hà Lan. Ảnh: Reuters

Việc ông Khan theo đuổi lệnh bắt đã mang lại cho Tổng thống Biden cơ hội lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ đồng minh hàng đầu Trung Đông của Mỹ vào thời điểm quan hệ giữa chính quyền của ông và giới lãnh đạo Israel đang căng thẳng.

Hồi đầu tháng này, Tổng thống Biden đã từng cảnh báo có thể hạn chế viện trợ quân sự cho Israel nếu nước này đổ quân tấn công thành phố đông đúc dân sơ tán Rafah ở miền nam Gaza mà không có kế hoạch bảo vệ dân thường.

Đây là lần đầu tiên ICC yêu cầu lệnh bắt giữ nhà lãnh đạo của một quốc gia đồng minh hàng đầu của Mỹ. ICC từng ra lệnh bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin vì cuộc chiến ở Ukraine.

ICC là tòa án về tội phạm chiến tranh quốc tế đầu tiên trên thế giới. 124 quốc gia thành viên của tổ chức này, gồm Vương quốc Anh và Đức, có nghĩa vụ bắt giữ ngay người bị truy nã nếu họ ở trên lãnh thổ của mình Tuy nhiên, Israel và Mỹ đều không phải là thành viên của ICC, cũng như Trung Quốc và Nga.

Hoàng Anh (theo ICC, CNN)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tong-thong-biden-chi-trich-toa-an-hinh-su-quoc-te-vi-danh-dong-israel-va-hamas-post296256.html