Bạn đọc Trần Anh Minh ở xã Sơn Lộ, tỉnh Cao Bằng, hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, theo quy định mới thì những tội danh nào không phải chịu án tử hình?
Sáng nay (28/8), Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ đợt 1/2025 cho 70 hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân 2 cấp.
Ngày 26/8, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ đợt 1/2025 cho 140 đại biểu là hội thẩm nhân dân TAND 2 cấp tỉnh.
Tính đến ngày 14/8/2025, ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao đã ký ban hành các quyết định chuyển hình phạt từ tử hình thành tù chung thân cho các bị án đủ điều kiện.
Theo dự thảo Thông tư liên tịch quy định về chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân và xem xét bản án tử hình trước khi thi hành do Tòa án nhân dân tối cao chủ trì soạn thảo, có 4 trường hợp được đề xuất chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân.
TAND tối cao vừa công bố dự thảo lần 1 Thông tư liên tịch gồm 3 chương, 15 điều, quy định rõ các trường hợp chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân và xem xét bản án tử hình trước khi thi hành.
Khi hết thời hạn mà không nhận được kháng cáo hoặc đơn xin ân giảm hình phạt tử hình của người bị kết án, Tòa án xét xử sơ thẩm cần phối hợp với trại giam xác minh người bị kết án 'có làm đơn kháng cáo hoặc đơn xin ân giảm trong thời hạn hay không'.
Theo HĐXX, do Bộ luật Hình sự đã được sửa đổi, đã bỏ hình phạt tử hình với tội 'Vận chuyển trái phép chất ma túy' nên HĐXX tuyên phạt bị cáo tù chung thân.
Theo cơ quan xét xử, do Bộ luật Hình sự sửa đổi đã bỏ hình phạt tử hình với tội 'Vận chuyển trái phép chất ma túy' nên áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị cáo và không áp dụng hình phạt tử hình đối với bị cáo…
Bản thân người kết án đã không còn khả năng có thể gây nguy hiểm cho xã hội đồng thời để đảm bảo tính nhân đạo, tránh lãng phí nguồn lực- đó là những căn cứ để Bộ Công an- cơ quan chủ trì xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự bổ sung quy định không thi hành án tử hình đối với người mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối vào Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự.
Tại dự thảo Thông tư liên tịch về chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân và xem xét bản án tử hình trước khi thi hành, cơ quan soạn thảo vừa đề xuất các trường hợp chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân.
Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Tòa án Nhân dân tối cao đang dự thảo Thông tư liên tịch quy định về chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân và xem xét bản án tử hình trước khi thi hành. Tuy nhiên việc quy định điều kiện để chuyển hình phạt với tội ma túy đang có nhiều ý kiến khác nhau.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 9, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025.
VKSND tối cao vừa có Công văn số 3409/VKSTC-V14 ngày 24/7/2025 gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương cũ (nay là thành phố Hải Phòng mới) về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh này gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 9, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025.
Toàn văn Luật số 86/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25/6/2025.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 9, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025.
Một tòa án ở Bắc Kinh ngày 16/7 tuyên án tử hình treo đối với ông Wu Yingjie - cựu Bí thư khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc) - vì tội danh nhận hối lộ 343 triệu nhân dân tệ.
Tháng 6 hằng năm được Chính phủ xác định là 'Tháng hành động phòng, chống ma túy', chiến dịch cao điểm huy động toàn diện lực lượng, hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội tham gia đấu tranh với hiểm họa ma túy.
Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV ngày 25-6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 (gọi tắt là Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2025). Theo đó, Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2025 sửa đổi 30 điều, bổ sung 1 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2025.
Pháp luật hình sự Việt Nam đã có một bước tiến mới về nhân đạo khi chính thức bổ sung quy định không thi hành án tử hình đối với người mắc ung thư giai đoạn cuối.
Giống như các quốc gia khác, hình phạt tử hình đã được áp dụng ở Việt Nam từ rất lâu. Tuy nhiên, với tiến trình phát triển và hội nhập của đất nước, việc áp dụng hình phạt tử hình ngày càng giảm và cũng như nhiều quốc gia ở khu vực và trên thế giới, Việt Nam cần có những nghiên cứu đánh giá chuyên sâu để tiến tới xóa bỏ hình phạt tử hình trong luật pháp - một vấn đề được Liên hợp quốc (LHQ) khuyến nghị các quốc gia còn duy trì hình phạt này.
