Cuộc phản công trên toàn mặt trận của Ukraine đã bắt đầu

Sau khi nhận nhiều vũ khí phương Tây, có dấu hiệu cho thấy Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine đã phát động chiến dịch tổng phản công.

Quân đội Nga đang phải quay trở về thế phòng thủ sau khi chiến dịch tấn công chưa mang lại kết quả như mong đợi.

Quân đội Nga đang phải quay trở về thế phòng thủ sau khi chiến dịch tấn công chưa mang lại kết quả như mong đợi.

Phóng viên chiến trường nổi tiếng người Nga Alexander Kots từ thực địa đã đưa tin về việc Quân đội Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công, giai đoạn đầu tiên đang diễn ra khá mạnh mẽ.

Binh sĩ Kyiv đang tìm cách trấn áp sự kiểm soát của nhóm quân miền Bắc thông qua việc sử dụng vũ khí có độ chính xác cao do phương Tây viện trợ ở khu vực sát biên giới.

Theo thông báo, Lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công vùng Belgorod hai lần bằng hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS và gây ra hậu quả khá đáng kể.

Các vụ tập kích diễn ra thành hai đợt: đợt đầu tiên sử dụng tên lửa mang đầu đạn nổ mạnh và đợt thứ hai sử dụng đầu đạn chùm, nhằm mục đích tăng số lượng thương vong tại điểm tác động dự kiến.

Tuy nhiên theo phóng viên chiến trường Kots, hệ thống phòng không Nga, thuộc đơn vị được gọi là Sư đoàn phòng không Sắt đã bắn hạ thành công nhiều tên lửa HIMARS, ngay cả khi chúng được phóng theo đợt.

Để đáp trả điều này, Quân đội Ukraine sử dụng phương thức tấn công kết hợp, khi huy động hàng loạt bệ phóng tên lửa Vampire, Alder, Tochka và máy bay không người lái cảm tử.

Hành động như vậy nhằm mục đích xuyên thủng hệ thống phòng không của Nga và thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhằm vào những mục tiêu quan trọng như sở chỉ huy, căn cứ hậu cần, thông tin liên lạc và các địa điểm đóng quân.

Tình hình này gợi nhớ đến cuộc phản công năm ngoái của Lực lượng vũ trang Ukraina ở Zaporozhye, khi chiến thuật tương tự được sử dụng để đạt được các mục tiêu trên chiến trường.

Quân đội Ukraine khi được tình báo NATO hỗ trợ tích cực đang đẩy mạnh nỗ lực tấn công các cơ sở quân sự quan trọng trên lãnh thổ Nga, nhất là khi phương Tây đã cho phép làm điều đó.

Giới chức quân sự Nga dự báo trong vài ngày tới, nhiều khả năng tiêm kích F-16 sẽ chính thức xung trận cùng với số lượng lớn thiết giáp đang đi từ biên giới Ba Lan sang Ukraine.

Máy bay không người lái Ukraine chặn đứng đợt tấn công của đoàn thiết giáp Nga.

Theo Avia-pro

Bạch Dương

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/cuoc-phan-cong-tren-toan-mat-tran-cua-ukraine-da-bat-dau-post685852.html