Tập trung làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Trước diễn biến phức tạp của COVID-19, thời gian qua, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Triệu Phong đã chủ động, nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để vừa tập trung phòng, chống dịch, vừa duy trì tốt hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Đo thân nhiệt người dân đến khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong. Ảnh: TQ

Theo đó, TTYT huyện Triệu Phong đã chủ động tham mưu Ban chỉ đạo huyện triển khai đồng bộ công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, ngành Y tế; xây dựng kế hoạch đáp ứng với các cấp độ dịch bệnh khác nhau. Phối hợp với cơ quan chức năng phát thông điệp truyền thông; chỉ đạo các cơ sở y tế trực thuộc triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh; giám sát chặt chẽ các cơ sở khám, chữa bệnh tại cộng đồng; đảm bảo kinh phí cho công tác phòng, chống dịch. Tổ chức phun hóa chất khử khuẩn tại một số địa bàn trọng điểm như trường học, khu dân cư; chuẩn bị sẵn sàng phương án phục vụ cho tình huống dịch bệnh lan rộng trên địa bàn, trong đó đặc biệt chú trọng trang thiết bị phòng hộ cho nhân viên y tế. Đồng thời, làm tốt việc quản lý các trường hợp liên quan đến những người từ vùng dịch đến lưu trú trên địa bàn huyện; giám sát, theo dõi về tình trạng sức khỏe của các đối tượng, sẵn sàng ứng phó nếu có diễn biến bất thường. Thành lập đội phản ứng nhanh kịp thời ứng phó, hỗ trợ các trường hợp phát sinh dịch bệnh trên địa bàn. Xây dựng phương án cách ly đối với nhân viên y tế cùng với phương án nhân sự làm việc trong thời gian tối thiểu 3 tháng dự phòng khi có tình huống lây nhiễm phải cách ly y tế đối với một nhóm cán bộ…

Song song với công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19, TTYT huyện cũng khẩn trương thực hiện nghiêm túc các quy trình kiểm soát chặt chẽ như yêu cầu kê khai y tế bắt buộc, đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe… đối với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân; một bệnh nhân chỉ được một người chăm sóc; việc thăm bệnh cũng được quy định chặt chẽ. Ngay tại cửa chính của TTYT huyện luôn có cán bộ hướng dẫn người bệnh và người nhà bệnh nhân; nhắc nhở người dân đeo khẩu trang tại các nơi công cộng. Khi đến khám, chữa bệnh tại TTYT huyện, mọi cá nhân đều phải tuân thủ công tác sàng lọc, phân loại, phân luồng người bệnh nhằm tránh lây nhiễm chéo trong cơ sở y tế; không để một cá nhân bị lây nhiễm làm ảnh hưởng đến hoạt động của toàn đơn vị. Tổ chức rà soát tình trạng sức khỏe của các trường hợp bệnh nhân đang điều trị nội trú để giảm số lượng bệnh nhân nội trú tại cơ sở y tế. Tại tất cả các khoa, phòng của Trung tâm Y tế đều tuân thủ thực hiện việc việc đeo khẩu trang đối với người bệnh và người nhà bệnh nhân.

Đến khám sức khỏe định kỳ, ông Nguyễn Văn Hiếu ở tại xã Triệu Đại chia sẻ, ngay khi đến TTYT huyện, ông được cán bộ y tế hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh như đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay bằng dung dịch kháng khuẩn, giữ khoảng cách… Không những thế, ông còn được đội ngũ y bác sĩ ở đây tư vấn, hướng dẫn nhiệt tình về các biện pháp để bảo vệ sức khỏe đối với người cao tuổi như ông. Theo ông Hiếu, bằng những hướng dẫn hết sức đơn giản nhưng thiết thực như phát tờ rơi có hình ảnh minh họa về COVID-19, rửa tay bằng xà phòng đúng phương pháp; vệ sinh nhà cửa để luôn thoáng khí; thực hiện ăn chín, uống sôi, nâng cao sức đề kháng cơ thể… đã giúp người dân vừa đảm bảo sức khỏe vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

Giám đốc TTTYT huyện Triệu Phong Võ Thanh Tâm cho biết, dù từ đầu năm đến nay số lượng người đến khám, chữa bệnh chỉ đạt khoảng 17.800 lượt, giảm khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước, song việc đảm bảo an toàn cho bệnh nhân đến khám, điều trị tại các cơ sở y tế lại phải đặt yêu cầu cao hơn rất nhiều lần. Các đơn vị y tế đều có bộ phận trực ngay ở cổng vào, đo thân nhiệt và phân luồng ngay những người có biểu hiện sốt, ho; bắt buộc người đến cơ sở y tế phải đeo khẩu trang. TTYT huyện còn liên tục phát loa thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh và khuyến cáo các biện pháp phòng bệnh như không di chuyển đến vùng đang có dịch; thường xuyên thực hiện vệ sinh cá nhân; sử dụng khẩu trang đúng cách; đảm bảo sử dụng thực phẩm vệ sinh, an toàn… Sắp xếp lại giường bệnh đảm bảo các giường phải cách nhau ít nhất 2m để không lây nhiễm chéo theo quy định. Không tổ chức ăn tập trung tại TTYT huyện; nhắc nhở bệnh nhân và người nhà thường xuyên giữ khoảng cách tiếp xúc hơn 2m trong sinh hoạt hằng ngày, kể cả khi ăn uống. Về hoạt động khám, chữa bệnh, khâu kiểm soát nhiễm khuẩn trong TTYT huyện được thực hiện chặt chẽ, nghiêm ngặt. Đối với bệnh nhân đi khám bệnh ngoại trú phải thực hiện đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn và phải mang khẩu trang trước khi vào; tại các cửa khoa, phòng triển khai các điểm rửa tay sát khuẩn để người bệnh rửa tay trước khi vào bên trong khám bệnh. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ y tế, đảm bảo phòng chống dịch; xử lý rác thải, chất thải y tế được thực hiện theo đúng quy trình. Đồng thời chỉ đạo cho các khoa, phòng, trạm y tế các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân thay đổi thói quen trong thời gian có dịch như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, không tụ tập đông người; các biện pháp nâng cao thể lực, sức đề kháng; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, nước rửa tay sát khuẩn, vệ sinh cá nhân, môi trường xung quanh...

Ông Tâm cho biết thêm, để ứng phó với diễn biến phức tạp của COVID-19, bên cạnh tập trung thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, TTYT huyện Triệu Phong sẽ tiếp tục tăng cường công tác thông tin, truyền thông để người dân nắm vững những biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không hoang mang trước những tin đồn thất thiệt. Cùng với các địa phương quản lý tốt những người trở về từ vùng dịch, vận động người dân chủ động khai báo về quá trình đi lại cũng như tình hình sức khỏe. Đồng thời, phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện phun thuốc khử khuẩn các trường học, sẵn sàng đón học sinh vào học trở lại, tổ chức hướng dẫn cho học sinh thường xuyên rửa tay, đảm bảo vệ sinh cá nhân. “Sức khỏe Nhân dân luôn cần được chăm sóc ở mọi thời điểm, do vậy cùng với việc phòng, chống COVID-19 TTYT huyện vẫn luôn quán triệt đến tất cả các y, bác sĩ nâng cao ý thức phục vụ bệnh nhân, luôn đề cao công tác chăm sóc sức khỏe và thay đổi phương pháp chăm sóc cho phù hợp nhưng vẫn đạt hiệu quả cao nhất”, ông Tâm khẳng định.

Thục Quyên

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=147978