Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/6 cảnh báo sẽ áp thuế 100% lên rượu vang Pháp nếu nước này không bãi bỏ thuế dịch vụ kỹ thuật số đang áp dụng đối với các tập đoàn công nghệ Mỹ.
Ngày 15/6, truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống Donald Trump dọa áp mức thuế 100% đối với rượu vang và rượu champagne của Pháp nếu Paris không bãi bỏ thuế dịch vụ kỹ thuật số đối với các công ty công nghệ.
Nếu được thông qua, các sắc thuế dự kiến của chính quyền Tổng thống Trump - 'thuế quan 2.0' có thể gây tác động đáng kể cho thương mại quốc tế và mở rộng phạm vi lẫn thời gian áp dụng so với một số biện pháp đã thực hiện trước đó.
Việc sử dụng thuế quan tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng trong chính sách thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhưng nỗ lực mới nhất có thể đứng vững trước các thách thức pháp lý?
Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) vừa đề xuất áp dụng một đợt thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 đối tác thương mại, trong động thái nhằm tiếp tục chương trình bảo hộ thương mại của chính quyền Tổng thống Donald Trump sau khi một số mức thuế trước đây bị tòa án hủy bỏ.
Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) vừa đề xuất áp thêm mức thuế quan lên tới 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 nền kinh tế trên thế giới. Lý do là các đối tác này chưa ban hành hoặc thực thi hiệu quả lệnh cấm đối với hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức.
Theo hãng tin Reuters, Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba (2/6) đã đề xuất áp thuế quan bổ sung 10% hoặc 12,5% đối với hàng nhập khẩu từ 60 nền kinh tế sau khi xác định rằng việc các nước này không kiềm chế buôn bán hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức là không hợp lý và hạn chế thương mại của Mỹ.
Hôm 3/6, Reuters đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cân nhắc áp thuế bổ sung 10% hoặc 12,5% đối với hàng nhập khẩu từ 60 nền kinh tế sau khi cáo buộc các nước và vùng lãnh thổ không kiềm chế nạn buôn bán hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đề xuất áp thêm mức thuế 10% hoặc 12,5% với hàng nhập khẩu từ 60 nền kinh tế, cho rằng những nền kinh tế này không có biện pháp hợp lý để ngăn chặn sản phẩm sử dụng lao động cưỡng bức, qua đó gây cản trở thương mại của Mỹ.
Theo thông tin do CNBC vừa cập nhật, Mỹ đang đề xuất áp thuế bổ sung lên tới 12,5% đối với hàng nhập khẩu từ 60 nền kinh tế do không cấm hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đề xuất áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Brazil sau cuộc điều tra về hành vi thương mại không công bằng nhằm vào quốc gia Nam Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh điều chỉnh thuế quan áp dụng theo Điều 232 của Đạo luật Thương mại mở rộng năm 1962 (Trade Expansion Act) đối với một số mặt hàng nhôm, thép và đồng nhập khẩu.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất áp thuế 25% đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Brazil, sau khi kết luận từ một cuộc điều tra thương mại rằng Brazil đã có những hành vi không công bằng gây gánh nặng cho các doanh nghiệp Mỹ.
Theo nội dung sắc lệnh vừa được Donald Trump ký, thuế nhập khẩu đối với một số thiết bị nông nghiệp sẽ được giảm từ 25% xuống còn 15%.