Thanh vận trong thời kỳ mới

PTĐT - Công tác thanh vận là một bộ phận quan trọng trong công tác dân vận của Đảng. Vận động thanh niên là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quan trọng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng...

ĐVTN thị xã Phú Thọ làm mô hình điểm vui chơi cho trẻ em

ĐVTN thị xã Phú Thọ làm mô hình điểm vui chơi cho trẻ em

PTĐT - Công tác thanh vận là một bộ phận quan trọng trong công tác dân vận của Đảng. Vận động thanh niên là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quan trọng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới", đoàn thanh niên các cấp đã triển khai công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên; tuyên truyền, vận động, phát huy hiệu quả tinh thần tình nguyện, năng động, sáng tạo, xung kích của đoàn viên thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội.Trong giai đoạn hiện nay, với những diễn biến phức tạp của đời sống kinh tế thị trường, một bộ phận thanh thiếu niên có những biểu hiện lệch lạc về lối sống, suy nghĩ, về mục tiêu, lý tưởng sống. Chính bởi vậy đoàn thanh niên các cấp đã đề ra nhiệm vụ quan trọng trong tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia vào tổ chức hội, đoàn thể. Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm-Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Đoàn đã đổi mới phương thức vận động ĐVTN gắn với tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và tổ chức cơ sở Đoàn, Hội, qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn hệ thống về phương thức, kỹ năng, nội dung và hình thức sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thanh thiếu nhi. Mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên ngày càng được mở rộng là điều kiện để phát huy sức mạnh của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.Trong giai đoạn 2009 - 2019, đoàn thanh niên các cấp đã tổ chức được 1.266 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho 35.331 lượt cán bộ Đoàn, Hội, Đội từ tỉnh đến cơ sở; toàn tỉnh kết nạp được 180.252 đoàn viên mới; giới thiệu 31.634 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó 22.756 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng; thành lập mới được 61 tổ chức đoàn trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước.BTV Tỉnh đoàn đã chỉ đạo, triển khai đồng bộ đến các cấp bộ đoàn trong tỉnh tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát triển các mô hình “Dân vận khéo” trong ĐVTN gắn với việc thực hiện nhiệm vụ công tác: Triển khai phong trào xung kích tình nguyện phát triển kinh tế, xã hội; đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp; phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư… Các cấp bộ đoàn đã vận động nguồn lực, huy động hàng trăm nghìn lượt ĐVTTN đóng góp ngày công lao động tham gia đảm nhận và thực hiện trên 19.200 công trình, phần việc thanh niên trị giá gần 68 tỷ đồng.

Lực lượng ĐVTN luôn đi đầu tham gia các hoạt động tình nguyện tại địa phương

Lực lượng ĐVTN luôn đi đầu tham gia các hoạt động tình nguyện tại địa phương

Đến thăm nhiều xã nông thôn mới dễ dàng nhận thấy hình ảnh những con đường quê sáng trưng. Đó là những công trình “Thắp sáng đường quê” được các cấp bộ đoàn triển khai nhiều năm nay. “Từ khi tuyến đường trong khu được lắp đặt đèn chiếu sáng, bà con nhân dân rất phấn khởi, vừa đi lại thuận tiện lại đảm bảo an ninh trật tự”- đồng chí Tuyến Anh-Bí thư đoàn thanh niên xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh chia sẻ. Mô hình “Thắp sáng đường quê” được thực hiện thành công là nhờ những đóng góp về vật chất, ngày công lao động và trên hết là tinh thần xung kích, tình nguyện của lực lượng ĐVTN. Bên cạnh đó còn có sự ủng hộ của nhân dân các địa phương; sự tạo điều kiện, hỗ trợ về kinh phí, vật chất của nhiều đơn vị. Một vài năm trở lại đây, đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh cũng đã có sáng tạo trong việc triển khai mô hình sân chơi cho thiếu nhi từ việc tái sử dụng các nguyên, vật liệu đã hết giá trị sử dụng. Những sân chơi nhiều màu sắc ở các xã khó khăn, các khu dân cư ở vùng sâu vùng xa đã mang lại tiếng cười, niềm vui cho trẻ thơ. Trong thời gian qua, các cấp bộ đoàn cũng đã tích cực phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức nhiều chương trình nhằm nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên. Hiện nay, toàn tỉnh có 122 HTX, 280 Tổ hợp tác và câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế, 320 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi được thành lập ở 277 xã, phường, thị trấn, thu hút 3.000 ĐVTN tham gia. Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều gương điển hình thanh niên làm kinh tế giỏi, không những tạo việc làm cho chính bản thân, gia đình mà còn tạo việc làm cho một bộ phận thanh niên địa phương.Phong trào xung kích bảo vệ tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được chú trọng triển khai đồng bộ. Các cấp bộ đoàn tích cực, chủ động tuyên truyền, vận động ĐVTN và nhân dân thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, qua đó phát huy vai trò xung kích, trách nhiệm của thanh niên trong tham gia thực hiện nghĩa vụ quốc phòng an ninh. BTV Tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn trong tỉnh đẩy tập trung xây dựng và duy trì các mô hình Đội thanh niên xung kích an ninh, Đội TNTN tham gia giữ gìn trật tự ATGT; các mô hình, CLB, đội, nhóm phòng chống tệ nạn xã hội, HIV/AIDS. Thông qua các mô hình, hoạt động vừa thực sự là sân chơi bổ ích lành mạnh có ý nghĩa giáo dục thiết thực thu hút đông đảo ĐVTN tham gia và góp phần tích cực trong công tác giúp đỡ, cảm hóa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật qua đó góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo ANTT tại cơ sở.Công tác dân vận của đoàn được thể hiện rõ nét trong các hoạt động mang màu sắc riêng của tuổi trẻ như phong trào tình nguyện, phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới…, ngoài ra tuổi trẻ trong toàn tỉnh đã chủ động, tích cực tham gia giải quyết những vấn đề đột xuất, cần sự vào cuộc nhanh chóng của tuổi trẻ như: thiên tai, lũ lụt, vận động bà con nhân dân tuân thủ các chủ trương, chính sách của địa phương... Các chương trình tình nguyện như Tình nguyện hè, tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện ngày càng phát huy hiệu quả và huy động được đông đảo các đối tượng thanh niên tham gia. Tham gia chương trình tình nguyện Mùa hè xanh, những chiến sĩ tình nguyện đã tuyên truyền vận động người dân về vệ sinh môi trường, cách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, vận động đồng bào dân tộc thiểu số không thực hiện các hủ tục, mê tín, dị đoan; tổ chức các lớp học văn hóa hè. Đó cũng là hoạt động giúp mỗi ĐVTN được sống cùng “nhân dân”, nhất là những vùng đặc biệt khó khăn để có thêm mục tiêu, lý tưởng để phấn đấu. Có thể nói, phong trào tình nguyện đã được tổ chức rộng khắp ở các cơ sở Đoàn, các hoạt động đã khẳng định được vai trò của thanh niên trong tham gia các hoạt động tình nguyện góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội của huyện.Dân vận trong công tác đoàn vừa là trách nhiệm của ĐVTN, vừa là điều kiện để ĐVTN phát huy khả năng của mình, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong tham gia giải quyết các vấn đề xã hội. Từ đó, hình ảnh của tổ chức Đoàn trong góc nhìn của xã hội, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân được nâng cao hơn; phương thức tập hợp thanh niên của Đoàn cũng tốt hơn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

THU HÀ

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/chinh-tri/201909/thanh-van-trong-thoi-ky-moi-166735