Phương Tây đối mặt với tình trạng thiếu hụt uranium do cạnh tranh từ Trung Quốc và Nga

Giữa cơn khát uranium toàn cầu, Trung Quốc và Nga đang giành thế thượng phong khi kiểm soát nguồn cung từ Kazakhstan và châu Phi. Trong khi đó, phương Tây đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu hạt nhân nghiêm trọng, đe dọa tham vọng mở rộng điện hạt nhân.

Các tháp làm mát tại nhà máy điện hạt nhân Saint-Laurent-des-Eaux ở Saint-Laurent-Nouan, miền Trung Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Các tháp làm mát tại nhà máy điện hạt nhân Saint-Laurent-des-Eaux ở Saint-Laurent-Nouan, miền Trung Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo trang tin Oilprice.com mới đây, trong bối cảnh thế giới đang chuyển dịch sang năng lượng sạch và giảm thiểu sự phụ thuộc vào dầu khí, nhu cầu về uranium để sản xuất điện hạt nhân đang tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, các công ty Mỹ và châu Âu trong chuỗi cung ứng năng lượng hạt nhân đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt uranium nghiêm trọng do sự cạnh tranh khốc liệt từ Trung Quốc và Nga.

Trung Quốc và Nga đã có những động thái quyết liệt để đảm bảo nguồn cung uranium từ các nước châu Phi và mua nhiên liệu hạt nhân quan trọng từ Kazakhstan, quốc gia sản xuất uranium lớn nhất thế giới. Điều này đã khiến các công ty phương Tây phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt về nguồn cung uranium.

Cory Kos, Phó Chủ tịch Quan hệ Nhà đầu tư tại Cameco, nhà cung cấp phương Tây lớn nhất có trụ sở tại Canada, cho biết: "Chúng tôi đang ở trên đường cong cạn kiệt mà tôi không nghĩ nhiều khách hàng nhận ra". Điều này cho thấy rằng nhiều công ty trong ngành điện hạt nhân và năng lượng ở phương Tây vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình trạng thiếu hụt uranium.

Nhu cầu về uranium dự kiến sẽ tăng vọt trong những năm và thập kỷ tới, đặc biệt là khi nhiều quốc gia, bao gồm cả Mỹ, có kế hoạch mở rộng sản xuất điện hạt nhân. Tuy nhiên, sự cạnh tranh từ Trung Quốc và Nga về nguồn cung uranium đang làm cho các công ty phương Tây gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu này.

Gracelin Baskaran và Meredith Schwartz thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Washington, D.C., đã viết trong một báo cáo rằng: "Nga và Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng việc tiếp nhận uranium khai thác từ các đối tác quốc tế, năng lực làm giàu uranium và cơ sở hạ tầng hạt nhân". Điều này cho thấy rằng Trung Quốc và Nga đang có những bước đi quyết liệt để đảm bảo vị thế của mình trong thị trường uranium.

Để ứng phó với tình trạng thiếu hụt uranium, Mỹ và các đồng minh sẽ phải hợp tác để tăng cường chuỗi cung ứng uranium và nhiên liệu hạt nhân. Điều này có thể bao gồm việc thực hiện các chính sách thương mại và thuế quan thuận lợi, đầu tư vào năng lực làm giàu trong nước và sản xuất quặng uranium ở nước ngoài.

Có thể thấy tình trạng thiếu hụt uranium đang trở thành một thách thức lớn đối với các công ty phương Tây trong chuỗi cung ứng năng lượng hạt nhân. Sự cạnh tranh từ Trung Quốc và Nga về nguồn cung uranium đang làm cho các công ty phương Tây gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu về uranium. Để giải quyết tình trạng này, Mỹ và các đồng minh sẽ phải hợp tác để tăng cường chuỗi cung ứng uranium và nhiên liệu hạt nhân.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (Theo Oilprice.com)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/phuong-tay-doi-mat-voi-tinh-trang-thieu-hut-uranium-do-canh-tranh-tu-trung-quoc-va-nga-20250218183025709.htm