Từ đầu tháng 10 đến giữa tháng 12/2025, các Trung tâm Y tế khu vực trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã và đang phối hợp với các cơ sở giáo dục, trường học; các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, đoàn thể tổ chức truyền thông trực tiếp về phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Các cơ sở giáo dục tại An Giang đã triển khai nhiều hoạt động, giải pháp nhằm xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, không khói thuốc.
Hiện nay, thuốc lá vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật và tử vong sớm. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm, thuốc lá cướp đi sinh mạng của hơn 8 triệu người trên toàn cầu, trong đó có 1,3 triệu người không hút thuốc nhưng vẫn bị ảnh hưởng do hút thuốc thụ động.
Học sinh là lứa tuổi đang hình thành nhân cách và thói quen sống. Các em thích khám phá điều mới lạ nhưng chưa lường hết những nguy cơ tiềm ẩn quanh mình. Hiện nay, thuốc lá và đặc biệt là thuốc lá điện tử đang len lỏi vào môi trường học đường với nhiều chiêu thức tinh vi, ngụy trang dưới vỏ bọc 'thời thượng', 'hợp mốt'. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh trước tác hại của khói thuốc.
HNN - Những năm gần đây, tình trạng học sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) hút thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử, đang có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường học đường. Trước thực trạng đó, ngành y tế TP. Huế đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động truyền thông kết hợp với công tác giám sát nhằm xây dựng môi trường giáo dục 'xanh - sạch - không khói thuốc'.
Ngày 28/10, tại Đà Nẵng, Viện Kiểm soát Thuốc lá Toàn cầu (IGTC) thuộc Trường Đại học Y tế Công cộng John Hopkins phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của Thuốc lá (VNTCF) khai mạc khóa Tập huấn Nâng cao năng lực quản lý và thực hiện các chương trình, hoạt động về phòng chống tác hại của thuốc lá.
Ngày 28/10, tại Đà Nẵng, Viện Kiểm soát Thuốc lá Toàn cầu (IGTC) thuộc Trường Đại học Y tế Công cộng John Hopkins phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của Thuốc lá (VNTCF) đã khai mạc khóa Tập huấn Nâng cao năng lực quản lý và thực hiện các chương trình, hoạt động về phòng chống tác hại của thuốc lá cho 80 học viên là các cán bộ nòng cốt trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá của các Bộ, Ngành, tổ chức và Sở Y tế trên toàn quốc.
TP. Đà Nẵng luôn xác định bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Thành phố. Trong đó, phòng, chống tác hại của thuốc lá được xem là một trong những nội dung quan trọng của công tác y tế dự phòng, là một phần của Chiến lược xây dựng 'Thành phố khỏe mạnh - Thành phố đáng sống' mà Đà Nẵng đang kiên trì thực hiện.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm, thuốc lá cướp đi sinh mạng của hơn 8 triệu người trên toàn cầu, trong đó có 1,3 triệu người không hút thuốc nhưng vẫn bị ảnh hưởng do hút thuốc thụ động. Tại Việt Nam, khoảng 103.000 người tử vong mỗi năm...
Ngày 28.10 tại Đà Nẵng, Viện Kiểm soát thuốc lá toàn cầu (IGTC ) thuộc Trường Đại học Y tế công cộng BloombergJohn Hopkins, Đại học Johns Hopkins phối hợp với Quỹ Phòng, chống Tác tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) khai mạc khóa tập huấn 'Nâng cao năng lực quản lý và thực hiện các chương trình, hoạt động về phòng chống tác hại của thuốc lá'.
Ngày 28-10, Viện Kiểm soát Thuốc lá Toàn cầu (IGTC ) thuộc Trường Đại học Y tế Công cộng John Hopkins phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của Thuốc lá (VNTCF) đã khai mạc khóa Tập huấn Nâng cao năng lực quản lý và thực hiện các chương trình, hoạt động về phòng chống tác hại của thuốc lá.
