Thùy Tiên: Từ hoa hậu đến bản án hàng giả

Nguyễn Thúc Thùy Tiên từng được ca ngợi là 'hoa hậu quốc dân' khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, giờ đây bất ngờ đối diện với cáo buộc hình sự liên quan đến vụ kẹo rau Kera.

Sự việc của cô hoa hậu này đã phơi bày một thực tế đáng buồn, khi không ít người nổi tiếng đang làm thương hiệu kiếm lời bất chấp đạo đức nghề nghiệp và an toàn của cộng đồng.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế tại Thái Lan năm 2021. Cô là người Việt đầu tiên đạt danh hiệu này, được truyền thông trong và ngoài nước ca ngợi. Sau khi đăng quang, Thùy Tiên trở thành gương mặt đại sứ cho nhiều thương hiệu, tham gia các chiến dịch thiện nguyện và dần được gọi bằng biệt danh “hoa hậu quốc dân”.

Khác với nhiều hoa hậu, Thùy Tiên là người dấn thân mạnh mẽ vào lĩnh vực truyền thông - thương mại. Cô livestream bán hàng, làm đại diện cho các sản phẩm làm đẹp, thực phẩm chức năng và cả doanh nghiệp khởi nghiệp. Trong đó, kẹo rau củ Kera là một dự án mà cô không chỉ làm gương mặt đại diện, mà còn góp vốn với tư cách cổ đông 30% tại Công ty Chị Em Rọt - đơn vị phân phối sản phẩm.

Trước khi bị bắt, Thùy Tiên luôn phủ nhận việc có liên quan đến lợi nhuận của sản phẩm kẹo rau củ. Nàng hậu cho biết chỉ xuất hiện với vai trò gương mặt quảng cáo, để lẩn tránh trách nhiệm pháp lý. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã xác định Thùy Tiên nhận gần 7 tỷ đồng hoa hồng từ việc bán hơn 135.000 hộp sản phẩm, với tổng doanh thu lên tới gần 18 tỷ đồng.

Ngày 19/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên để điều tra tội lừa dối khách hàng. Với vai trò đồng phạm với các bị can thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, Hoa hậu Thùy Tiên có thể phải đối mặt với hình phạt cao nhất đến 5 năm tù giam.

TS, Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, cho biết: "Đây là hành vi tiếp tay, giúp sức cho hành vi lừa dối khách hàng và trực tiếp lừa dối khách hàng. Biết rõ sản phẩm không có công dụng như vậy nhưng vẫn quảng bá, quảng cáo gian dối để khách hàng mua sản phẩm nhằm chiếm đoạt. Đó là hành vi có rất nhiều căn cứ để buộc tội Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Các đối tượng thu lợi bất chính là gần 18 tỷ đồng nên đủ căn cứ xử lý các bị can trong vụ án này theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự, với chế tài từ 1 năm đến 5 năm tù".

Với một Hoa hậu, việc bị bắt và kết tội là cú trượt dẫn đến hậu quả nặng nề. Nó đi ngược hoàn toàn với những giá trị mà một Hoa hậu cần mang đến cho cộng đồng. Việc Thùy Tiên bị khởi tố không chỉ khiến hình ảnh cá nhân sụp đổ, mà còn khẳng định sự nổi tiếng không phải là tấm khiên chống đỡ cho sự thiếu trung thực.

"Thực tế hiện nay có nhiều người mua chỉ vì có người nổi tiếng quảng cáo mà không có sự kiểm tra. Mọi người có thể thấy rằng lòng tin của mình, sự hâm mộ của mình đã bị lợi dụng. Có nhiều vi phạm đã xảy ra nhưng chế tài xử lý chưa đủ nghiêm khắc để mang tính răn đe cao. Tuy nhiên, trong 2 tháng trở lại đây, có thể thấy pháp luật rất nghiêm minh, rất nghiêm khắc đối với những ai tham gia vào thị trường quảng cáo" - Ông Nguyễn Đình Thành, Chuyên gia truyền thông, cho biết thêm.

Sự việc của Thùy Tiên chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người nổi tiếng trong thời đại hình ảnh cá nhân gắn liền với hoạt động thương mại. Việc tận dụng sức ảnh hưởng để quảng bá sản phẩm đòi hỏi không chỉ trang bị nhận thức đầy đủ về trách nhiệm pháp lý, mà còn cả đạo đức với cộng đồng.

Ngọc Đức

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/thuy-tien-tu-hoa-hau-den-ban-an-hang-gia-332130.htm