Quyết tâm số hóa tàu cá đến cùng

Đó là nhấn mạnh, quyết tâm của Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử trong buổi khảo sát, kiểm tra tình hình thực hiện công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn Trần Văn Thời vào chiều 20/5.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử chỉ đạo, mỗi cán bộ cần làm hết trách nhiệm của mình, truy vết tới cùng các trường hợp tàu cá mất kết nối.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử chỉ đạo, mỗi cán bộ cần làm hết trách nhiệm của mình, truy vết tới cùng các trường hợp tàu cá mất kết nối.

Theo báo cáo UBND huyện Trần Văn Thời, toàn huyện hiện có 2.061 tàu; trong đó, có 987/987 tàu lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đạt 100%, với khoảng 11.080 thuyền viên khai thác hải sản trên biển, có 9 của sông nối liền ra biển. Ngoài ra, có khoảng 100 phương tiện lớn nhỏ từ các tỉnh khác đến địa bàn huyện lưu trú khai thác hải sản. Huyện có khoảng 300 doanh nghiệp, trong đó, có 15 công ty, doanh nghiệp chế biến thủy sản, đông lạnh, đóng tàu được đầu tư trang bị máy móc, công nghệ chế biến đạt chuẩn.

Đoàn công tác bố trí đầy đủ lực lượng công an, biên phòng, kiểm ngư cùng cán bộ địa phương tiến hành khảo sát công tác số hóa tàu cá trên địa bàn thị trấn Sông Đốc.

Đoàn công tác bố trí đầy đủ lực lượng công an, biên phòng, kiểm ngư cùng cán bộ địa phương tiến hành khảo sát công tác số hóa tàu cá trên địa bàn thị trấn Sông Đốc.

Công tác số hóa tàu cá nhiều chuyển biến

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử cùng đoàn công tác kiểm tra công tác số hóa quản lý tàu cá khu vực Khóm 1, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử cùng đoàn công tác kiểm tra công tác số hóa quản lý tàu cá khu vực Khóm 1, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của địa phương, công tác số hóa các nhóm tàu trên phần mềm số hóa IUU và thống kê sản lượng khai thác thủy sản đã đạt kết quả tích cực. Theo đó, tổng số tàu hết hạn giấy phép 189 tàu, đã thực hiện số hóa 189 tàu, đạt 100%. Số tàu đã số hóa đạt yêu cầu là 173/189 tàu, đạt 91,53%. Còn 16 tàu, các xã, thị trấn đang tiến hành rà soát cập nhật số hóa theo quy định

Đã thực hiện số hóa 237 tàu tàu hết hạn đăng kiểm, đạt 100% (số hóa đạt yêu cầu 193/237 tàu); số hóa 146/147 tàu mất kết nối, đạt 99,32% (số tàu đã số hóa đạt yêu cầu 119/147 tàu); đến nay còn 4/4 tàu “3 không” đã được số hóa (đạt yêu cầu 2/4 tàu).

Công tác thống kê sản lượng thủy sản tại các bến cá tư nhân bằng ứng dụng số hóa trên nền tảng Google Sheets được đảm bảo. Hiện trên địa bàn huyện có 34 bến cá tư nhân, trong đó có 22 bến đang hoạt động và 12 bến ngưng hoạt động.

Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Cà Mau về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, kiểm soát tàu cá nguy cơ cao (93 tàu cá), kết quả thực hiện đạt yêu cầu 87 tàu, còn 6 tàu thị trấn Sông Đốc tiếp tục rà soát đưa lên phần mềm số hóa theo quy định. Đối với 18 tàu mất kết nối ngoài khơi đã số hóa đạt yêu cầu 11 tàu; 46 tàu mất kết nối trong bờ đã số hóa đạt 37 tàu.

Về công tác phối hợp, xử lý tàu cá vi phạm, trong năm 2024, UBND huyện ra quyết định xử lý 9 vụ vi phạm trên lĩnh vực thủy sản, xử phạt 9 đối tượng. Từ đầu năm 2025 đến nay, tiếp nhận 2 vụ do Đồn biên phòng Sông Đốc phát hiện; có 3 tàu bị Malaysia bắt giữ.

Tiếp tục mở cao điểm

Tại buổi làm việc, đoàn chia thành 4 tổ với đông đủ lực lượng công an, biên phòng, kiểm ngư, cán bộ thị trấn đến kiểm tra địa bàn 4 khu vực trọng điểm có nhiều ghe tàu neo đậu. Theo đó, các tổ rà soát nhiều trường hợp ngẫu nhiên trên hệ thống quản lý tàu cá, xem vấn đề truy xuất tình hình các tàu cá đến mức độ nào, còn hạn chế gì để kịp thời tháo gỡ.

Đại tá Nguyễn Phúc Cường, Phó giám đốc Công an tỉnh, chia sẻ về một số khó khăn trong quản lý tàu cá.

Đại tá Nguyễn Phúc Cường, Phó giám đốc Công an tỉnh, chia sẻ về một số khó khăn trong quản lý tàu cá.

Phó tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Trương Bảo Xuyên đánh giá một số mặt tích cực mà cán bộ thị trấn, các khóm đã đạt được trong công tác số hóa tàu cá.

Phó tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Trương Bảo Xuyên đánh giá một số mặt tích cực mà cán bộ thị trấn, các khóm đã đạt được trong công tác số hóa tàu cá.

Qua kiểm tra, rà soát, các tổ cũng đánh giá khá cao một số kết quả tích cực mà các cán bộ thị trấn, khóm đạt được trong công tác số hóa về thao tác; nắm bắt khá tốt thông tin về tàu cá; cán bộ lãnh đạo cấp xã cơ bản nắm bắt và quản lý phần mềm số hóa IUU; việc thống kê sản lượng thủy sản qua phần mềm cũng tăng lên so với trước. Đồng thời, một số tổ đề xuất hướng dẫn người dân thủ tục sang bán tàu cá đúng quy định.

Qua nắm bắt tình hình thực tế về công tác số hóa tàu cá ở Sông Đốc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử đánh giá, cán bộ thị trấn, khóm có cố gắng nhưng so với yêu cầu quản lý trong bối cảnh hiện nay thì chưa đạt yêu cầu. Việc truy vết các tàu cá vẫn còn nhiều trường hợp chưa đến nơi đến chốn; lập hồ sơ còn chung chung, chưa rõ; có những tàu báo chìm, nhưng tín hiệu VMS vẫn còn hoạt động; tàu mất kết nối trong bờ nhưng không nằm trong bờ; cán bộ chưa quán triệt mục đích cuối cùng là làm sao quản lý được tàu, đa số rơi vào tình huống chỉ dừng lại ở lập biên bản.

Theo đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, cần giải thích rõ cho chủ hộ về mức độ nguy hiểm, tầm ảnh hưởng đối với bản thân khi tàu cá xảy ra sai phạm, để người dân đồng thuận, hỗ trợ trong truy vết các tàu cá, chấp hành tốt quy định về quản lý tàu cá. Cán bộ cần hết sức trách nhiệm truy vết tới cùng, bởi công tác nắm bắt, quản lý ở cơ sở là quan trọng trong công tác quản lý chung tàu cá của tỉnh.

“UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục mở các đợt cao điểm, đưa lực lượng các ngành, đơn vị của tỉnh xuống để hỗ trợ Sông Đốc, phân công cụ thể lực lượng chuyên môn, ban chỉ đạo, quyết tâm số hóa đến cùng”, Phó chủ tịch UBND tỉnh quyết tâm.

Hồng Nhung

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/quyet-tam-so-hoa-tau-ca-den-cung-a39102.html