Trong khi nhiều thiết chế văn hóa cơ sở rơi vào cảnh “cửa đóng then cài”, nhà văn hóa tổ dân phố 48, phường Nghĩa Đô lại sôi động suốt cả tuần, phục vụ hơn 700 hộ dân. Bằng nguồn lực xã hội hóa và mô hình tự quản minh bạch, nơi đây thực sự trở thành mái nhà chung gắn kết mọi thế hệ người dân giữa lòng đô thị.
Hoạt động thí điểm nhằm đưa các mô hình nhà văn hóa, khu thể thao tổ dân phố thành trung tâm sinh hoạt hữu ích và thường xuyên, gắn kết nhân dân và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội.
Trong quá trình chuyển đổi số, nhà văn hóa cơ sở không chỉ là nơi tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, hội họp mà còn có thể trở thành không gian để người dân tiếp cận tri thức, rèn luyện kỹ năng số và sử dụng các tiện ích thiết yếu.
Ngày 23/10, mô hình Nhà văn hoá số của Thủ đô được triển khai tại phường Giảng Võ, Hà Nội. Đây cũng là trường hợp thí điểm của Hà Nội nhằm xây dựng mô hình tổ chức hoạt động thiết chế văn hoá cơ sở và nhà văn hoá số, hướng tới mục tiêu ít nhất 95% thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hoạt động hiệu quả.
Sáng 23.10, Sở VHTTDL Hà Nội phối hợp với UBND phường Giảng Võ tổ chức ra mắt mô hình điểm tổ chức hoạt động tại thiết chế văn hóa tổ dân phố. Với máy ki-ốt dịch vụ công, người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện nhiều thủ tục hành chính ngay tại Nhà văn hoá.
Sáng 23-10, tại Nhà văn hóa - Khu thể thao Tổ dân phố số 4, phường Giảng Võ tổ chức lễ ra mắt mô hình tổ chức hoạt động thiết chế văn hóa tổ dân phố và mô hình “Nhà văn hóa số”, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt cộng đồng, hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số.
Sau sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố, quy mô dân cư tăng lên, trong khi nhiều nhà văn hóa trên địa bàn tỉnh còn hạn chế về diện tích và điều kiện hoạt động. Thực tế này đặt ra yêu cầu rà soát, đầu tư phù hợp để bảo đảm không gian sinh hoạt cộng đồng thuận tiện, đáp ứng nhu cầu của người dân.
Từ mô hình “Nhà văn hóa - Sức sống mới” tại thôn Yên Mỹ, xã Thuận An đang từng bước đổi mới cách tổ chức, khai thác thiết chế văn hóa cơ sở. Không chỉ bổ sung không gian đọc sách, sinh hoạt câu lạc bộ hay tiếp cận tiện ích số, yêu cầu đặt ra là làm thế nào để nhà văn hóa thực sự mở cửa, có hoạt động thường xuyên và trở thành nơi gắn kết cộng đồng.
Từ mô hình điểm tại tổ dân phố Chúc Ngọc, phường Chương Mỹ đổi mới cách quản lý, tổ chức hoạt động nhà văn hóa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và thu hút người dân tham gia.