Nông dân Yên Khánh phấn khởi thu hoạch lạc xuân

Thời điểm này, huyện Yên Khánh đang vào cao điểm thu hoạch lạc xuân. Trên khắp các xứ đồng, bà con nông dân phấn khởi vì năm nay lạc được mùa, được giá.

Không khí lao động khẩn trương trên khắp các xứ đồng ở Yên Khánh.

Cơn mưa rào những ngày qua khiến đất đai tơi xốp, cũng là thời điểm thích hợp để bà Phạm Thị Mong, xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh cùng các con ra đồng thu hoạch lạc. Dỡ từng khóm trĩu củ, bà Mong phấn khởi: "Đã nhiều năm rồi, lạc nhà tôi mới được mùa và chất lượng như năm nay. Nếu như năm ngoái, năng suất chỉ đạt 1,3 tạ/sào thì năm nay đạt khoảng 1,6 tạ/sào. Chất lượng củ cũng mẩy, đồng đều và già củ hơn năm ngoái".

Bà Nguyễn Thị Thanh Liễu, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh thông tin: Là một trong những địa phương có diện tích trồng lạc lớn của huyện Yên Khánh, vụ Đông xuân năm 2023, toàn xã Khánh Lợi gieo trồng 41 ha lạc. Thời gian qua, địa phương đã cùng Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Khánh Lợi đôn đốc bà con thường xuyên theo dõi sát diễn biến thời tiết, khung thời vụ để có kế hoạch chăm bón cho phù hợp, vận động bà con thực hiện các biện pháp diệt chuột và tập trung chăm sóc ở các thời điểm quan trọng như ra hoa, đậu củ… nhờ thế lạc phát triển tương đối tốt, củ sai và chất lượng cao hơn năm ngoái.

Hiện tại, không khí thu hoạch trên các cánh đồng thuộc các địa phương có diện tích sản xuất lạc lớn như Khánh Hải, thị trấn Khánh Ninh, Khánh Lợi... rất khẩn trương, tấp nập. Người nhổ lạc, người đập củ, người tất bật đóng bao, vận chuyển về nhà phơi cho kịp nắng. Niềm vui, sự phấn khởi hiện rõ trên khuôn mặt của những người nông dân, bởi một vụ lạc có chất lượng, được mùa, được giá.

Niềm phấn khởi của người nông dân khi thu hoạch lạc được mùa, được giá.

Ông Phạm Viết Thi, xóm Tân, xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh nhẩm tính: "Năm ngoái thương lái thu mua với giá 23.000-26.000/kg lạc khô. Với giá bán này, trừ chi phí đi chúng tôi lãi khoảng 3 triệu đồng/sào. Năm nay chúng tôi dự đoán giá lạc sẽ cao bằng hoặc hơn năm ngoái. Hiện tại, đã có một số thương lái đến đặt mua trước với giá 24.000 đồng song nhiều nhà chưa bán. Trồng lạc chủ yếu lấy công làm lãi nhưng với thu nhập như thế cũng là niềm động viên, niềm vui lớn cho bà con nông dân".

Ông Trần Ngọc Diệp, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Khánh cho biết: Huyện Yên Khánh là địa phương có truyền thống trồng lạc từ nhiều năm nay. Vụ Đông xuân năm 2023, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện đạt gần 8.120 ha, riêng cây lạc là 414,2 ha, là cây trồng có diện tích lớn chỉ đứng sau cây lúa. Với nguồn giống đảm bảo, xuống giống đúng lịch thời vụ, chăm sóc theo hướng dẫn của ngành chuyên môn cùng với sự ủng hộ của thời tiết nên năng suất lạc xuân năm nay của toàn huyện dự kiến đạt 36-37 tạ/ha, cao hơn so với năm ngoái.

Hiện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đang tích cực vận động bà con tranh thủ thời tiết nắng ráo tập trung nhân lực để thu hoạch gọn lạc xuân, giải phóng đất. Sau đó các diện tích sẽ tiếp tục được bà con cải tạo để trồng các loại như bí xanh, khoai tây, rau màu các loại để khi vào vụ thu hoạch sẽ có các loại rau, củ, quả gối nhau bán ra thị trường…

Bài, ảnh: Minh Hải

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/nong-dan-yen-khanh-phan-khoi-thu-hoach-lac-xuan/d202306131113992.htm