Một quốc gia Bắc Mỹ lần đầu 'thắng lớn' gói thầu quốc phòng từ chương trình SAFE của EU

Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 15/6 thông báo Marconi Technologies, doanh nghiệp công nghệ quốc phòng có trụ sở tại Montreal, đã trở thành công ty Canada đầu tiên giành được hợp đồng trong khuôn khổ chương trình Hành động An ninh châu Âu (SAFE) của Liên minh châu Âu (EU).

Thủ tướng Canada: G7 có thể góp phần định hình trật tự thế giới mới

Các ưu tiên của hội nghị G7 năm nay sẽ bao gồm xử lý các cuộc khủng hoảng địa chính trị lớn, tiếp tục hỗ trợ Ukraine, đấu tranh chống tội phạm mạng và tăng cường bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Thủ tướng Canada: Trật tự thế giới mới sẽ được xây dựng từ Châu Âu

Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định Canada sẽ là một phần của 'trật tự thế giới mới' được xây dựng từ châu Âu, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh G7. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác về quốc phòng, trí tuệ nhân tạo (AI), thương mại và các vấn đề an ninh toàn cầu.

Mỹ và Canada hoãn khai trương cầu biên giới mới vào phút chót vì một lý do

Mỹ và Canada đã quyết định hoãn việc đưa vào hoạt động cây cầu trị giá 4,7 tỷ USD nối thành phố Detroit của Mỹ với thành phố Windsor thuộc tỉnh Ontario của Canada, chỉ vài ngày trước thời điểm dự kiến khánh thành. Quyết định được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi đầu năm từng để ngỏ khả năng ngăn cây cầu đi vào hoạt động do các bất đồng thương mại với Canada.

Vì sao Mỹ cần bắt tay với các cường quốc tầm trung?

Chính sách đối ngoại ưu tiên lợi ích riêng của Washington đang thúc đẩy các quốc gia tầm trung tăng cường liên kết để tự bảo vệ lợi ích.

Canada có thể buộc phải nhượng bộ trong đàm phán thương mại với Mỹ

Thỏa thuận cho phép hầu hết hàng hóa được vận chuyển đến Mỹ mà không phải chịu thuế là mục tiêu hàng đầu khi các nhà đàm phán chuẩn bị cho thời hạn gia hạn Hiệp định thương mại tự do Mỹ-Mexico-Canada.

Canada ứng phó với thuế quan mới của Mỹ

Thủ tướng Mark Carney ngày 4/6 cho biết chính phủ đảng Tự do của ông sẽ sớm ban hành luật về lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Trump đề xuất áp thuế bổ sung 10% đối với Canada và các nền kinh tế khác.

Canada lý giải nguyên nhân cần 'xa cách' Mỹ

Canada vừa từ chối các nhà thầu quốc phòng Mỹ để chi nhiều tỷ USD do nhà thầu quốc phòng Thụy Điển. Thủ tướng Canada khẳng định sự xa cách đôi khi lại tốt cho cả hai phía.

Thủ tướng Canada kêu gọi xây dựng quan hệ đối tác mới với Mỹ

Thủ tướng Canada Mark Carney mới đây kêu gọi xây dựng một khuôn khổ hợp tác mới với Mỹ, cho rằng hai nước cần tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực chiến lược nhằm ứng phó hiệu quả hơn với những biến động của kinh tế toàn cầu, đồng thời củng cố năng lực cạnh tranh của khu vực Bắc Mỹ.

Canada 'quay lưng' với Mỹ trong thương vụ mua sắm quốc phòng lớn

Canada đã bắt đầu đàm phán để mua GlobalEye, một hệ thống giám sát trên không tiên tiến được phát triển tại Thụy Điển, sử dụng máy bay phản lực do Canada sản xuất.

Thủ tướng Mark Carney: 'Một Canada mạnh mẽ sẽ giúp nước Mỹ vĩ đại trở lại'

Thủ tướng Canada Mark Carney kêu gọi xây dựng một mối quan hệ kinh tế mới với Mỹ, nhấn mạnh rằng một Canada vững mạnh sẽ góp phần 'giúp nước Mỹ vĩ đại trở lại'.

Canada chọn Thụy Điển trong thương vụ quốc phòng

Chính phủ Canada vừa công bố kế hoạch mua phi đội máy bay cảnh báo sớm GlobalEye do tập đoàn Saab của Thụy Điển phát triển, thay vì lựa chọn mẫu E-7 Wedgetail của Boeing (Mỹ). Quyết định được xem là tín hiệu rõ ràng cho thấy Ottawa đang từng bước giảm phụ thuộc vào ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ, đồng thời mở rộng hợp tác chiến lược với các đồng minh châu Âu trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu biến động.

Phớt lờ Mỹ, Canada quay sang Thụy Điển trong thương vụ quốc phòng

Theo tuyên bố của Thủ tướng Mark Carney hôm 27/5, Canada đang tiến gần tới thỏa thuận với hãng Saab của Thụy Điển nhằm mua sắm phi đội máy bay trinh sát Bắc Cực mới. Động thái này đồng nghĩa với việc Canada lựa chọn công ty có trụ sở tại Stockholm thay vì các đối thủ Mỹ.

Canada khẳng định vẫn duy trì hợp tác quốc phòng với Mỹ

Ngày 20/5, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết, Ottawa không quá bận tâm việc Mỹ tuyên bố tạm dừng tham gia Hội đồng Quốc phòng Liên hợp Thường trực – cơ chế hợp tác quốc phòng song phương được thành lập từ năm 1940.

Mỹ đình chỉ cơ chế hợp tác quân sự hơn 80 năm với Canada

Mỹ đã đình chỉ tham gia một cơ chế tham vấn song phương về quốc phòng đã có từ năm 1940 với Canada, trong bối cảnh quan hệ giữa lãnh đạo hai nước có nhiều căng thẳng.

Canada đổi hướng: Đặt năng lượng trước cam kết khí hậu

Ngày 14/5, Thủ tướng Canada Mark Carney đã cho công bố chiến lược điện lực quốc gia mới, đặt mục tiêu tăng gấp đôi quy mô lưới điện vào năm 2050, nhưng tránh đưa ra cam kết rõ ràng về việc Canada có chắc chắn đạt được mục tiêu khí hậu năm 2030 theo Thỏa thuận Paris hay không.