Quảng Nam muốn khôi phục vốn nhà nước tại công ty cấp thoát nước

Tỉnh Quảng Nam sẽ báo cáo Thủ tướng về việc khôi phục vốn nhà nước tại Công ty Cấp thoát nước Quảng Nam.

Sáng 25-12, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh và các Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Quang, Trần Anh Tuấn, Hồ Quang Bửu cùng chủ trì họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

 Chủ tịch Lê Trí Thanh (đứng phát biểu) và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp báo. Ảnh: TN

Chủ tịch Lê Trí Thanh (đứng phát biểu) và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp báo. Ảnh: TN

Tại buổi họp báo, PV các cơ quan báo chí đặt nhiều câu hỏi xoay quanh các vấn đề, như: việc xử lý cán bộ sai phạm sau thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, doanh nghiệp phản ánh giá thuê đất dịch vụ cao, kết quả giải quyết khó khăn, vướng mắc của tổ công tác đặc biệt…

Cũng trong năm 2023, tỉnh Quảng Nam có chủ trương khôi phục vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam. PV PLO đặt câu hỏi cho lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam liên quan đến vấn đề này.

Trả lời tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang, cho hay trước đây thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thoái vốn nhà nước tại công ty này.

Sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam thấy rằng cần thiết phải khôi phục và đã chỉ đạo thành lập tổ công tác tiến hành các thủ tục khôi phục vốn nhà nước tại công ty này.

“Tổ đã họp nhiều phiên và đã có báo cáo Ban Thường vụ. Tuy nhiên, hiện nay việc lấy lại cổ phần có những vướng mắc nhất định, trung ương quy định chưa rõ ràng.

Việc thoái vốn đã có quy định cụ thể, nhưng mua lại thì phải có những quy định phù hợp với chiến lược phát triển. Chúng tôi đang rà soát lại, xin ý kiến của cấp có thẩm quyền. Quan điểm thì tỉnh vẫn sẽ khôi phục lại nguồn vốn này”, ông Quang nói.

Trước đây, Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam do nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ. Năm 2015, UBND tỉnh Quảng Nam chuyển quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước công ty này cho Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam với mục đích “dần thoái vốn để có kinh phí đầu tư vào các dự án quan trọng của tỉnh”.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang trả lời PV PLO về việc khôi phục vốn nhà nước tại Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam. Ảnh: TN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang trả lời PV PLO về việc khôi phục vốn nhà nước tại Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam. Ảnh: TN

Trả lời thêm thắc mắc của PV về việc số tiền thoái vốn (khoảng 110 tỉ đồng) từ Công ty Cấp thoát nước Quảng Nam, đến nay tỉnh đã đầu tư vào những công trình quan trọng nào và giá trị những công trình được đầu tư ra sao?

Phó Chủ tịch Quảng Nam cho hay, số tiền thu được từ việc thoái vốn vẫn sử dụng như mục đích đặt ra trước đó. “Số tiền này vẫn đang giữ trong ngân sách, nếu phê duyệt sẽ rút ra trả lại doanh nghiệp”, ông Quang nói.

Thông tin thêm về tính khả thi của việc khôi phục vốn nhà nước tại Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam, ông Quang cho biết sẽ còn phải báo cáo Thủ tướng, do đó chưa rõ kết quả như thế nào.

Như PLO thông tin, tháng 3-2016, ông Nguyễn Ngọc Quang (lúc này là Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam) thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký quyết định về việc thoái vốn cổ phần của ngân sách Đảng do Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam đại diện tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam.

Tháng 10-2016, Tỉnh ủy Quảng Nam có quyết định phê duyệt Phương án thoái vốn cổ phần của Ngân sách Đảng tại công ty này.

Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng số lượng bán 11.016.000 cổ phiếu. Trong đó, bán đấu giá công khai 3.304.800 cổ phiếu, bán cho nhân viên, người lao động 7.711.200 cổ phiếu. Tổng giá trị theo mệnh giá là hơn 110 tỉ đồng.

Từ đó, Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam hoạt động theo loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần không có vốn nhà nước.

Vừa qua, tháng 10-2023, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất cho phép Công ty Cấp thoát nước Quảng Nam tăng giá nước.

Mức giá mới nước sinh hoạt các hộ gia đình từ 6.967 đồng/m3 đến 12.193 đồng/m3; đối với cơ quan hành chính sự nghiệp là 10.451 đồng/m3; hoạt động sản xuất vật chất là 12.193 đồng/m3; kinh doanh dịch vụ là 14.805 đồng/m3. Mức giá này chưa bao gồm các loại thuế giá trị gia tăng, phí bảo vệ môi trường, phí dịch vụ môi trường.

THANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/quang-nam-muon-khoi-phuc-von-nha-nuoc-tai-cong-ty-cap-thoat-nuoc-post768500.html