Sở Giáo dục 'lệnh' Trường Quốc tế Mỹ không được tuyển sinh năm học tới

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu Trường Quốc tế Mỹ không được tuyển sinh năm học mới cũng như tiếp nhận học sinh chuyển trường

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, căn cứ quyết định của UBND thành phố về ban hành kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024-2025.

Xét các điều kiện về tuyển sinh của Trường tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Mỹ , hiện tại trường vẫn chưa có phương án khả thi để cải thiện tình hình hoạt động năm học 2023-2024 và đảm bảo các điều kiện tổ chức hoạt động giáo dục năm học 2024-2025. Do đó, Trường tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Mỹ chưa đủ điều kiện xem xét giao chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2024-2025.

Sở GD-ĐT đề nghị Trường tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Mỹ không được tuyển sinh các lớp đầu cấp (lớp 1, 6, 10) và tiếp nhận học sinh chuyển trường đến năm học 2024-2025. Trường phải nghiêm túc thực hiện yêu cầu của Sở.

Như VietNamNet đã đưa tin, câu chuyện tại Trường Quốc tế Mỹ xảy ra từ đầu năm 2024 khi một số phụ huynh đến cổng, căng băng rôn yêu cầu Chủ tịch HĐQT là bà Nguyễn Thị Út Em phải trả nợ. Vấn đề này xuất phát từ việc phụ huynh và nhà trường cùng ký hợp đồng vay vốn.

Trường Quốc tế Mỹ không được tuyển sinh lớp 1, 6, 10 và nhận học sinh chuyển trường năm học mới (Ảnh: AISVN)

Trường Quốc tế Mỹ không được tuyển sinh lớp 1, 6, 10 và nhận học sinh chuyển trường năm học mới (Ảnh: AISVN)

Phụ huynh cho nhà trường vay từ vài tỷ đến chục tỷ (số tiền theo cấp học của con), không tính lãi suất trong suốt thời gian nhà trường đào tạo học sinh. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập trong trường với mức phí 0 đồng. Khi học sinh hết thời gian học tập, chuyển trường hoặc nghỉ học vì lý do sức khỏe… Trường Quốc tế Mỹ sẽ hoàn trả số tiền đã vay trong thời gian nhất định.

Thế nhưng đến hạn trả tiền, trường vẫn không hoàn trả khiến nhiều phụ huynh tập trung tại cổng đòi nợ. Số khác làm đơn kiện lên tòa án yêu cầu trả tiền và lãi suất.

Trường này có ba cách huy động tiền. Thứ nhất là, phụ huynh đóng gói 4 tỷ để con học từ lớp 1-12. Sau khi con tốt nghiệp hoặc chuyển trường, họ sẽ được trả lại. Thứ hai là, phụ huynh đóng gói 2 tỷ cho con học trọn khóa và không được hoàn lại. Cuối cùng là, phụ huynh có thể chọn đóng theo tiến độ học tập của con em.

Tổng số tiền trường này huy động từ phụ huynh là 3.600 tỷ. Thế nhưng vừa rồi, Trường Quốc tế Mỹ bị vỡ nợ, không có tiền trả lương cho giáo viên, khiến họ đình công, nghỉ dạy và nghỉ việc đồng loạt. Nhà trường buộc kết thúc năm học cách đây một tháng. Hiện trường này vẫn đang trong qua trình tìm kiếm nhà đầu tư đứng ra "chịu nợ" và vận hành.

Lê Huyền

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/so-giao-duc-lenh-truong-quoc-te-my-khong-duoc-tuyen-sinh-nam-hoc-toi-2285042.html