Là cơ sở y tế chuyên khám, điều trị các bệnh ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh luôn chú trọng thực hiện mục tiêu xây dựng môi trường không khói thuốc, bảo vệ sức khỏe cán bộ, người lao động và bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện.
Tại TP Đà Nẵng, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) phối hợp với Sở Y tế TP Đà Nẵng tổ chức lễ phát động 'Chiến dịch tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn và các địa điểm công cộng'.
Các cơ sở giáo dục ở Cần Thơ đã triển khai nhiều giải pháp, từ tuyên truyền giáo dục đến nhắc nhở, kỷ luật trong phòng chống tác hại thuốc lá.
Đây là khẳng định của ông Phạm Cao Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ VHTTDL) khi trao đổi với Báo Văn Hóa về các tiêu chí của Chương trình Bảng xếp hạng 'Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá'.
Trong những năm qua, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tới các cán bộ, đoàn viên, thanh niên, với nhiều nội dung.
Triển khai 'Chiến dịch tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại khách sạn, nhà hàng và các địa điểm công cộng' là để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, xây dựng hình ảnh Đà Nẵng xanh-sạch-đẹp và văn minh, xứng đáng với danh tiếng của một thành phố du lịch thân thiện và hiện đại.
Nhiều biện pháp đồng bộ được triển khai giúp các em học sinh mới lớn hiểu được tác hại, tránh xa các loại thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử.
Ngày 26/10, tại TP Đà Nẵng, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) phối hợp với Sở Y tế TP Đà Nẵng tổ chức lễ phát động 'Chiến dịch tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn và các địa điểm công cộng'. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động tại các địa phương trọng điểm về du lịch như Huế, Nha Trang, TP.HCM… nhằm lan tỏa thông điệp 'du lịch không khói thuốc - sống xanh, sạch, an toàn'.
Ngành thuốc lá Việt Nam đang từng bước hiện đại hóa theo hướng có trách nhiệm, tập trung vào đổi mới công nghệ, nâng cấp thiết bị và cải tiến quy trình chế biến nguyên liệu nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường và cộng đồng.
Thời gian qua, xác định công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL) là trách nhiệm chung, các cơ quan, đơn vị, trường học và cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh có những hoạt động thiết thực nhằm từng bước góp phần thay đổi hành vi, thói quen hút thuốc, hướng đến môi trường sống trong lành, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Trong năm 2025, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) phối hợp với nhiều bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức loạt sự kiện truyền thông và các cuộc thi mang tính giáo dục, sáng tạo và lan tỏa, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới. Những hoạt động này cho thấy nỗ lực toàn diện, xuyên suốt và có hệ thống trong công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại Việt Nam.
'Không khói thuốc' là cam kết của cơ sở y tế để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đó là sự nỗ lực tạo môi trường xanh, sạch trong khám chữa bệnh không khói thuốc, giúp bệnh nhân và người nhà yên tâm, thoải mái hơn.
Ngày 26/10, tại Đà Nẵng, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức sự kiện 'Chiến dịch tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn và các địa điểm công cộng'.
Ngày 26/10, tại TP. Đà Nẵng, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) phát động 'Chiến dịch tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn và các địa điểm công cộng'.
Cuộc thi 'Sáng tác sản phẩm truyền thông về môi trường không khói thuốc lá' nhằm khuyến khích sáng tạo trong truyền thông y tế và lan tỏa thông điệp sống khỏe mạnh, không khói thuốc trên toàn quốc.
Trước hiểm họa thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đối với sức khỏe của con người, Hà Nội đã và đang tiếp tục triển khai nhiều hoạt động sáng tạo, gần gũi, hiệu quả tại các trường học và các địa phương nhằm đẩy lùi khói thuốc trong học đường và các cơ quan, công sở…
Hút thuốc lá không chỉ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe mà còn là nguyên nhân rút ngắn tuổi thọ của con người. Các nghiên cứu khoa học đều chỉ ra rằng: Khói thuốc lá là tác nhân trực tiếp dẫn đến các căn bệnh nguy hiểm, thậm chí còn đe dọa tính mạng của người sử dụng.
