Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tiến hành hội nghị thượng đỉnh trong chuyến thăm kéo dài hai ngày 14-15/5 của ông Trump tới Bắc Kinh. Đây được đánh giá là cuộc gặp có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ Mỹ - Trung, trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang bước vào giai đoạn cạnh tranh phức tạp hơn cả về thương mại, công nghệ lẫn địa chính trị.
Trong nhiều năm, cạnh tranh Mỹ - Trung chủ yếu xoay quanh thương mại, chất bán dẫn, chuỗi cung ứng và địa chính trị. Nhưng giờ đây, trí tuệ nhân tạo đang nổi lên như một mặt trận chiến lược mới, nơi cả Washington lẫn Bắc Kinh vừa muốn dẫn đầu, vừa lo ngại công nghệ có thể vượt khỏi tầm kiểm soát.
Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ vào ngày 14-15/5 tới mở ra khả năng gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.
Xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng 14,1% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp cuộc xung đột tại Iran và những tác động kéo dài từ chính sách thuế quan của Mỹ.
Căng thẳng kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục gia tăng, trong bối cảnh cạnh tranh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang mở rộng từ lĩnh vực thương mại, thuế quan sang cả khuôn khổ pháp lý và các quy tắc điều chỉnh toàn cầu.
Chiến sự Iran được dự báo trở thành chủ đề trung tâm tại Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình ngày 14–15/5, làm lu mờ các đàm phán về thuế quan, đất hiếm và công nghệ. Các tập đoàn Mỹ kỳ vọng tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị sẽ mở đường cho thương mại song phương phục hồi.
Hãng Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Nhà Trắng đã mời một phái đoàn CEO quy mô nhỏ tháp tùng Tổng thống Donald Trump đến Bắc Kinh vào tuần tới. Việc thu nhỏ phái đoàn phản ánh sự chia rẽ trong chính quyền về chính sách kinh tế đối với Trung Quốc và kỳ vọng hạn chế đối với hội nghị thượng đỉnh.
Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Bắc Kinh vào tuần tới.
Sáng 8-5, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Hồ Văn Hà đã chủ trì buổi đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tập đoàn Sharpland Investments Holding (Tập đoàn Sharpland, Trung Quốc), do ông Shih Da Pan, Chủ tịch Tập đoàn Sharpland làm trưởng đoàn. Cùng làm việc với Đoàn công tác của Tập đoàn Sharpland có lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ngày 7/5 khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng phối hợp với Washington triển khai các nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo hai nước đã đạt được, tăng cường đối thoại và thúc đẩy thêm các kết quả hợp tác thực chất giữa hai bên.
Nhà Trắng và chính phủ Trung Quốc đang xem xét đưa AI vào chương trình nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh vào tuần tới tại Bắc Kinh.
Một phái đoàn nghị sĩ đảng Lao động và Bảo thủ Anh chuẩn bị tới Trung Quốc vào giữa tháng 5. Đây là chuyến thăm đầu tiên của các nhà lập pháp Anh tới quốc gia châu Á kể từ năm 2019.
Tổng thống Donald Trump cho biết ông có mối quan hệ tối với Chủ tịch Tập Cận Bình trước thềm chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 14 đến 15/5.
Ngày 7/5, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa và Lý Thượng Phúc đã bị tuyên án tử hình hoãn thi hành hai năm do liên quan các vụ án tham nhũng nghiêm trọng.
Giới chuyên gia nhận định hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào ngày 14 - 15/5 tại Bắc Kinh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhiều khả năng sẽ có các tuyên bố về hợp tác, tôn trọng lẫn nhau và ổn định quan hệ song phương. Tuy nhiên, phía sau bầu không khí ngoại giao đó, cuộc đối đầu thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang âm thầm gia tăng.
Các nhà phân tích cho rằng lợi ích chung của Mỹ và Trung Quốc trong việc tái mở cửa eo biển Hormuz có thể tạo ra một lối đi mới cho hòa bình.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc hội đàm tại Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 6-5, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ – Iran tiếp tục tác động mạnh tới an ninh khu vực và thị trường năng lượng toàn cầu.
Trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi kêu gọi thiết lập một cấu trúc an ninh mới cho Trung Đông, đồng thời nhấn mạnh vai trò đối tác chiến lược của Trung Quốc trong thúc đẩy ổn định và phát triển khu vực.
Ngày 6/5, tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đang ở thăm Trung Quốc.
Ngày 6-5, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh, đánh dấu cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai bên kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran hôm 28-2.
Ít nhất 26 người được xác định đã thiệt mạng trong vụ nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa Huasheng ở Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.
Ngày 5/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu mở cuộc điều tra toàn diện sau vụ nổ tại nhà máy pháo hoa ở thành phố Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam khiến ít nhất 26 người thiệt mạng và 61 người bị thương.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi dự kiến sẽ đến Bắc Kinh vào thứ Ba (5/5) như một phần trong các cuộc tham vấn ngoại giao đang diễn ra của Tehran với nhiều quốc gia khác.
Nhà máy pháo hoa Huasheng ở thành phố Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, bị nổ vào chiều 4/5, khiến ít nhất 21 người chết, 61 người bị thương. Theo đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra chỉ thị ngay trong đêm, yêu cầu điều tra nhanh và nghiêm trị những người chịu trách nhiệm.
Vụ nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc khiến 21 người thiệt mạng và 61 người bị thương, Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu cuộc điều tra kỹ lưỡng.
