Nhật báo Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc khẳng định lập trường không khoan nhượng trong cuộc chiến chống tham nhũng trong quân đội, nhấn mạnh 'không có vùng cấm, không có ngoại lệ'.
Trung Quốc vừa thông báo Phó Chủ tịch thứ nhất Quân ủy Trung ương (CMC) Trung Quốc Trương Hựu Hiệp đang bị điều tra, cùng với Ủy viên Quân ủy Lưu Chấn Lập. Các nhà phân tích nhận định diễn biến này cho thấy không có 'vùng cấm' trong quá trình Chủ tịch Tập Cận Bình tái cấu trúc quân đội.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24-1 tuyên bố sẽ áp mức thuế nhập khẩu lên tới 100% đối với toàn bộ hàng hóa của Canada nếu Ottawa ký kết thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.
Báo Quân Giải phóng của Trung Quốc cho biết 'Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập đã nghiêm trọng dung túng và làm trầm trọng thêm các vấn đề chính trị và tham nhũng ảnh hưởng đến sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với quân đội, gây nguy hại cho nền tảng cầm quyền của Đảng'.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo áp thuế nhập khẩu 100% với hàng hóa Canada nếu nước này ký thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.
Tổng thống Trump bày tỏ không hài lòng nếu Canada để hàng hóa Trung Quốc đi qua nước này rồi vào thị trường Mỹ và mức thuế mà Mỹ sẽ áp đối với hàng hóa và sản phẩm của Canada sẽ ở mức 100%.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 24/1 thông báo, hai quan chức quân đội cấp cao nước này là Zhang Youxia (Trương Hựu Hiệp) và Liu Zhenli (Lưu Chấn Lập) đang bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.
Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, hai quan chức quân đội cấp cao Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập đang bị điều tra do nghi vi phạm kỷ luật, pháp luật.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời cảm ơn đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau khi Bắc Kinh phê duyệt thỏa thuận cho phép các nhà đầu tư Hoa Kỳ thâu tóm 80,1% hoạt động của TikTok tại thị trường Mỹ.
Nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm được Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 bầu lại làm Tổng Bí thư, lãnh đạo Lào, Trung Quốc, Campuchia đã gửi điện, thư mừng.
Ngày 22/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch thăm Trung Quốc trong năm nay, trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh đang tìm cách củng cố đà cải thiện quan hệ song phương sau giai đoạn căng thẳng kéo dài.
Giữa lúc kinh tế và chính trị toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất định, những thông điệp được đưa ra tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Davos 2026 đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng quốc tế.
Trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn Tass của Nga, Đại sứ Trung Quốc tại Liên bang Nga Trương Hán Huy cho biết, Bắc Kinh ủng hộ việc tăng cường đối thoại và trao đổi với Washington, nhấn mạnh đối thoại là kênh quan trọng để quản lý khác biệt và thúc đẩy quan hệ song phương ổn định.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm 'khởi đầu tốt' cho Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026–2030), trong bối cảnh nước này đứng trước sự đan xen giữa cơ hội chiến lược và rủi ro gia tăng, với nhiều yếu tố bất định trong và ngoài nước.
Giáo sư Thôi Thủ Quân nhấn mạnh trên nhiều vấn đề quốc tế và khu vực, Trung Quốc và Việt Nam có những nhận thức tương đồng hoặc lập trường tương đối gần nhau.
Theo các nhà giao dịch, Trung Quốc đã mua gần 12 triệu tấn đậu tương của Mỹ trong 3 tháng qua, đáp ứng cam kết đưa ra sau thỏa thuận đình chiến thương mại song phương cuối tháng 10/2025.
Thời gian gần đây, Canada có những nỗ lực nhằm thắt chặt quan hệ thương mại với Trung Quốc, giữa lúc giao thương giữa Canada và Mỹ gặp trở ngại vì chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump...
Canada và Trung Quốc vừa đạt được thỏa thuận thương mại sơ bộ nhằm giảm thuế quan đối với xe điện và hạt cải dầu. Thuế nhập khẩu xe điện Trung Quốc xuống còn 6,1% so với 100% trước đó.
Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/1/1950 - 18/1/2026), lãnh đạo hai nước đã trao đổi điện mừng, trong đó khẳng định niềm tin vững chắc về tương lai phát triển tốt đẹp, thực chất, hiệu quả hơn trên mọi phương diện của quan hệ hai Đảng, hai nước.
Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/1/1950 - 18/1/2026), Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường đã trao đổi điện mừng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
Hợp tác kinh tế, thương mại là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.
Thủ tướng Canada Mark Carney cho rằng hiện nay Canada dễ làm việc với Trung Quốc hơn so với nước láng giềng và đối tác thương mại lớn nhất của mình là Mỹ.
Chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 14 đến 17/1 của Thủ tướng Canada Mark Carney phát tín hiệu mong muốn tái định vị quan hệ trên nền tảng ổn định, hướng tới tương lai tốt đẹp trong nỗ lực củng cố dư địa chiến lược trước những biến động ngày càng phức tạp của cục diện quốc tế.
Cuộc chiến thương mại bất ngờ trở nên hòa hoãn khi mới đây Canada đã hạ mức thuế quan xuống còn chưa đến 10% cho xe điện Trung Quốc.
Ngành công nghiệp Kpop có cơ hội trở lại thị trường Trung Quốc sau gần một thập kỷ bị 'đóng băng'?
Tân Hoa xã đưa tin, ngày 16/1, tại cuộc gặp Thủ tướng Canada Mark Carney ở Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi Trung Quốc và Canada tăng cường hợp tác cùng phát triển, trên tinh thần tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau.
Thủ tướng Mark Carney đã có chuyến thăm Trung Quốc trong 4 ngày, đánh dấu lần đầu tiên một lãnh đạo Chính phủ Canada tới Bắc Kinh kể từ năm 2017.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Thủ tướng Canada Mark Carney đã có cuộc hội đàm quan trọng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào ngày 16/1. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thúc đẩy xây dựng quan hệ đối tác chiến lược mới, đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau nhiều năm quan hệ song phương bị đóng băng.
Ngày 16/1, trong cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Canada Mark Carney đã ca ngợi một 'quan hệ đối tác chiến lược mới' với Bắc Kinh.
Chuyến thăm Bắc Kinh từ ngày 14-17/1 của Thủ tướng Canada Mark Carney là bước đi then chốt để nối lại quan hệ với Trung Quốc, củng cố vị thế trước biến động thời cuộc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh áp thuế 25% đối với một số loại chip điện toán tiên tiến, trong đó có chip trí tuệ nhân tạo (AI) H200 của Nvidia và MI325X của AMD.
Thủ tướng Canada đang tìm kiếm các thị trường mới cho hàng hóa của nước này và nỗ lực hàn gắn với Trung Quốc, sau nhiều năm quan hệ giữa hai nước lao dốc.
Ngày 12/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng cuộc chiến chống tham nhũng ở nước này vẫn 'nghiêm trọng và phức tạp', đồng thời nhấn mạnh cần kiên quyết xóa bỏ hành vi hối lộ và không để các quan chức tham nhũng có chỗ lẩn trốn.
Chuyến công du được xem là dấu hiệu cho thấy khả năng tái định hình quan hệ Canada - Trung Quốc sau nhiều năm rạn nứt, đồng thời phản ánh nỗ lực của Canada trong việc tìm kiếm các đối tác chiến lược mới về thương mại và an ninh.
Trong những năm gần đây, quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc không ngừng được củng cố và nâng tầm, trở thành một trong những trụ cột quan trọng của hợp tác Trung Quốc - ASEAN.