Sĩ tử tự tin 'vượt vũ môn'

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 chính thức bắt đầu. Thí sinh mang theo quyết tâm, hy vọng và tự tin bước vào kỳ thi quan trọng này để chinh phục mục tiêu, hiện thực hóa ước mơ.

Em Trần Ngọc Sương - học sinh lớp 12A2, Trường THCS&THPT Mỹ Bình (huyện Đức Huệ), giải bài tập trên lớp

Em Trần Ngọc Sương - học sinh lớp 12A2, Trường THCS&THPT Mỹ Bình (huyện Đức Huệ), giải bài tập trên lớp

Nỗ lực bức phá trong kì thi

Ngay từ đầu năm học, Phan Duy Tân - học sinh (HS) lớp 12A1, Trường THPT Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Hưng), đặt mục tiêu cho mình, lấy đó làm động lực để học và ôn tập thật tốt. Duy Tân chia sẻ: “Trong năm học, em tham dự Kỳ thi Chọn HS giỏi quốc gia THPT năm học 2023-2024, đó như một “ván cược” lớn khi việc học trên lớp của em phần nào bị ảnh hưởng. Ngay sau kết thúc Kỳ thi Chọn HS giỏi quốc gia THPT năm học 2023-2024, em tiếp tục dốc toàn bộ sức lực cho kỳ thi quan trọng nhất - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Được thầy cô, bạn bè hỗ trợ và sự nỗ lực không ngừng của bản thân, em bổ sung những phần kiến thức thiếu hụt. Em còn lên kế hoạch ôn tập và hệ thống lại toàn bộ phần kiến thức các môn thi để không bị thiếu sót kiến thức”.

Tuy dồn toàn bộ sức lực cho việc học nhưng Duy Tân không tạo áp lực cho mình. Trên lớp, em lắng nghe thầy cô giảng bài và ghi chú những kiến thức quan trọng. Về nhà, em dành nhiều thời gian để ôn kiến thức cũ và luyện đề để nắm chắc hơn nữa kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, nhất là các môn xét tuyển đại học. Em còn tham gia các lớp học thêm, học qua Internet để tiếp cận kiến thức nâng cao và được lan tỏa tinh thần học tập cao độ của các bạn, giúp thúc đẩy bản thân phải cố gắng hơn nữa. “Với em, tinh thần học tập là điều kiện tiên quyết để giữ được sự tập trung trong quá trình học tập, ôn luyện, nhất là giai đoạn ôn tập “chạy nước rút”. Em tự nhắn nhủ với chính mình về những công lao của thầy cô đã dạy dỗ, những tháng ngày bản thân đã dốc sức cùng những kiến thức mới để có thêm sự quyết tâm đạt được kết quả tốt nhất trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” - Duy Tân tâm sự.

Em Phan Duy Tân - học sinh lớp 12A1, Trường THPT Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Hưng), với mục tiêu đậu vào đại học ngành Sư phạm Ngữ văn

Em Phan Duy Tân - học sinh lớp 12A1, Trường THPT Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Hưng), với mục tiêu đậu vào đại học ngành Sư phạm Ngữ văn

Được biết, Duy Tân đặt mục tiêu đậu vào đại học ngành Sư phạm Ngữ văn bởi em có tình yêu lớn với môn học này và nhận ra những giá trị mà văn chương mang lại. Duy Tân nói: “Với em, văn học không hỗn độn bởi ngôn từ mà chính văn học cho em được đọc, trải nghiệm sự sống của những nhân vật trong tác phẩm, mở mang được nhiều bài học thú vị trong cuộc sống, đặc biệt là giúp em có sự nhạy cảm và chín chắn hơn”.

Bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Duy Tân đặt mục tiêu điểm số cho từng môn thi để chạm đến mục tiêu lớn đậu vào đại học với ngành học yêu thích. “Em mong muốn có một kỳ thi thật sự bứt phá, nơi những trang văn của em được bùng cháy và tỏa sáng nhất trên hành trình đồng hành cùng con chữ của chính mình” - Duy Tân thể hiện sự quyết tâm.

Dốc hết sức mình

Ngày đầu năm học, Phạm Huỳnh Khánh Đăng - HS lớp 12B5, Trường THPT Tân An (TP.Tân An), cố gắng hết mình để học tập, rèn luyện để đạt được kết quả mong muốn. Trong đó, khi bước vào học kỳ II, Khánh Đăng dốc sức cho việc ôn tập và giải đề.