Trong thực tiễn, xu hướng chung trên thế giới trong những thập kỷ gần đây là giảm và tiến tới loại trừ hình phạt tử hình.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự đã nâng gấp 2 lần hình phạt tiền đối với 24 tội danh, tập trung vào nhóm tội về hàng giả, môi trường, an toàn thực phẩm, tham nhũng. Quy định này xuất phát từ thực tiễn cho thấy, mức phạt tiền đối với các tội này tương đối thấp, chưa thực sự tương xứng với tính chất của tội phạm, chưa bảo đảm tính răn đe cần thiết.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2025 bổ sung nhiều điểm mới quan trọng trong xử lý tội phạm ma túy.
Việc giảm dần số tội danh áp dụng án tử hình là một trong những chủ trương lớn trong cải cách tư pháp của Việt Nam, phù hợp với xu thế chung của thế giới.
Xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các bộ, cơ quan ngang bộ với TAND tối cao, VKSND tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự trên phạm vi cả nước…
Tại buổi họp báo công bố các luật, pháp lệnh được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ quốc vụ Quốc hội khóa XV thông qua được Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức vào sáng 3/7, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đã giải thích rõ các điều khoản chuyển tiếp khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025.
Sáng 3/7, tại họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật, pháp lệnh được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã giới thiệu các điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự có hiệu lực từ 1/7, trong đó có việc quy định bỏ hình phạt tử hình tại 8 tội danh.
Bộ Công an hướng dẫn chi tiết về quy định chuyển tiếp với phạm nhân bị tuyên án tử hình trước 1/7.
Sáng 3-7, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo Công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các Luật, Pháp lệnh vừa được Quốc hội thông qua, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự.
Bỏ hình phạt tử hình với 8 tội danh, trong đó có tội tham ô, tội nhận hối lộ, tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Bộ Công an hướng dẫn chi tiết về quy định chuyển tiếp với phạm nhân bị tuyên trước 1/7.
Từ ngày 1/7/2025, nhiều luật liên quan đến hoạt động tư pháp bắt đầu có hiệu lực với các điểm mới như: Thay đổi mô hình tòa án còn 3 cấp, bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh, tăng số kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao lên 27 người…
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 1452/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự chính thức có hiệu lực từ 1/7/2025 với nhiều quy định mới, trong đó có việc bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh gồm: tội vận chuyển trái phép chất ma túy, tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ...
Từ ngày 1/7, nhiều chính sách mới có hiệu lực, tác động trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp như 5 nhóm đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; tài chính công đoàn được phép dùng xây nhà ở xã hội; chủ tịch xã được cấp sổ đỏ; 8 tội danh bị bãi bỏ hình phạt tử hình…
Cấp huyện kết thúc hoạt động, bỏ 8 tội danh có khung hình phạt tử hình, khám chữa bệnh BHYT không phân biệt địa giới... là những quy định có hiệu lực từ tháng 7.
Sáng 29-6, Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM đơn vị số 3 gồm các ĐB: Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao; Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế; Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TPHCM; tiếp xúc cử tri quận 5, 8, 11 sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.
Trưa 27-6, ngay sau khi kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV bế mạc, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo về kỳ họp.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự có hiệu lực từ 1-7-2025 đã bỏ hình phạt tử hình với tội tham ô tài sản, vậy trường hợp bà Trương Mỹ Lan trong vụ Vạn Thịnh Phát có thoát án tử?
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho biết với người phạm tội đã bị tuyên án tử hình trước ngày 1/7/2025 nhưng thuộc 8 tội danh được bỏ án tử, nếu đáp ứng đủ điều kiện sẽ được xem xét chuyển xuống hình phạt chung thân.
Từ ngày 1/7, số tội danh bị áp dụng mức án cao nhất là tử hình theo Bộ luật Hình sự sẽ giảm từ 18 xuống còn 10.