Trong bối cảnh mới, công tác truyền thông về phòng, chống tác hại thuốc lá cần được nâng lên một tầm cao mới - vừa sáng tạo, vừa hiệu quả, vừa lan tỏa mạnh mẽ.
Ngày 23.10, lễ phát động cuộc thi 'Sáng tác sản phẩm truyền thông về môi trường không khói thuốc lá' diễn ra tại Hà Nội. Cuộc thi do Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá tổ chức trên phạm vi toàn quốc.
Mỗi năm có hơn 7 triệu người tử vong vì thuốc lá. Tại Việt Nam, con số này lên tới hơn 100.000 ca tử vong liên quan đến thuốc lá.
Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe Trung ương phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) phát động Cuộc thi 'Sáng tác sản phẩm truyền thông về môi trường không khói thuốc lá' vào sáng 23/10.
Ngày 23/10, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ phát động Cuộc thi 'Sáng tác sản phẩm truyền thông về môi trường không khói thuốc lá', nhằm khuyến khích sáng tạo trong truyền thông y tế và lan tỏa thông điệp về môi trường sống khỏe mạnh, không khói thuốc.
Ngày 23/10, tại Hà Nội, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá tổ chức phát động cuộc thi Sáng tác sản phẩm truyền thông về môi trường không khói thuốc lá.
Cuộc thi 'Sáng tác sản phẩm truyền thông về môi trường không khói thuốc lá' chính là một sáng kiến truyền thông đầy ý nghĩa, thể hiện sự đổi mới trong cách tiếp cận, cách truyền tải thông điệp sức khỏe đến cộng đồng.
Ngày 23-10, tại Hà Nội, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá tổ chức Lễ phát động Cuộc thi 'Sáng tác sản phẩm truyền thông về môi trường không khói thuốc lá'.
Các tác phẩm dự thi hướng tới tinh thần sống khỏe, sống xanh và không khói thuốc, đồng thời mang thông điệp sáng tạo, hiện đại, gần gũi với giới trẻ, góp phần thúc đẩy phòng, chống tác hại thuốc lá.
Thuốc lá là một trong những tác nhân gây bệnh và tử vong hàng đầu. Thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử đang được quảng bá rầm rộ, đặc biệt nhắm vào giới trẻ, đặt ra thách thức lớn cho sức khỏe cộng đồng...
Cuộc thi nhằm khuyến khích sự sáng tạo trong truyền thông y tế, lan tỏa thông điệp về một môi trường sống trong lành, không khói thuốc lá.
Công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Việt Nam những năm qua đạt kết quả tích cực, giúp ngăn chặn hàng trăm nghìn người mắc bệnh và chết do sử dụng thuốc lá.
Hiện nay, tình trạng học sinh tiếp cận sớm với thuốc lá, đặc biệt là các sản phẩm thuốc lá mới, dẫn đến nghiện thuốc lá đang là vấn đề được nhà trường và gia đình quan tâm. Trước thực trạng đó, Sở Giáo dục và Ðào tạo đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL), thực hiện cam kết xây dựng môi trường học đường không khói thuốc.
Nhiều trường học triển khai mạnh mẽ mô hình 'trường học không khói thuốc', tăng cường tuyên truyền, phối hợp gia đình - xã hội nhằm ngăn chặn thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử, xâm nhập vào học đường.
Xác định xây dựng môi trường khám, chữa bệnh trong lành, an toàn là nhiệm vụ thường xuyên, nhiều năm qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã nỗ lực duy trì mô hình 'bệnh viện không khói thuốc'.
