Thông xe tuyến đường du lịch Mũi Né bị cát đỏ vùi lấp

Giao thông qua trục đường ven biển khu du lịch Mũi Né hiện đã thông xe trở lại sau nhiều giờ tê liệt do cát tràn ngập đường.

Xe cộ đã lưu thông trở lại ở khu vực cát tràn Hàm Tiến, Mũi Né. Ảnh: Báo Bình Thuận

Xe cộ đã lưu thông trở lại ở khu vực cát tràn Hàm Tiến, Mũi Né. Ảnh: Báo Bình Thuận

Chia sẻ trên báo Giao thông, ông Mai Trọng Bình, Phó chánh thanh tra Sở GT-VT tỉnh Bình Thuận, cho biết hiện tại trục đường Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Đình Chiểu thuộc hai phường Mũi Né và Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết đã thông xe sau sự cố sạt lở khiến giao thông tê liệt vào rạng sáng 21-5.

Đây là hai tuyến đường thuộc trục ven biển đi qua khu du lịch Mũi Né. Sau sự cố xảy ra, lực lượng chức năng đã phong tỏa hai đầu tuyến đường hướng dẫn các phương tiện đi vòng qua các khu dân cư, đường Võ Nguyên Giáp để tiếp tục lưu thông.

Trước đó, mưa lớn nhiều giờ vào rạng sáng ngày 21-5 nhiều giờ làm sạt lở trên đường Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Đình Chiểu gây gián đoạn giao thông. Cụ thể tại phường Hàm Tiến, cát tràn mặt đường khoảng 150m làm chôn lấp một nửa 5 căn nhà, 5 xe máy, chiều cao cát tràn khoảng từ 1m – 1,5m. Tại phường Mũi Né, cát tràn ngập hai xe khách một chiếc 52 chỗ ngồi và một chiếc 16 chỗ ngồi và bốn xe máy.

Sự cố cát đỏ tràn xuống thường diễn ra ở biển Mũi Né và thành phố Phan Thiết mỗi khi mưa to. Lần gần đây nhất đầu tháng 10-2023, nước lũ làm cát đỏ trên đồi tràn xuống khu dân cư và đường ven biển xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết.

Chia sẻ trên TTXVN, ông Hoàng Văn Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cho biết khu vực xảy ra hiện tượng trên là địa điểm xây dựng hạ tầng của một dự án nghỉ dưỡng. Đây là khu vực đất trống, đang được triển khai san gạt đất trên nền đất có tính chất kết dính kém. Ven tuyến đường giao thông lối đi vào dự án không có kè cứng nên dễ xảy ra hiện tượng sạt cát khi có mưa lớn.

Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia khuyến cáo thời gian tới, khi xuất hiện mưa lớn, hiện tượng này có khả năng xảy ra tại các khu vực trung du, miền núi và các khu vực đã, đang diễn ra tình trạng san gạt nền ở các khu đô thị…

Theo đó, người dân và du khách cần lưu ý theo dõi các thông tin cảnh báo mưa dông, mưa lớn và bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất để chủ động phòng, tránh kịp thời. Các địa phương cần rà soát những khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; thường xuyên tuyên truyền, khuyến cáo người dân và du khách đề phòng và có các giải pháp công trình, phi công trình để đảm bảo an toàn.

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/thong-xe-tuyen-duong-du-lich-mui-ne-bi-cat-do-vui-lap/