Khoản đầu tư khổng lồ nói trên là cần thiết để tái tạo các nguồn lực và vật liệu từ Trung Quốc hiện đang được các nền kinh tế phát triển sử dụng...
Trung Quốc đã ngừng xuất khẩu sang Nhật Bản nhiều loại khoáng sản quan trọng, bao gồm đất hiếm và kim loại hiếm, chủ yếu là các mặt hàng liên quan đến ngành công nghiệp quốc phòng.
Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 29/6 thông báo bổ sung 20 tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản vào danh sách kiểm soát xuất khẩu, đồng thời đưa 20 đơn vị khác vào danh sách theo dõi đặc biệt.
Trung Quốc ngày 29/6 thông báo bổ sung 20 tổ chức và doanh nghiệp của Nhật Bản vào danh sách kiểm soát xuất khẩu nhằm ngăn chặn việc xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng.
Trung Quốc đã hạn chế giao dịch với một số công ty Mỹ, động thái trả đũa nhằm vào một số nhóm đóng vai trò trung tâm trong nỗ lực của Washington nhằm xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm để cạnh tranh với Bắc Kinh.
Trung Quốc hạn chế giao dịch với các doanh nghiệp đất hiếm của Mỹ được cho là nhằm đáp trả các lệnh hạn chế của Washington, làm gia tăng cạnh tranh chiến lược giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Trung Quốc đang siết chặt xuất khẩu một số khoáng sản quan trọng sang Nhật Bản, gây áp lực ngày càng lớn lên các doanh nghiệp nước này và làm gia tăng sức ép buộc Chính phủ Nhật Bản phải tìm kiếm giải pháp ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng với Trung Quốc.
Các biện pháp hạn chế xuất khẩu vonfram, đất hiếm và một số khoáng sản quan trọng khác của Trung Quốc đang tạo ra áp lực ngày càng lớn đối với ngành công nghiệp Nhật Bản, đồng thời đẩy quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á vào giai đoạn căng thẳng mới...
Phó Thủ tướng Trung Quốc, ông Đinh Tiết Tường, nhận định sự gia tăng của chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ đang củng cố nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu.
Ngày 22/6, chính phủ Trung Quốc đã công bố các biện pháp hạn chế xuất khẩu và cấm mua sắm công đối với hàng chục công ty của Mỹ.
Sau 4 tháng gián đoạn, Trung Quốc đã nối lại xuất khẩu gallium sang Nhật Bản, tín hiệu cho thấy Bắc Kinh đang dần nới lỏng nguồn cung các vật liệu chiến lược.
Trung Quốc đã nối lại hoạt động xuất khẩu gallium sang Nhật Bản sau 4 tháng tạm ngừng, trong bối cảnh các lô hàng nam châm đất hiếm của nước này cũng đang tăng mạnh trở lại trên thị trường quốc tế.
Giống nhiều nền kinh tế khác, Nhật Bản vẫn phụ thuộc nhiều vào nguồn nhập khẩu các loại đất hiếm nặng quan trọng từ Trung Quốc để phục vụ hoạt động sản xuất.
Ngày 18-6, lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) nhất trí triển khai chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng, đồng thời tăng cường hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm củng cố an ninh kinh tế trước những biến động địa chính trị và thương mại toàn cầu.