Cuộc gặp giữa Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm cấp nhà nước giữa Mỹ và Trung Quốc vào cuối tháng 3.
Theo đánh giá của CNN, Trung Quốc hiện không muốn bắt kịp Mỹ về công nghệ. Thay vào đó, Bắc Kinh đang đặt mục tiêu dẫn đầu trong lĩnh vực này.
Bộ Tài chính Mỹ ngày 12/3 thông báo các quan chức kinh tế hàng đầu của nước này và Trung Quốc sẽ nhóm họp tại Paris (Pháp). Sự kiện diễn ra chưa đầy ba tuần trước thềm hội nghị thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Những nỗ lực hòa giải của Trung Quốc, bao gồm cả thông điệp trực tiếp từ Chủ tịch Tập Cận Bình, đã góp phần làm giảm đáng kể cường độ giao tranh dữ dội nhất giữa Pakistan và Afghanistan kể từ khi Taliban giành lại quyền kiểm soát Kabul vào năm 2021.
Chiều 12/3, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (gọi tắt là 'Nhân đại toàn quốc', tức Quốc hội) Trung Quốc khóa 14 đã bế mạc kỳ họp thứ tư sau 8 ngày làm việc.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, chiều 12/3, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, kỳ họp thứ tư Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân Đại - tức Quốc hội) Trung Quốc khóa XIV đã bế mạc sau 8 ngày làm việc. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc và gần 2.800 đại biểu đã tham dự.
Ấn Độ bắt đầu nới lỏng một phần các hạn chế đối với đầu tư từ Trung Quốc, đánh dấu bước điều chỉnh đáng chú ý trong chính sách kinh tế sau nhiều năm quan hệ song phương căng thẳng. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh New Delhi và Bắc Kinh đang từng bước khôi phục tiếp xúc kinh tế và ngoại giao sau giai đoạn đối đầu kéo dài.
Sáng 11/3, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Kỳ họp thứ tư Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân (gọi tắt là 'Chính hiệp toàn quốc') Trung Quốc khóa 14 đã bế mạc sau 7 ngày làm việc.
Theo báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc được công bố mới đây, Trung Quốc dự kiến ban hành luật mới nhằm chống tham nhũng xuyên biên giới trong năm nay. Động thái này được xem là một phần trong nỗ lực tăng cường khung pháp lý quốc gia về phòng, chống tham nhũng, đặc biệt trong bối cảnh các hành vi tham nhũng ngày càng có yếu tố quốc tế.
Ông Ứng Dũng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc, cho biết số người bị truy tố vì tham nhũng trong năm ngoái là 29.000 người, tăng hơn 20% so với năm trước đó.
Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng ngày 9/3, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tháng 3 sẽ chỉ diễn ra tại Bắc Kinh, thay vì nhiều thành phố như một số kế hoạch ban đầu, do lịch trình dày đặc và yêu cầu an ninh nghiêm ngặt.
Ngày 8/3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã phát tín hiệu cho thấy, Bắc Kinh kỳ vọng hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng này đạt kết quả tích cực.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Bắc Kinh muốn đóng vai trò lực lượng bảo vệ hòa bình và ổn định toàn cầu trong bối cảnh chiến sự tại Iran leo thang, đồng thời phát tín hiệu hòa dịu với Mỹ trước thềm cuộc gặp được chờ đợi giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump.
Ngày 7/3, Chủ tịch Tập Cận Bình cảnh báo không để tồn tại các phần tử tham nhũng và bất trung trong quân đội, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng trong lực lượng vũ trang.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi Mỹ và Israel chấm dứt xung đột với Iran, cảnh báo rằng 'ngọn lửa chiến tranh' có nguy cơ lan rộng.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã phản hồi câu hỏi của báo giới về việc chiến dịch quân sự chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran có thể ảnh hưởng thế nào đến khả năng Tổng thống Donald Trump thăm Trung Quốc, cũng như kỳ vọng của Bắc Kinh đối với chuyến thăm và sự phát triển của quan hệ song phương.
Sau nhiều năm, Trung Quốc có thể mua 500 máy bay Boeing 737 MAX, giúp hãng máy bay Mỹ khôi phục thị phần lớn tại thị trường hàng không lớn thứ hai thế giới.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu củng cố 'phòng tuyến tư tưởng' của quân đội, theo đó mọi cấp phải tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 7/3 nhấn mạnh quân đội nước này phải tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản và tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng trong lực lượng vũ trang. Ông khẳng định 'không có nơi ẩn náu cho tham nhũng' và cuộc đấu tranh này phải được tiến hành lâu dài.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, sáng 5/3, tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh đã diễn ra lễ khai mạc kỳ họp thứ tư Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Nhân đại - tức Quốc hội) Trung Quốc khóa XIV.
Sáng 5/3, Kỳ họp thứ tư của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (Nhân đại/Quốc hội) khóa XIV - cơ quan lập pháp cao nhất Trung Quốc khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Tham dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc.
Ngân sách dành cho quốc phòng của Trung Quốc tiếp tục tăng trong nỗ lực hiện đại hóa quân đội.
Kỳ họp năm nay đặc biệt được chú ý vì Trung Quốc sẽ công bố kế hoạch 5 năm mới...
Việc Mỹ lật đổ thêm một đồng minh của Bắc Kinh có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, vào thời điểm chỉ còn 1 tháng trước khi Chủ tịch Tập Cận Bình đón Tổng thống Donald Trump đến thăm.
Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 27/2 thông báo nước này sẽ tạm dừng áp thuế bổ sung đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Canada trong thời gian từ ngày 1/3 đến 31/12 tới.
Sự khan hiếm nói trên xảy ra trong bối cảnh chỉ còn vài tuần là đến cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình...
Chuyến thăm Bắc Kinh của Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã mang lại kết quả lớn đầu tiên cho châu Âu khi Trung Quốc cam kết đặt hàng tới 120 máy bay Airbus.
Việc Bắc Kinh cam kết đặt mua tới 120 máy bay của Airbus là kết quả nổi bật nhất trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế giữa nền kinh tế lớn nhất châu Âu và đối tác thương mại quan trọng nhất của nước này, trong bối cảnh bất định toàn cầu gia tăng do làn sóng thuế quan của Washington.