Trong bối cảnh ngành y tế đang nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, việc xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc lá không chỉ là yêu cầu bắt buộc theo quy định của pháp luật, mà còn là hành động thiết thực góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.
Chiều 20/10, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Hội Quân dân y Việt Nam phối hợp Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Viện Nghiên cứu khoa học sức khỏe, Vườn quốc gia Phú Quốc tổ chức hội nghị với chủ đề ảnh hưởng của thuốc lá đến sức khỏe tinh thần.
Ngày 19/10, Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức Giải 'Phụ nữ chạy hưởng ứng Vì môi trường không khói thuốc tại Công viên Thông nhất, Hà Nội.
Hút thuốc lá là thói quen dai dẳng, khó bỏ. Tuy nhiên, tại Hà Tĩnh, mô hình Câu lạc bộ 'Gia đình có sức khỏe, không khói thuốc' đã giúp nhiều người tìm lại cuộc sống khỏe mạnh, không khói thuốc.
Hội thi 'Tìm hiểu, sáng kiến phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2025' do Cục Y tế (Bộ Công an) phối hợp với Công an TP. Cần Thơ tổ chức vừa qua, không chỉ là sân chơi mà còn là một hình thức giáo dục chính trị, pháp luật hiệu quả nhằm xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân (CAND) kiểu mẫu, vì sức khỏe cộng đồng.
Để công tác phòng, chống tác hại thuốc lá đạt hiệu quả, nhiều năm qua, nhiều cơ quan, đơn vị tại Hà Tĩnh không chỉ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân ngừng sử dụng thuốc lá mà còn xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường sống trong lành, không khói thuốc.
Sáng 17-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam và Hội LHPN tỉnh Đồng Nai tổ chức tập huấn hướng dẫn xây dựng 'Gia đình có sức khỏe - không khói thuốc'.
Lần đầu tiên, một bảng xếp hạng về 'khách sạn không thuốc lá' được phát động và nhận sự quan tâm chú ý của đông đảo dư luận, quản lý khách sạn. Báo Văn Hóa đã có cuộc trao đổi với Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ VHTTDL) Hà Văn Siêu về bảng xếp hạng này.
Nhiều bài dự thi xuất sắc, thể hiện các hình ảnh, nội dung, thông điệp bài giảng sát với yêu cầu của thể lệ.
Trong những năm qua, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) tại Quảng Ninh đã được triển khai sâu rộng, đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng môi trường sống và sức khỏe cộng đồng.
Giáo dục phòng, chống tác hại thuốc lá được nhà trường lồng ghép hiệu quả trong dạy học, góp phần hình thành lối sống lành mạnh cho học sinh.
Theo điều tra tình hình sử dụng thuốc lá năm 2023, Việt Nam là một trong 15 nước có số người hút thuốc cao nhất trên thế giới. Tỷ lệ hút thuốc lá ở nam giới từ 15 tuổi trở lên là 38,9%. Hút thuốc lá là nguyên nhân của nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư phổi, nhồi máu cơ tim, xơ vữa động mạch và các bệnh về hô hấp.
Cần Thơ đang nỗ lực xây dựng môi trường học đường không khói thuốc thông qua các giải pháp đồng bộ như: kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá tại cơ sở giáo dục, tích hợp công tác phòng chống tác hại thuốc lá với công tác y tế trường học, hỗ trợ học sinh bị ảnh hưởng bởi thuốc lá điện tử...
Thuốc lá không chỉ gây tác hại trực tiếp cho người hút, mà còn gây ra nhiều nguy cơ nghiêm trọng về sức khỏe cho những người xung quanh, đặc biệt là phụ nữ mang thai và trẻ em, bao gồm các bệnh ung thư phổi, bệnh tim mạch, các bệnh hô hấp (viêm phế quản, viêm phổi, hen suyễn…), do đó thuốc lá đã vượt xa khỏi phạm vi cá nhân, trở thành vấn đề xã hội.