Tính đến sáng 5-5, vụ nổ nghiêm trọng xảy ra tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở thành phố Lưu Dương thuộc tỉnh Hồ Nam đã làm 21 người chết, 61 người bị thương. Lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ và điều tra nguyên nhân.
Một quan chức Nhà Trắng cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un hiện chưa nằm trong lịch trình chuyến công du châu Á của ông Trump trong tháng này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/5 cho biết ông muốn sớm gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cho thấy kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo vẫn được duy trì, bất chấp những căng thẳng mới phát sinh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Mỹ đã kêu gọi Trung Quốc thuyết phục Iran mở cửa eo biển Hormuz trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump chuẩn bị gặp Chủ tịch Tập Cận Bình vào tuần tới.
Trong một bước leo thang lớn của căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, Bộ Thương mại Trung Quốc (MOFCOM) lần đầu tiên chính thức viện dẫn 'Quy tắc Ngăn chặn' năm 2021 để đối phó với các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào 5 nhà máy lọc dầu Trung Quốc.
Ít nhất 21 người đã thiệt mạng và 61 người khác bị thương trong vụ nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc).
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent kêu gọi Trung Quốc đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm thuyết phục Iran mở lại eo biển Hormuz. Ông cho biết vấn đề này sẽ được thảo luận khi Tổng thống Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần tới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào giữa tháng này. Theo các nhà phân tích, cuộc chiến dở dang của Mỹ ở Iran có thể giúp Bắc Kinh củng cố vị thế khi tiếp đón nhà lãnh đạo Mỹ.
Trong tháng 5, sự chú ý của giới quan sát quốc tế sẽ đổ dồn vào chuỗi tiếp xúc cấp cao giữa 3 nước lớn: Mỹ, Trung Quốc và Nga. Dự kiến, Tổng thống Donald Trump sẽ thăm Trung Quốc, sau đó Tổng thống Vladimir Putin cũng có cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình. Những cuộc gặp như vậy luôn khơi dậy một kỳ vọng quen thuộc: liệu các cường quốc có thể đạt được một 'thỏa thuận lớn' để tái định hình trật tự quốc tế theo hướng ổn định hơn?
Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 10 năm ngoái, ông Trump đánh giá hội nghị thượng đỉnh đó là thành công '12 trên 10', còn Nhà Trắng tuyên bố Trung Quốc sẽ 'xóa bỏ hiệu quả' các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và chấm dứt trả đũa các doanh nghiệp Mỹ.
Chính sách miễn thuế hoàn toàn của Trung Quốc đối với hàng hóa từ 53 quốc gia châu Phi, có hiệu lực từ ngày 1/5, được xem là bước đi chiến lược nhằm thúc đẩy thương mại, mở rộng hợp tác và tái định hình động lực phát triển giữa hai bên trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.
Quan chức cấp cao Mỹ và Trung Quốc đã tiến hành hàng loạt cuộc tiếp xúc ngoại giao và thương mại trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhằm chuẩn bị nội dung và định hình chương trình nghị sự. Dù nhấn mạnh nhu cầu ổn định quan hệ, hai bên vẫn thể hiện khác biệt rõ rệt về các vấn đề chiến lược.
Ngày 1/5, các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã tiến hành các cuộc điện đàm riêng rẽ nhằm thảo luận về quan hệ song phương.
Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong đã có cuộc điện đàm trực tuyến với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer. Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), các bên đã có những trao đổi 'thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng'.
Ngày 30-4, trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gay gắt, đặc biệt với Mỹ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi đất nước đẩy mạnh đổi mới mang tính 'đột phá' nhằm nâng cao năng lực tự chủ và củng cố vị thế trong các lĩnh vực công nghệ then chốt.
Trung Quốc cảnh báo xu hướng 'nằm thẳng' trong giới trẻ có thể bị lợi dụng để làm suy yếu động lực xã hội và phát triển kinh tế.
Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến vào giữa tháng 5 đang đứng trước nhiều dấu hỏi khi căng thẳng tại Trung Đông và cuộc đối đầu quanh eo biển Hormuz ngày càng tác động sâu rộng tới quan hệ Mỹ - Trung.
Trung Quốc đang thu hút sự chú ý nhờ vai trò trung gian hòa giải không chính thức thúc đẩy các giải pháp hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.
Ngày 25-4, truyền thông Trung Quốc đưa tin, nước này và Mozambique vừa đạt được thỏa thuận quan trọng nhằm khảo sát và lập bản đồ các nguồn khoáng sản chiến lược tại khu vực phía Bắc Mozambique, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác song phương.
Từ việc đưa ra đề xuất hòa bình đến kêu gọi duy trì thông suốt eo biển Hormuz, những phát biểu trực tiếp của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về xung đột Trung Đông trong tuần qua phản ánh áp lực ngày càng tăng từ rủi ro năng lượng khi xung đột kéo dài, đồng thời cho thấy nỗ lực của Bắc Kinh nhằm thể hiện vai trò ngoại giao lớn hơn, các chuyên gia nhận định.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa qua đã đạt được những kết quả đặc biệt quan trọng, phong phú và mang tầm chiến lược sâu sắc.
Chiều 23-4, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của các phóng viên về kết quả nổi bật chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Bộ Ngoại giao cho biết, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt được kết quả đặc biệt quan trọng, phong phú và mang tầm chiến lược sâu sắc.