Đề án mới về hiện đại hóa hệ thống ngân hàng đặt tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nhóm nhiệm vụ trọng tâm.
Ngày 18/9/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ký ban hành Quyết định số 1809/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.”
Chính phủ phê duyệt đề án hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý tổ chức tín dụng yếu kém và cải thiện khả năng tiếp cận vốn.
Chính phủ vừa yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) chấm dứt tình trạng cho vay tập trung vào một số doanh nghiệp, nhóm khách hàng lớn, dự án thuộc hệ sinh thái hoặc sân sau của tập đoàn có thể gây ra các rủi ro, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và lành mạnh của TCTD.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 1809/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa".
Trong giai đoạn 2026 - 2030, Chính phủ đặt định hướng tăng tính độc lập của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong điều hành chính sách tiền tệ, chuyển dần từ điều hành theo khối lượng sang chủ yếu điều hành theo giá và sử dụng các công cụ gián tiếp. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nâng cao năng lực phân tích, dự báo, cảnh báo sớm và ra quyết định kịp thời dựa trên dữ liệu...
Theo Quyết định 1809/QĐ-TTg, các phương thức cho vay dựa trên dòng tiền, dữ liệu thanh toán, phương án kinh doanh và chuỗi cung ứng sẽ được đẩy mạnh nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp.
Ngân hàng Nhà nước cho biết 04 nhóm giải pháp với 53 nhiệm vụ được cụ thể hóa nhằm triển khai Đề án “Tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa”. Trong đó, tăng cường thanh tra, giám sát, ngăn ngừa và xử lý vi phạm về sở hữu, chuyển nhượng cổ phiếu, gây rủi ro cho tổ chức tín dụng.
Đề án đặt mục tiêu xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, gắn với mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
Đề án mới yêu cầu các tổ chức tín dụng chấm dứt cho vay tập trung vào một số doanh nghiệp, nhóm khách hàng lớn. Tăng giám sát tín dụng với cổ đông, người liên quan và các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.
Hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng (TCTD) yếu kém và tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp là những trọng tâm lớn được đặt ra đến năm 2030. Với 4 nhóm giải pháp và 53 nhiệm vụ cụ thể, Đề án mới hướng tới một hệ thống ngân hàng hiện đại, an toàn, hiệu quả, đồng thời khơi thông nguồn vốn cho khu vực doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.