Sau giai đoạn nguồn dầu thô bị gián đoạn do căng thẳng tại Trung Đông, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã mở rộng khả năng tiếp nhận, chế biến 10 loại dầu thô, đồng thời chốt nguồn nguyên liệu cho tháng 10 và 11. Với công suất vận hành khoảng 125%, nhà máy dự kiến cung ứng hơn 9,2 triệu tấn sản phẩm xăng dầu trong năm 2026, tiếp tục đáp ứng khoảng 35-40% nhu cầu thị trường trong nước.
Lọc hóa dầu Nghi Sơn ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 14.000 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm 2026, đồng thời nối lại nhập khẩu dầu thô từ Kuwait sau khoảng 5 tháng gián đoạn nguồn cung.
Lọc hóa dầu Nghi Sơn lần đầu ghi nhận lợi nhuận dương, đạt khoảng 14.000 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm và dự kiến lãi 25.000 tỷ đồng cả năm. Tuy nhiên, áp lực tài chính vẫn rất lớn.
Theo lãnh đạo NSRP, hiện Nhà máy vận hành ở mức 125% công suất. Trong 4 tháng cuối năm, kế hoạch dầu thô được chốt trước khoảng 2 tháng. Nguồn dầu cho tháng 10 và 11 đã được chốt, còn kế hoạch cho tháng 12 đang được chuẩn bị.
Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn sẽ thực hiện bảo dưỡng tổng thể lần 2 vào tháng 8/2027, dự kiến kéo dài từ 45-50 ngày.
Trong 9 tháng của năm 2026, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) đã chế biến khoảng 8,38 triệu tấn dầu thô và cung ứng khoảng 6,54 triệu tấn sản phẩm xăng dầu cho thị trường.