Em Phạm Huỳnh Khánh Đăng (bên phải, học sinh lớp 12B5, Trường THPT Tân An (TP.Tân An)) học nhóm với bạn

Em Phạm Huỳnh Khánh Đăng (bên phải, học sinh lớp 12B5, Trường THPT Tân An (TP.Tân An)) học nhóm với bạn

Khánh Đăng cho biết: “Em tiếp thu bài khá tốt nên có nhiều thuận lợi trong học tập. Ngoài ra, được bạn bè, thầy cô giúp đỡ và có môi trường học tập tốt nên em ngày càng tiến bộ. Tuy nhiên, chương trình học và ôn tập của lớp 12 khá nặng nên đôi lúc em bị hụt hẫng với bản thân. Những lúc như vậy, em tâm sự với thầy cô, bạn bè để có những lời khuyên hữu ích, lấy lại tinh thần học tập. Một trong những động lực tiếp sức cho em trong quá trình học tập là mục tiêu đậu vào đại học với nguyện vọng 1 - ngành Ngôn ngữ Anh”.

Có mục tiêu và động lực lớn, Khánh Đăng càng tập trung ôn tập, nhất là giai đoạn gần đến kỳ thi với các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. Khánh Đăng cũng luôn tự nhủ phải bình tĩnh, tự tin trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 để làm bài thi đạt kết quả tốt nhất, thành công chinh phục ước mơ.

Em Trần Ngọc Sương - HS lớp 12A2, Trường THCS&THPT Mỹ Bình (huyện Đức Huệ), cũng quyết tâm bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ngọc Sương bày tỏ: “Từ đầu năm học, em đặt mục tiêu cho riêng mình nên có sự nghiêm túc, tập trung cho việc học. Bước vào học kỳ II, em bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để ôn lại kiến thức và học tập cải thiện để chuẩn bị tốt “hành trang” kiến thức bước vào kỳ thi quan trọng, đạt được điểm số mong muốn cho mỗi môn thi”.

Em Trần Ngọc Sương - học sinh lớp 12A2, Trường THCS&THPT Mỹ Bình (huyện Đức Huệ), nỗ lực học và ôn tập ngay từ đầu năm học

Em Trần Ngọc Sương - học sinh lớp 12A2, Trường THCS&THPT Mỹ Bình (huyện Đức Huệ), nỗ lực học và ôn tập ngay từ đầu năm học

Để đạt mục tiêu đó, Ngọc Sương tập trung giải đề, ôn lại kiến thức chưa nắm chắc, sửa những lỗi sai trong quá trình làm bài tập. Em cũng ôn tập theo thời gian biểu cụ thể do bản thân lập ra để tránh lan man, ôn tập thiếu kiến thức. Bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Ngọc Sương đặt mục tiêu đậu vào đại học ngành Sư phạm Ngữ văn khối C00 với 3 môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

Em Chu Hồng Gấm - HS lớp 12A3, Trường THPT Nguyễn Trung Trực-Bến Lức (huyện Bến Lức), cũng quyết tâm bình tĩnh, tự tin để làm bài thi thật tốt trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ngoài mục tiêu đậu tốt nghiệp THPT, Hồng Gấm còn nỗ lực chinh phục ước mơ đậu vào đại học ngành Tâm lý học. “Em chọn ngành này vì muốn hiểu hơn về bản thân, người thân của mình cũng như có thể giúp đỡ mọi người có được sức khỏe tinh thần tốt nhất. Theo em, sức khỏe tinh thần rất quan trọng nhưng nhiều người vẫn còn chưa quan tâm. Do vậy, em càng quyết tâm theo đuổi ngành học này với hướng tâm lý trị liệu” - Hồng Gấm chia sẻ.

Trong quá trình học tập, em Chu Hồng Gấm (học sinh lớp 12A3, Trường THPT Nguyễn Trung Trực-Bến Lức (huyện Bến Lức)) luôn nỗ lực để nắm chắc kiến thức

Trong quá trình học tập, em Chu Hồng Gấm (học sinh lớp 12A3, Trường THPT Nguyễn Trung Trực-Bến Lức (huyện Bến Lức)) luôn nỗ lực để nắm chắc kiến thức

Đây là ngành học Hồng Gấm xác định ngay lớp 10 với 3 môn thi xét tuyển đại học là Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. Xác định mục tiêu sớm nên Hồng Gấm có nhiều thời gian để trang bị cho mình “hành trang” kiến thức, nhất là các môn thi để tự tin bước vào kỳ thi quan trọng, đánh dấu kết quả 12 năm “đèn sách”.

Bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 với mục tiêu chinh phục ước mơ, các sĩ tử tự nhắc nhở mình phải bình tĩnh, tự tin “vượt vũ môn” để làm bài thi tốt nhất có thể./.

An Nhiên

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/si-tu-tu-tin-vuot-vu-mon-a178334.html