Tài sản riêng của chồng, vợ cùng đứng tên có được chia khi ly hôn?

Ảnh minh họa

Câu hỏi

Xin hỏi luật sư, chồng tôi được bố mẹ cho một căn chung cư trước khi kết hôn. Sau khi cưới, chồng tôi đã làm thủ tục cho cả tên tôi vào sổ đỏ. Vậy bây giờ chúng tôi ly hôn, tôi có được chia căn chung cư không?

Trả lời

Thực tiễn khi giải quyết các tranh chấp về tài sản của vợ chồng thì việc xác định đâu là tài sản chung của vợ chồng để chia thường rất phức tạp. Bởi lẽ khi cuộc sống vợ chồng hòa thuận, hạnh phúc thường không phân biệt rạch ròi về tài sản chung, tài sản riêng. Đối chiếu với trường hợp của bạn, căn chung cư là tài sản mà chồng bạn được bố mẹ tặng cho trước thời kỳ hôn nhân, sau đó các bạn đã làm thủ tục đứng tên chung của hai vợ chồng trên sổ đỏ.

Căn cứ Luật Hôn nhân và Gia đình, căn hộ được coi là tài sản chung vợ chồng và bạn có quyền yêu cầu chia tài sản. Tuy nhiên, quá trình chia tài sản, Tòa án sẽ căn cứ: Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng; Công sức đóng góp của vợ chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung; Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng để làm cơ sở chia tài sản. Các bạn có quyền yêu cầu chia lấy hiện vật hoặc trả tiền cho đối phương để lấy nhà.

Luật sư Đinh Đức Duy - Văn phòng Luật sư Kết Nối, Hà Nội

Câu hỏi bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Báo Kinh tế & Đô thị, số 21 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội; Email: bandoc@ktdt.com.vn

Phương Nguyên

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/tai-san-rieng-cua-chong-vo-cung-dung-ten-co-duoc-chia-khi-ly-hon.html