Đề xuất đổi tên trí tuệ nhân tạo (AI) thành siêu trí tuệ (SI) của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây chú ý, nhưng giới chuyên gia tỏ ra hoài nghi về khả năng thuật ngữ này được sử dụng rộng rãi.
Chính quyền Mỹ dự kiến sử dụng thuật ngữ “siêu trí tuệ” thay cho “trí tuệ nhân tạo” trong các văn bản chính thức, giữa lúc nhiều nước đang tranh luận về tốc độ phát triển và nguy cơ của công nghệ này.
Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 22/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thuật ngữ trí tuệ nhân tạo sẽ chính thức được đổi tên thành "siêu trí tuệ" trong toàn bộ các văn bản của chính phủ nước này.
Tại kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra tại New York ngày 22-9 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Chính phủ Mỹ sẽ sử dụng thuật ngữ “siêu trí tuệ” thay cho “trí tuệ nhân tạo” (AI) trong các văn bản chính thức.
Ngày 22/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính phủ nước này sẽ sử dụng thuật ngữ “siêu trí tuệ” (super intelligence) thay cho “trí tuệ nhân tạo” trong các văn bản chính thức.
Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 22/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói nước này sẽ thay đổi tên gọi của trí tuệ nhân tạo (AI) để nghe bớt giả tạo hơn.
Tổng thống Trump cho rằng thuật ngữ “trí tuệ nhân tạo” chưa phản ánh đầy đủ tầm vóc của công nghệ này trong khi cụm từ “siêu trí tuệ” nghe hay hơn và chính xác hơn.