Thủ tướng giao Bộ Công thương xử lý các vấn đề liên quan đến Tổng kho dự trữ 450.000 m3 xăng dầu bị bỏ hoang

Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công thương xử lý các vấn đề liên quan đến thông tin báo chí và dư luận nêu về Tổng kho dự trữ xăng dầu tại TP. Hồ Chí Minh bị bỏ hoang.

Công trình cơ khí trọng điểm Tổng kho dự trữ 450.000 m3 xăng dầu tiếp tục cầu cứu Chính phủ
Tổng kho dự trữ 450.000 m3 xăng dầu bỏ hoang tại TP. Hồ Chí Minh mòn mỏi chờ “giải cứu”
Vụ công trình Tổng kho dự trữ 450.000 m3 xăng dầu bỏ hoang: Cần thiết xây dựng kho dự trữ xăng dầu?

CCông trình Tổng kho dự trữ 450.000 m3 xăng dầu tại TP. Hồ Chí Minh đang bị bỏ hoang gây lãng phí nghiêm trọng

Liên quan đến công trình Tổng kho xăng dầu Phú Xuân - Nhà Bè (huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh) bị bỏ hoang, gây lãng phí nghiêm trọng được Báo điện tử Đại biểu Nhân dân phản ánh thời gian qua, lãnh đạo Công ty CP Kho cảng Xăng dầu Hàng không miền Nam (chủ đầu tư công trình) cho biết, đơn vị đã nhận được văn bản số 8393/BCT-KHTC của Bộ Công thương về việc báo cáo tình hình triển khai đầu tư công trình xây dựng.

Theo Văn bản của Bộ Công thương gửi Công ty CP Kho cảng Xăng dầu Hàng không miền Nam, quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1030/QĐ-TTg ngày 13.7.2017, trong đó có địa TP. Hồ Chí Minh quy hoạch Tổng kho xăng dầu Phú Xuân - Nhà Bè (xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè) với tổng sức chứa 450.000m3, giai đoạn 1 là 230.000m2.

Triển khai thực hiện quy hoạch, UBND TP. Hồ Chí Minh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4112100152 (chứng nhận lần đầu ngày 27.4.2022 và chứng nhận thay đổi lần 1 ngày 15.6.2013) cho Công ty CP Kho cảng Xăng dầu Hàng không miền Nam để đầu tư dự án kho xăng dầu nêu trên với quy mô giai đoạn 1 là 230.000m3.

Ngày 7.12.2022, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 8223/VPCP-CN thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Công thương xử lý đối với các vấn đề liên quan đến thông tin báo chí và dư luận nêu thời gian vừa qua về Tổng kho dự trữ xăng dầu bị bỏ hoang.

Công trình Tổng kho dự trữ 450.000 m3 xăng dầu tại TP. Hồ Chí Minh đang chờ "giải cứu"

Công trình Tổng kho dự trữ 450.000 m3 xăng dầu tại TP. Hồ Chí Minh đang chờ "giải cứu"

“Bộ Công thương đề nghị Công ty CP Kho cảng Xăng dầu Hàng không miền Nam báo cáo tình hình triển khai đầu tư xây dựng công trình Tổng kho xăng dầu Phú Xuân - Nhà Bè tại xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh và gửi về Bộ Thương trước ngày 5.1.2023”, Văn bản của Bộ Công thương gửi Công ty CP Kho cảng Xăng dầu Hàng không miền Nam nêu rõ.

Trao đổi với PV Báo Đại biểu Nhân dân, lãnh đạo Công ty CP Kho cảng Xăng dầu Hàng không miền Nam cho biết: “Sau khi nhận được văn bản, chúng tôi đã có báo cáo cụ thể gửi lên Bộ Công thương để báo cáo tình hình triển khai đầu tư xây dựng công trình Tổng kho xăng dầu Phú Xuân - Nhà Bè, đồng thời kiến nghị Bộ Công thương tháo gỡ những vướng mắc để doanh nghiệp được tiếp tục triển khai dự án”.

Theo Công ty CP Kho cảng Xăng dầu Hàng không miền Nam, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sự bất ổn của thị trường xăng dầu trong nước và quốc tế đã làm tiến độ xây dựng công trình kho cảng bị đình trệ. Mặt khác do thiếu hụt nguồn vốn khiến công trình rơi vào bế tắc. Hiện Tổng kho xăng dầu Phú Xuân – Nhà Bè đã thi công được 70% cầu cảng, vật tư thiết bị chuẩn bị cho việc xây dựng kho chứa 230.000m3 đạt 80%.

Tổng kho xăng dầu Phú Xuân – Nhà Bè đã thi công được 70% cầu cảng

Tổng kho xăng dầu Phú Xuân – Nhà Bè đã thi công được 70% cầu cảng

Nếu được giải quyết sớm về nguồn vốn, kho cảng sẽ được đưa vào sử dụng trước tháng 12.2023 với sức chứa 230.000m3 xăng dầu và hoàn thành toàn bộ tổng kho chứa 430.000m3 xăng dầu vào tháng 6.2024. Khi Tổng kho xăng dầu Phú Xuân – Nhà Bè được đưa vào sử dụng giúp tăng dự trữ thương mại khoảng 16 ngày tiêu thụ khu vực phía Nam và 45 ngày tiêu thụ TP. Hồ Chí Minh.

Trước những khó khăn này, ngày 9.11.2022, Công ty Cổ phần Kho cảng xăng dầu hàng không miền Nam có đơn số 912/XDHK-MN gửi Thủ Tướng Chính phủ với nội dung mong muốn sớm có cơ chế, chính sách hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng ở các ngân hàng thương mại, giúp doanh nghiệp thực hiện hoàn chỉnh các hạng mục công trình của Tổng kho Phú Xuân - Nhà Bè sớm đưa vào sử dụng.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Thủ Tướng, ngày 16.11.2022 Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 7739/VPCP-KTTH gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét xử lý theo thẩm quyền, trả lời cho Công ty Cổ phần Kho cảng xăng dầu hàng không Miền Nam và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý trước ngày 20.11.2022.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng được sự quan tâm của UBND TP. Hồ Chí Minh, Sở ban ngành có liên quan, các cơ quan chuyển đơn đến đơn vị liên quan xử lý.

Tuy nhiên cho tới nay, chủ đầu tư vẫn mòn mỏi chờ đợi.

Cảnh hoang tàn bên trong công trình Tổng kho dự trữ 450.000 m3 xăng dầu

Cảnh hoang tàn bên trong công trình Tổng kho dự trữ 450.000 m3 xăng dầu

Mới đây, Công ty CP Kho cảng Xăng dầu Hàng không miền Nam tiếp tục gửi đơn cầu cứu lần thứ 2 lên Thủ tướng Chính phủ với mong muốn sớm được tháo gỡ khó khăn, “giải cứu” công trình cơ khí trọng điểm, sớm đưa Tổng kho dự trữ 450.000 m3 xăng dầu vào hoạt động nhằm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia.

Ghi nhận thực tế, công trình hiện rơi vào tình trạng bỏ hoang hơn 3 nay, nhiều hạng được xây dựng bài bản đang xuống cấp trầm trọng, sắt thép, bồn chứa, cầu cảng hoen rỉ..

* Báo điện tử Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục giám sát và thông tin kết quả thực thi pháp luật của các cơ quan liên quan đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Trung Kiên

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/kiem-tra-giam-sat/thu-tuong-giao-bo-cong-thuong-xu-ly-cac-van-de-lien-quan-den-tong-kho-du-tru-450-000-m3-xang-dau-bi-bo-hoang-i316079/