Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp ở TP HCM

Các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 98 năm 2023 của Quốc hội nếu sớm được thực thi sẽ thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp tại TP HCM phát triển mạnh mẽ hơn nữa

Là trung tâm kinh tế, khoa học - công nghệ với phong trào khởi nghiệp sôi động hàng đầu cả nước, TP HCM đang có gần 2.000 nhà khởi nghiệp (start-up), gần 200 quỹ đầu tư mạo hiểm.

Năm 2023, Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM đã bao hàm nhiều nội dung hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong các lĩnh vực ưu tiên của thành phố.

Trong đó, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (DN) đối với thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của các DN trong mảng này. Bên cạnh đó, miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập DN của cá nhân, tổ chức có khoản thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, quyền góp vốn vào DN khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn.

Các chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt, cá nhân khởi nghiệp sáng tạo làm việc tại các đơn vị kể trên cũng được miễn thuế thu nhập cá nhân với khoản thu nhập từ lương, tiền công. Những ưu đãi này có thời hạn 5 năm kể từ thời điểm phát sinh thuế thu nhập phải nộp.

Alternō giới thiệu công nghệ, giải pháp lưu trữ năng lượng tại một sự kiện

Alternō giới thiệu công nghệ, giải pháp lưu trữ năng lượng tại một sự kiện

Theo các chuyên gia, TP HCM đang cụ thể hóa hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 98, thông qua một số nghị quyết của HĐND thành phố. Trong đó, Nghị quyết 20 năm 2023 của HĐND TP HCM đã quy định về lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí, điều kiện, nội dung và mức hỗ trợ các dự án đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

ThS Lê Nhật Quang - Phó Giám đốc Khu Công nghệ phần mềm ĐHQG TP HCM, Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo ĐHQG TP HCM - cho biết các nghị quyết của HĐND TP HCM đang được điều chỉnh để phù hợp với thực tế, mục tiêu của thành phố và phù hợp với các luật hiện hành.

Theo ông Lê Nhật Quang, cộng đồng khởi nghiệp không chỉ muốn tham gia các chương trình hỗ trợ trực tiếp cho dự án mà còn mong muốn thành phố sớm cụ thể hóa chính sách miễn thuế thu nhập DN, thu nhập cá nhân. "Sở Khoa học - Công nghệ và các sở, ngành của thành phố đã họp bàn, lấy ý kiến nhiều lần nhưng vẫn chưa thể thống nhất để đi đến áp dụng" - ông Quang thông tin.

Anh Hồ Việt Hải, người đồng sáng lập Alternō - start-up công nghệ khí hậu với giải pháp lưu trữ năng lượng bằng pin cát phục vụ nông nghiệp, cho biết công ty đã nhiều lần gọi vốn thành công và nhận được tài trợ từ các tổ chức quốc tế lẫn hỗ trợ từ TP HCM. Từ kinh nghiệm của DN mình, anh Hải cho rằng chính sách hỗ trợ tài chính trực tiếp cho dự án khởi nghiệp mang tính ngắn hạn; còn chính sách miễn thuế cho cá nhân, DN thuộc hệ sinh thái khởi nghiệp mang tính dài hạn, căn cơ.

"Tại Việt Nam, vốn đầu tư vào start-up chủ yếu đến từ nước ngoài. Nếu có chính sách miễn, giảm thuế cho nhà đầu tư sẽ tạo động lực để các tập đoàn, cá nhân có doanh thu lớn bỏ tiền vào start-up" - nhà sáng lập Alternō nhìn nhận.

Bài và ảnh: Thanh Nhân

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thuc-day-he-sinh-thai-khoi-nghiep-o-tp-hcm-196240526205904646.htm