Người dân phấn khởi khi nước sạch được đưa về tận nhà

Mùa khô năm nay, người dân các thôn buôn ở xã Ea Nuôl huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk)rất phấn khởi vì được đón nguồn nước mát từ công trình nước sạch do Nhà nước đầu tư.

Xã Ea Nuôl (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) có gần 3.500 hộ, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 43%, chủ yếu là người Êđê.

 Công trình nước sạch tập trung tại xã Ea Nuôl.

Công trình nước sạch tập trung tại xã Ea Nuôl.

Ông Lê Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy xã Ea Nuôl cho biết: Trước đây, nguồn nước sinh hoạt ở xã Ea Nuôl vốn rất khó khăn. Hầu hết người dân sử dụng nước từ giếng đào, giếng khoan. Nhưng giếng khoan hay bị phèn, bị nhiễm nhiều kim loại nặng, người dân chỉ dùng tắm giặt, còn nước ăn phải đi xin nước nơi khác, hoặc mua nước bình rất tốn kém. Giếng đào thì chất lượng nước tốt hơn nhưng hay bị cạn, đặc biệt là về mùa khô. Vì vậy, hàng năm về mùa khô người dân ở đây luôn bị thiếu nước ăn uống và sinh hoạt. Đời sống của người dân trên địa bàn còn rất khó khăn, cả xã có 3.500 hộ thì đã có 1.063 hộ nghèo, 288 hộ cận nghèo.

Nhằm bảo đảm nguồn nước sạch (sinh hoạt, ăn uống hàng ngày) và bảo vệ sức khỏe cho người dân địa phương, ngày 31/10/2019, UBND huyện Buôn Đôn đã đầu tư xây dựng công trình nước sạch tập trung tại xã Ea Nuôl. Công trình do Ban quản lý dự án xây dựng huyện Buôn Đôn làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư gần 15 tỷ đồng, gồm 13,465 tỷ đồng vốn đối ứng chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới; địa phương và người dân đóng góp 1,53 tỷ đồng.

Công trình gồm có Nhà quản lý, Trạm bơm cấp 1 bơm nước thô công suất 1.000 m3/ngày đêm và Trạm điện điều khiển, Trạm xử lý nước diện tích gần 1.000 m2;Nhà chứa hóa chất xử lý nước, bể chứa nước sạch có dung tích hơn 230 m3; mạng lưới đường ống cấp nước, hệ thống đấu nối cho khoảng 600 hộ dân ở 5 buôn và 1 thôn của xã Ea Nuôl, gồm Buôn Niêng 1, Buôn Niêng 2, Buôn Niêng 3, các buôn Ko Dung A, Ko Dung B, thôn Hòa An.. Nguồn nước sử dụng là nước mặt hồ Cầu Ván ở thôn Hòa An, diện tích 16.000 m2. Công trình chính thức đưa vào sử dụng từ đầu tháng 3/2024.

Ông Lê Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy xã Ea Nuôl cho biết thêm: Công trình nước sạch đã kịp thời giải quyết nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân, đặc biệt là trong đợt cao điểm hạn hán vừa qua. Công trình nước sạch không chỉ giải quyết kịp thời nhu cầu nước sạch mà còn giảm gánh nặng kinh tế cho người dân.Người dân trong xã rất vui mừng, phấn khởi vì từ nay đã có nguồn nước sạch đảm bảo vệ sinh.

 Chị Dương Thị Mùi, thôn Hòa Nam, xã Ea Nuôl phấn khởi không còn nỗi lo về nguồn nước ăn uống và sinh hoạt.

Chị Dương Thị Mùi, thôn Hòa Nam, xã Ea Nuôl phấn khởi không còn nỗi lo về nguồn nước ăn uống và sinh hoạt.

Chị Dương Thị Mùi, thôn Hòa Nam khoe: “Trước kia gia đình emdùng nguồn nước từ giếng khoan, giếng đào; bây giờ Nhà nước đầu tư công trình nước ngọt rất an toàn.Trước phải đi đổi bình lọc tốn kém; giờ thìrất an tâm, không còn nỗi lo không có nước sạch để dùng”.

 ông Nguyễn Việt Từthôn Hòa An, xã Ea Nuôl, phấn khởi khi nước sạch được đưa về tận nhà.

ông Nguyễn Việt Từthôn Hòa An, xã Ea Nuôl, phấn khởi khi nước sạch được đưa về tận nhà.

Còn ông Nguyễn Việt Từ (sinh năm 1959), Trưởng thôn Hòa An cho biết: “Trước đây người dân trongthôn dùng nướcgiếng khoan, giếng đào có nhiều phèn, cặn vôi phải mua máy lọc nước rất phiền hà, tốn kém.Nay có công trình nước sạch, cả thôn hơn 300 hộ thì 108 hộ đã có nước sinh hoạt, không phải đi mua mước, hay mua máy lọc nước; nước đảm bảo vệ sinh nênngười dân rất phấn khởi. Hơn 200 hộ còn lại chưa có nước, nguyên nhân thôn địa bàn rộng, thiếu kinh phí; chỉ những hộ ở mặt đường tỉnh lộ và hai đườngxương cá làcó thôi, còn lại bên trong thì chưa có vì nằm xa công trình. Rất mong 100% số hộ đều có nước sạch để dân đỡ phải đi đổi nước, mua nước…”.

Cũng theo ông Lê Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy xã Ea Nuôl, trên thực tế hiện nay công trình có khả năng cấp nước sạch cho khoảng 1.000 hộ dân, vẫn còn 2.500 hộ chưa được cấp nước sạch. Hiện địa phương đang liên hệ với Công ty cấp nước Buôn Ma Thuột thực hiện phương án xây dựng Nhà máy nước lấy nước từ sông Sêrêpôk lên để cấp nước sạch cho 2.500 hộ còn lại của xã và người dân các xã Tân Hòa, Ea Bar… Việc đưa công trình nước sạch ở xã Ea Nuôl vào sử dụng không chỉ phục vụ nhu cầu cấp thiết của người dân mà còn góp phần tạo điều kiện để xã Ea Nuôl đạt chuẩn nông thôn mới (Tiêu chí số 7: Môi trường và an toàn thực phẩm”) cũng như phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Đồng thời, nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch, cải thiện thói quen vệ sinh môi trường, đảm bảo sức khỏe và đời sống của nhân dân.

Thanh Nga

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/nguoi-dan-phan-khoi-khi-nuoc-sach-duoc-dua-ve-tan-nha-10280503.html